Vùng Duyên hải Đông Bắc phát triển du lịch tâm linh

0
11
DSC06971-JPG-7922-1409274449.jpg

Bên cạnh Côn Sơn – Kiếp Bạc, Yên Tử, đền Cửa Ông, bãi cọc Bạch Đằng…, khu vực này còn nhiều điểm tâm linh khác hút khách du lịch như chùa Ba Vàng, Thiền viện Trúc Lâm Cái Bầu…

Nhằm phát triển tuyến du lịch tâm linh và biển đảo tại các tỉnh duyên hải Đông Bắc, vừa qua Tổng cục Du lịch đã phối hợp với hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh tổ chức chương trình khảo sát với chủ đề “Con đường du lịch tâm linh vùng duyên hải Đông Bắc gắn với triều đại nhà Trần”.

Ngoài các điểm du lịch quen thuộc như Côn Sơn – Kiếp Bạc (Hải Dương), quần thể di tích danh thắng Yên Tử, bãi cọc Bạch Đằng, đền Cửa Ông (Quảng Ninh), vùng duyên hải Đông Bắc mà trọng tâm là tỉnh Quảng Ninh còn rất nhiều điểm dừng chân mang đậm dấu ấn văn hóa, tâm linh hấp dẫn. Có thể kể đến như đền thờ Trần Hưng Đạo, đền Anh Sinh, chùa Quỳnh Lâm, di tích lịch sử Đồn Cao, chùa Ba Vàng, đền thờ Trần Hưng Đạo, tuyến bảo tàng, thư viện, quảng trường thành phố, đền thờ Trần Quốc Nghiễn, đền Cửa Suốt, thiền viện Trúc Lâm Cái Bầu và huyện đảo Cô Tô.

DSC06971-JPG-7922-1409274449.jpg

Đoàn khảo sát tham quan bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: Hương Chi.

Với tiềm năng phát triển dồi dào, các thành viên trong đoàn khảo sát đánh giá cao tiềm năng du lịch của tỉnh Quảng Ninh nói chung và du lịch tâm linh nói riêng. Bên cạnh đó nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi cũng được đưa ra để xây dựng con đường du lịch tâm linh vùng duyên hải Đông Bắc trở thành hiện thực, và là một sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. 

Vấn đề đặt ra là cần tạo sự khác biệt giữa các điểm đến, xây dựng nội dung thuyết trình chuẩn xác, công tác đầu tư quản lý vệ sinh môi trường, đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương, tuyên truyền quảng bá, xúc tiến, tạo cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư, hình thành chính sách ưu đãi đối với các công ty lữ hành…

DSC07386-JPG-8290-1409274449.jpg

Tọa đàm Con đường du lịch tâm linh vùng duyên hải Đông Bắc gắn với triều đại nhà Trần ngày 27/8 tại Tuần Châu. Ảnh: Hương Chi.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh, du lịch tâm linh đang trở thành một xu hướng phổ biến và Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch tâm linh.

Công tác xây dựng con đường du lịch tâm linh vùng duyên hải Đông Bắc gắn với triều đại nhà Trần là một hoạt động nhằm kích cầu thị trường du lịch nội địa, tạo ra những trải nghiệm thúc đẩy người dân đi du lịch ở Việt Nam để hiểu về lịch sử văn hóa, tự hào và thêm yêu quê hương, đất nước.

Hương Chi

Nguồn: Vnexpress.net