Các điểm du lịch “hút” khoảng 300.000 lượt du khách dịp đầu năm 2019

0
8

[kdn-video]

VTV.vn – “Ngành công nghiệp không khói” của Thanh Hóa đã thu hút lượng khách kỷ lục trong những ngày đầu năm Kỷ Hợi 2019.

Lượng du khách đến các khu, điểm du lịch tăng, đạt khoảng 300.000 lượt đã mang lại doanh thu ước đạt 235 tỷ đồng cho địa phương này.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, từ ngày 5/2/2019 (tức ngày 1 tháng Giêng) đến nay, có khoảng 300.000 lượt khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh này.

Các điểm du lịch hút khoảng 300.000 lượt du khách dịp đầu năm 2019 - Ảnh 1.

Hàng vạn người dân và du khách hành hương lên đỉnh núi Nưa dự khai mạc lễ hội Đền Nưa – Am Tiên năm 2019 và đi lễ đầu năm mới.

Lượng khách du lịch đến Thanh Hóa dịp trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tăng gần 37% (trong đó, khách quốc tế đạt 2.250 lượt, tăng 15,4%) so với cùng kỳ năm 2018.

Theo đó, tổng thu từ các hoạt động, dịch vụ du lịch ước đạt 235 tỷ đồng (tăng 38,2%) so với dịp Tết Nguyên đán năm 2018.

Các điểm du lịch hút khoảng 300.000 lượt du khách dịp đầu năm 2019 - Ảnh 2.

Biển Sầm Sơn trong dịp Tết đón lượng lớn du khách do thời tiết nắng nóng.

Trong đó, khu, điểm du lịch hút khách đầu năm mới là các khu du lịch văn hóa – tâm linh, như: Thành nhà Hồ đón 6.000 lượt khách; Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh 38.000 lượt khách; đền Sòng Sơn 26.800 lượt khách; Cửa Đạt 20.600 lượt khách; Phủ Na 27.600 lượt khách…

Bên cạnh đó, các khu du lịch sinh thái như: Suối cá Cẩm Lương đón trên 52.000 lượt khách; Bến En 2.200 lượt khách; Pù Luông trên 1.000 lượt khách.

Các điểm du lịch hút khoảng 300.000 lượt du khách dịp đầu năm 2019 - Ảnh 3.
Các điểm du lịch hút khoảng 300.000 lượt du khách dịp đầu năm 2019 - Ảnh 4.

Khu du lịch Suối cá thần Cẩm Lương thu hút hàng chục nghìn lượt du khách trong dịp đầu năm.

Ngoài ra, thành phố Thanh Hóa đón được 31.000 lượt khách; thành phố Sầm Sơn đón 21.400 lượt khách…

Ngành chức năng và chính quyền địa phương nơi có các khu, điểm du lịch đã chuẩn bị và triển khai thực hiện tương đối tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và các điều kiện cần thiết khác.

Các điểm du lịch hút khoảng 300.000 lượt du khách dịp đầu năm 2019 - Ảnh 5.

Các điểm du lịch tâm linh luôn thu hút lượng lớn du khách trong những ngày đầu năm.

Nhờ công tác chuẩn bị tốt nên không để xảy ra sự cố liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong những ngày đầu năm.

Thống kê cho thấy, tính từ ngày 25/1 đến 25/2 (từ 20 tháng Chạp đến 21 tháng Giêng Âm lịch), đã có 191.000 lượt khách đến và đi qua Cảng hàng không Thọ Xuân. Đây là lượng khách lớn nhất sau 7 dịp Tết kể từ khi Cảng đi vào hoạt động.

Các điểm du lịch hút khoảng 300.000 lượt du khách dịp đầu năm 2019 - Ảnh 6.

Cảng hàng không Thọ Xuân đón lượng khách kỷ lục trong nhiều năm qua.

Trong năm 2019 này, Cảng hàng không Thọ Xuân phấn đấu vận chuyển 4 triệu lượt khách đến và đi qua cảng; đồng thời mở thêm các đường bay nội địa cũng như quốc tế.

Nguồn: Vtv.vn