Ảnh hưởng dịch Covid-19, khách Hàn Quốc đến Nha Trang giảm, 10 chuyến bay mỗi ngày

0
6
Khách Hàn Quốc tham quan Nha Trang  /// Ảnh: Nguyễn Chung

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, du khách từ Hàn Quốc đến Nha Trang, Khánh Hòa có dấu hiệu sụt giảm, hiện chỉ còn khoảng 10 chuyến bay mỗi ngày.

Khách Hàn Quốc tham quan Nha Trang  /// Ảnh: Nguyễn ChungKhách Hàn Quốc tham quan Nha Trang – Ảnh: Nguyễn Chung

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), trong ngày 25.2 có 10 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh. Số chuyến bay từ Hàn Quốc đến Khánh Hòa đã giảm so với trước khi Hàn Quốc bùng phát dịch bệnh Covid-19. 

Trong tháng 1.2020, trung bình mỗi ngày Khánh Hòa đón 13 – 15 chuyến bay từ Hàn Quốc; có ngày 16 – 17 chuyến bay. Hiện nay, chỉ còn khoảng 10 chuyến/ngày. 

Cũng theo Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đường bay từ TP.Daegu – “tâm dịch” Covid-19 của Hàn Quốc đến Cam Ranh đã tạm ngừng từ ngày 22.2. 

Những năm gần đây, Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn thứ 3 của Khánh Hòa (sau Trung Quốc và Nga). Năm 2019, tỉnh đón gần 305.000 lượt khách Hàn Quốc và riêng tháng 1.2020 là hơn 50.100 lượt khách Hàn Quốc. 

Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tới nay, số lượng khách Hàn Quốc đã có dấu hiệu sụt giảm. 

Ảnh hưởng dịch Covid-19, khách Hàn Quốc đến Nha Trang giảm, 10 chuyến bay mỗi ngày  - ảnh 1

Từ ngày 17 – 22.2, có 74 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Khánh Hòa, với tổng số lượng khách là 4.320 khách. Cùng với số chuyến bay giảm, số lượng khách Hàn Quốc trên các chuyến bay cũng không nhiều.

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết mỗi chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trung bình chỉ khoảng 50 khách/chuyến. Khách Hàn Quốc thường có thời gian lưu trú tại Nha Trang khoảng 3 – 5 ngày. 

Tin liên quan

  • Nhiều công ty du lịch hủy tour Hàn Quốc, Nhật Bản tháng 3 do Covid-19
  • Gần 30.000 du khách Hàn Quốc hủy tour đến Yên Tử
  • Bùng phát Covid-19 ở Hàn Quốc, bay từ Việt Nam đến Hàn, Nhật: Hãng hủy, hãng bay

Nguồn: Thanhnien.vn