Bí kíp đi 198 nước khi không rủng rỉnh tiền bạc

0
11
Bi kip di 198 nuoc khi khong rung rinh tien bac hinh anh 1 Gun

Gunnar Garfors là người trẻ nhất đặt chân tới mọi quốc gia, lãnh thổ trên thế giới. Điều đáng nói là chàng trai này không giàu có như nhiều người tưởng.

Quốc gia đầu tiên mà chàng trai người Na Uy Gunnar Garfors đến là Hy lạp khi mới một tuổi. Năm 17 tuổi, anh bắt đầu đi du lịch mà không có gia đình đi cùng. Garfors đã chu du 13 quốc gia châu Âu cùng với một người bạn nhờ vé tàu InterRail. Anh cho biết kể từ đó, du lịch trở thành đam mê của anh.

Chàng trai đi đủ 198 nước trước tuổi 40

Gunnar Garfors đã hoàn thành mục tiêu đặt chân tới mọi quốc gia trên thế giới trước khi bước sang tuổi 40. Anh đã ghé thăm Việt Nam và thưởng thức đặc sản thịt rắn.

Garfors đã hoàn thành mục tiêu đặt chân tới mọi quốc gia trên thế giới trước tuổi 40, trong khi vẫn giữ được công việc toàn thời gian ở Na Uy. Anh giải thích: “Ở Na Uy, chúng tôi có 5 tuần nghỉ có lương và khoảng 2 tuần nghỉ theo các ngày lễ quốc gia. Tôi đi du lịch vào mọi dịp có thể, gần như tất cả mọi ngày nghỉ, mọi ngày lễ và các dịp cuối tuần”.

Bi kip di 198 nuoc khi khong rung rinh tien bac hinh anh 1 Gun
Garfors ở Tonga, Oceania. Ảnh: Garfors.

Khi được hỏi làm thế nào để có chi phí thực hiện nhiều chuyến đi đến như thế, Garfors trả lời một cách đơn giản: “Quyết tâm và tiết kiệm”.

Anh cho biết, nhiều người nói họ không đi được vì không có tiền, nhưng điều quan trọng là biết ưu tiên và đam mê: “Bạn có thể tận dụng các trang web như CouchSurfing và Hospitality Club. Bạn sẽ không chỉ có chỗ ngủ miễn phí mà còn có hướng dẫn viên và một người bạn tuyệt vời”.

Garfors cũng khuyên tốt nhất nên để vali ở nhà: “Như thế sẽ thuận tiện hơn, bạn không phải trả thêm tiền cho hành lý ký gửi. Chỉ đem theo những đồ thật cần thiết. Tôi từng đi suốt 5 tuần chỉ với hành lý xách tay”.

Bi kip di 198 nuoc khi khong rung rinh tien bac hinh anh 2 Cape là quốc gia cuối cùng trong hành trình của Gu
Cape Verde là quốc gia cuối cùng trong hành trình của Garfors. Ảnh: Garfors.

Ngày 8/5/2013, Garfors đã đến quốc gia cuối cùng trong hành trình của mình – Cape Verde, cùng các anh chị em và bạn bè. Sau đó, anh còn lập kỷ lục đặt chân tới 19 quốc gia chỉ trong một ngày. 19 quốc gia đó gồm Hy lạp, Bulgaria, Kosovo, Macedonia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Slovenia, Hungary, Cộng hòa Czech, Slovakia, Áo, Đức, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Pháp, Thụy Sĩ và Liechtenstein. Và dù đã tới 198 quốc gia, Garfors vẫn dành tình yêu lớn nhất cho quê hương Na Uy.

Một trong những bí quyết hàng đầu của Garfors khi đi vòng quanh thế giới chính là nụ cười: “Bạn sẽ thấy mình được mời tới một bữa tiệc, đi ăn tối hay leo núi. Tôi cười nhiều hơn trước kia. Tôi đoán là điều đó có hiệu quả. Gần đây mọi người bảo tôi giống như một tấm bưu thiếp của hạnh phúc vậy”.

Phá kỷ lục thế giới khi du lịch 19 nước trong 24 giờ

Dù phải xếp hàng để làm thủ tục hải quan, đối diện với ác mộng thuê xe, ba chàng trai người Na Uy đã đặt chân tới 19 nước trong chưa đầy một ngày.

Nguồn: News.zing.vn