Từ Tam Chúc đến con đường di sản

0
14

[kdn-video]

VTV.vn – Đại lễ Phật đản Vesak 2019 sắp tới diễn ra tại chùa Tam Chúc, Kim Bảng, Hà Nam chính là sự khởi động cho 1 con đường di sản mang tầm quốc gia.

Thế giới có rất nhiều con đường di sản hay hành hương nổi tiếng được du khách trong và ngoài nước yêu thích, trong đó, có thể kể đến hành trình hành hương Ohenro dài 1.400 km, đi qua 88 điểm linh thiêng ở Shikoku, Nhật Bản hay con đường hành hương lớn nhất trên Thế giới của người Hồi giáo đến thánh địa Mecca. 

Tại Việt Nam, du lịch tâm linh về nguồn đang ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều người ưa thích lựa chọn, tuy nhiên, mới chỉ dừng lại ở việc thăm quan, lễ bái ở các địa điểm lẻ, chưa có sự kết nổi thành một hành trình lớn. 

Đại lễ Phật đản Vesak 2019 sắp tới diễn ra tại chùa Tam Chúc, Kim Bảng, Hà Nam chính là sự khởi động cho 1 con đường di sản mang tầm quốc gia, kết nối những địa điểm du lịch tâm linh lớn.

Từ Tam Chúc đến con đường di sản

Nguồn: Vtv.vn