Việt Nam là một trong 3 quốc gia được Nhật Bản cấp visa nhiều nhất

0
6
Viet Nam la mot trong 3 quoc gia duoc Nhat Ban cap visa nhieu nhat hinh anh 1

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Việt Nam đứng thứ 3 trong số các quốc gia được nước này cấp visa nhiều nhất.

Mới đây, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo số lượng visa các cơ quan ngoại giao xứ sở hoa anh đào cấp ở nước ngoài trong năm 2018 tăng 18,5% so với năm trước đó, tương đương khoảng 6,95 triệu bộ. Trong đó, Việt Nam đứng thứ 3, chỉ sau Trung Quốc và Philippines.

Theo The Japan Times, Trung Quốc chiếm khoảng 80% tổng số visa được cấp, gần 5,5 triệu bộ.

Viet Nam la mot trong 3 quoc gia duoc Nhat Ban cap visa nhieu nhat hinh anh 1
Chính quyền Nhật Bản đã thực hiện các biện pháp nhằm tăng lượng khách nước ngoài đến đất nước này. Ảnh: AFP.

Thực tế, chính quyền Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cố gắng thực hiện các chính sách nhằm thu hút du khách nước ngoài. Năm 2013, con số visa nước này cấp chỉ dừng ở khoảng 1,86 triệu bộ và tăng liên tục theo từng năm.

Thực trạng này khiến khối lượng công việc tại các cơ quan ngoại giao của Nhật Bản ở nước ngoài tăng lên. Do đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang cố gắng hợp lý hóa các hoạt động liên quan bằng cách thúc đẩy hệ thống cấp e-visa. Thời gian dự kiến áp dụng chương trình này từ tháng 4/2020.

Thông tin với Zing.vn, nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết Nhật Bản ngày càng trở thành điểm được du khách Việt lựa chọn. Mức tăng trưởng trung bình qua mỗi năm là khoảng 20-30%.

“Nhật Bản là điểm đến tiềm năng với cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn. Bên cạnh sự lan tỏa về văn hóa tạo sức hút lớn với khách Việt, cách thức làm du lịch và chất lượng dịch vụ của họ cũng rất tốt”, bà Phi Thị Thu Khuyên, phó trưởng phòng Truyền thông của một doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội, nhận định.

Đồng tình với bà Khuyên, ông Phạm Văn Bảy, phó giám đốc một doanh nghiệp lữ hành khác, cho hay một trong những nguyên nhân khiến lượng người đi Nhật phát triển là chuyện chính phủ nước này nới lỏng chính sách du lịch. Bên cạnh đó, chi phí cho chuyến đi cũng phù hợp hơn so với thu nhập của người Việt.

“Cách đây 5-10 năm, chi phí trung bình cho chuyến đi Nhật dài 6 ngày trên cung đường vàng là khoảng 40 triệu. Hiện tại, chỉ khoảng 25 triệu, du khách có thể xách ba lô khám phá xứ sở hoa anh đào”, ông nói.

Thậm chí, du khách còn có thể tìm thấy các mức giá rẻ hơn tại các hội chợ du lịch.

Theo đại diện nhiều doanh nghiệp lữ hành, với sự góp mặt thêm của nhiều hãng hàng không khai thác đường bay thẳng từ Việt Nam sang Nhật Bản, chi phí tour trở nên “dễ chịu” hơn. Ngoài ra, đa dạng hóa các tour giúp du khách có nhiều lựa chọn phù hợp.

“Trước đây, các công ty du lịch đa phần cung cấp tour 5-6 ngày. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp có tour đi 4 ngày với điểm đến đa dạng”, đại diện công ty lữ hành thông tin.

Ngoài ra, các công ty lữ hành có thể cung cấp gói sản phẩm gồm vé máy bay, phòng khách sạn và thủ tục visa cho các du khách có nhu cầu du lịch tự túc.

Ngoài số lượng chung, các doanh nghiệp lữ hành cũng ghi nhận độ tuổi khách đi Nhật đang trẻ hóa. Theo đó, giá đi Nhật cách đây 5-10 năm phù hợp với những người có thu nhập cao, khoảng trên 40 tuổi. Hiện tại, con số “mềm” hơn nên lượng du khách trẻ ngày càng tăng. Nhiều du khách chỉ mới 24-25 đã đăng ký đi tour.

“Văn hóa Nhật Bản ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Do đó, giới trẻ muốn đến đất nước võ sĩ đạo là điều dễ hiểu”, người này nói.

Lạc lối giữa rừng tre đẹp như phim kiếm hiệp ở Nhật Bản Hàng triệu thân tre vươn lên thẳng tắp, xanh tốt, tạo nên một khung cảnh đẹp mắt ở rừng Sagano (Nhật Bản). Đến đây, du khách sẽ ngỡ như đang lạc trong một thước phim.

Nguồn: News.zing.vn