Bãi biển ở Tiền Giang ngập rác

0
10
Bờ kè khu du lịch bị hư hại nặng, nước biển ngập cả lối đi. Ảnh: Hoàng Nam

Biển Gò Công Đông ngày càng vắng do ô nhiễm, các công trình phục vụ khách du lịch xuống cấp trầm trọng.

Bờ kè khu du lịch bị hư hại nặng, nước biển ngập cả lối đi. Ảnh: Hoàng Nam

Bờ kè khu du lịch bị hư hại nặng, nước biển ngập cả lối đi. Ảnh: Hoàng Nam.

Khu du lịch sinh thái biển Tân Thành (Gò Công Đông, Tiền Giang) được quy hoạch khoảng 8 năm trước với diện tích hơn 80 ha. Hiện nay, nơi này còn hai chủ đầu tư tham gia trong phạm vi 2 ha. Ngoài hai nhà hàng xây kiên cố, những công trình còn lại để phục vụ khách du lịch như bãi xe, quán nước đều dựng lên sơ sài.

Trước nhà hàng là bờ kè chắn sóng rộng 5m, dài hơn 50m. Hiện nay, công trình đã bị sóng đánh sập, nhiều đoạn bêtông đổ, nước biển tràn ngập cả lối đi. Các chòi lá vui chơi, phục vụ nước giải khát bị bỏ hoang, cỏ mọc đầy. Cầu gỗ và mái lá hư hại, rách nát. Phía ngoài, khoảng 100m trước biển ngập ngụa rác thải, bốc mùi hôi thối.

Cầu tàu dài hàng trăm mét cho khách tham quan cũng hư hại nặng, nhiều đoạn gạch, bêtông bong tróc; lan can cầu gãy, lộ những thanh sắt gỉ sét. Trụ đèn trên cầu hỏng, bóng đèn vỡ, dây điện rơi ra ngoài. Túi nylon, chai nhựa, mảnh vỏ chai bị du khách vứt bỏ lại, chất thành từng đống trên cầu.

Bãi biển ngập ngụa rác. Ảnh: Hoàng Nam

Bãi biển ngập ngụa rác. Ảnh: Hoàng Nam.

“Tôi lên mạng thấy giới thiệu đây là một trong những bãi biển đẹp nổi tiếng ở miền Tây nên cùng gia đình đến tham quan. Nào ngờ nó quá nhếch nhác, nước bẩn không tắm được nên gia đình chỉ chụp hình xong rồi về”, chị Nguyễn Thị Thoa, du khách ở TP HCM nói.

Chủ tịch UBND xã Tân Thành Đoàn Thanh Hưng cho biết hiện đối diện với khu du lịch có khoảng 5 quán nhậu tự phát mọc lên. Một số quán cho xả thẳng chất thải từ nhà vệ sinh xuống biển.

“Địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân có ý thức giữ vệ sinh khu vực này, riêng phần hư hại và khắc phục do tỉnh quản lý. Chúng tôi rất mong cấp trên kêu gọi đầu tư, sửa chữa để thu hút thêm du khách về đây”.

Theo ông Hưng, năm 2017, nơi đây đón gần 50.000 lượt khách, chủ yếu vào ngày cuối tuần. Từ khi bờ kè và các hạng mục hư hỏng, lượng khách giảm trên 30%. Điều này cũng được lãnh đạo sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tiền Giang thừa nhận.

Các chòi lá hư hại, bỏ hoang. Ảnh: Hoàng Nam

Các chòi lá hư hại, bỏ hoang. Ảnh: Hoàng Nam.

“Sở đã khảo sát và có kế hoạch sửa chữa. Việc khắc phục lại bờ kè cần có các cơ quan chức năng hỗ trợ về kỹ thuật và sẽ được ưu tiên trước rồi tới các công trình khác”, lãnh đạo sở nói và cho biết đang kêu gọi đầu tư để khai thác dự án hiệu quả.

Hoàng Nam

Nguồn: Vnexpress.net