‘Tuyển Việt Nam có lợi thế hơn so với Malaysia’

0
6

Chia sẻ với Zing, cựu tiền đạo Fandi Ahmad của Singapore đánh giá cao tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu Malaysia.

Tuyển Malaysia vừa nhận thất bại 0-4 trước UAE ở lượt trận vừa qua. Do đó, họ buộc phải thắng Việt Nam để nuôi hy vọng về tấm vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đang thể hiện phong độ xuất sắc. Ông Fandi Ahmad tin rằng không dễ để Malaysia làm nên chuyện khi chạm trán tuyển Việt Nam vào lúc này.

“Tuyển Việt Nam đã cải thiện rất nhiều về mặt con người và lối chơi. Việt Nam là một đội tuyển chất lượng, sở hữu lối đá tấn công nhanh, mạnh mẽ và luôn gây áp lực ở cường độ cao. Tôi nghĩ Việt Nam có lợi thế hơn Malaysia”, ông Fandi Ahmad chia sẻ cùng Zing.

Fandi Ahmad anh 1

Tuyển Việt Nam đang thể hiện phong độ ấn tượng ở vòng loại World Cup. Ảnh: Y Kiện.

Một tuyển Việt Nam ổn định

“Tuyển Việt Nam cho thấy sự vượt trội hoàn toàn ở những trận đấu gần đây. Các bạn có thể kiểm soát thế trận nhờ khả năng giữ bóng rất tốt. Việt Nam sở hữu những cầu thủ chất lượng trên hàng công và luôn duy trì sự kiên nhẫn cần thiết.

Chẳng hạn như ở trận gặp Indonesia, đối thủ thi triển lối đá đá khá rắn nhưng cầu thủ Việt Nam luôn tuân thủ chiến thuật. Đồng thời, Việt Nam khiến Indonesia vỡ trận với những pha bóng tốc độ và sự bền bỉ. Ở giải lần này, Việt Nam cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc.

Việt Nam là một đội bóng kỷ luật, đồng thời là một tập thể gắn kết và rất khó bị đánh bại. Nhưng Việt Nam cũng cần phải cẩn trọng trước Malaysia.

Malaysia đang trong thế phải thắng trận đấu này để giành quyền đi tiếp. Do đó, sẽ thật thú vị khi chứng kiến Việt Nam tìm cách đối phó Malaysia.

Với Malaysia, những cầu thủ nhập tịch đã có nhiều kinh nhiệm trận mạc. Malaysia sẽ mang tới nhiều bất ngờ cho Việt Nam. Malaysia gặp Việt Nam sẽ là một trận đấu hấp dẫn và chứa đựng nhiều kịch tính.

Nhưng Malaysia phải nỗ lực hơn rất nhiều. Các cầu thủ nhập tịch phải cố gắng hơn vì họ cần chứng minh bản thân xứng đáng khi được khoác lên mình chiếc áo ĐTQG. Trước Việt Nam, họ sẽ thể hiện hơn 100% khả năng sau khi bị chỉ trích thời gian qua.

Một số cầu thủ nhập tịch rất xuất sắc nhưng nếu tất cả cùng ra sân, đó sẽ là cơ hội cho tuyển Việt Nam. Họ giỏi, có tố chất nhưng vấn đề là chưa có sự liên kết giữa dàn cầu thủ nhập tịch và phần còn lại. Vì thế, họ sẽ gặp khó khăn để tìm ra sự ăn ý trên sân.

Fandi Ahmad anh 2

Các cầu thủ nhập tịch có lý do để thể hiện hết khả năng ở trận gặp Việt Nam. Ảnh: Y Kiện.

Việt Nam không được chủ quan

Với Malaysia, họ sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, nhưng tôi không hiểu vì sao họ lại không thi đấu tốt vào thời điểm hiện tại.

Ở giai đoạn đầu vòng loại, họ có thành tích tương đối tốt và giờ Malaysia lại sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch hơn. Một số cầu thủ chỉ mới gia nhập đội tuyển trước khi vòng loại World Cup 2022 lần này diễn ra. Malaysia sở hữu 7 tới 8 cầu thủ nhập tịch nhưng một số có vẻ chưa am hiểu cách đội tuyển vận hành cũng như không hiểu kỹ chiến thuật do ban huấn luyện đề ra.

Với Sumareh, cậu ấy đã có thời gian ngắn chơi bóng ở Thái Lan nhưng không được ra sân nhiều. Sumareh cũng chỉ như bao cầu thủ Malaysia khác. Cậu ấy chạy rất nhiều nhưng chưa thể tạo ra ảnh hưởng mà Malaysia cần có.

Dù vậy, như đã nói ở trên, cậu ấy là một trong những cầu thủ rất khao khát thể hiện bản thân. Sumareh có thể tạo nên sự khác biệt trước Việt Nam để cho mọi người thấy rằng tại sao cậu ấy lại có mặt trong thành phần tuyển Malaysia.

Trường hợp tương tự Safawi Rasid vừa trở lại sau quãng thời gian cho mượn ở Bồ Đào Nha. Cậu ấy đang không có phong độ tốt nhất nhưng là một cầu thủ tài năng. Safawi sở hữu cái chân trái rất nguy hiểm.

Tuyển Việt Nam cần hạn chế để cầu thủ này xâm nhập vòng cấm. Xuất phát bên hành lang cánh phải, Safawi thường di chuyển vào trong để dứt điểm hoặc tạt bóng. Vì thế, điều quan trọng là Việt Nam phải giữ cậu ta cách xa khung thành.

Ngoài ra, những Dion Cools hay Krasniqi cũng sẵn sàng ghi dấu ấn ở trận đấu này. Malaysia gây thất vọng trước UAE nhưng họ có thể trở nên rất nguy hiểm khi gặp Việt Nam.

Để giành quyền đi tiếp, tuyển Việt Nam không được phép thua trận này. Vì Malaysia vẫn còn cơ hội. Trận cuối cùng, Việt Nam sẽ phải đối đầu UAE. Đó là một thử thách không hề nhỏ.

Công Phượng và đồng đội cần cẩn trọng. Malaysia có những cầu thủ mạnh mẽ và chất lượng. Một khi Malaysia giành thêm 2 chiến thắng, họ sẽ có 15 điểm. Khi ấy, áp lực sẽ đè nặng lên vai Việt Nam ở trận đấu cuối”.

Fandi Ahmad anh 3
Fandi Ahmad anh 4
Tuyển Việt Nam ghi bàn sau 54 đường chuyền liên tiếp Vũ Văn Thanh ấn định chiến thắng 4-0 trước Indonesia sau một tình huống lên bóng với 54 đường chuyền liên tiếp của tuyển Việt Nam.

Nguồn: News.zing.vn