Trao bằng công nhận cây di tích lịch sử văn hóa cho 11 cây cổ thụ ở Vĩnh Long

0
6

Hơn mười cây, cụm cây cổ thụ có tuổi đời từ 100 năm đến hơn 400 năm tuổi tại các điểm di tích trong địa bàn tỉnh Vĩnh Long được Trung ương Hội sinh vật cảnh Việt Nam cấp bằng công nhận cây di tích lịch sử văn hóa.

Sư trụ trì chùa Ba Phố, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đón nhận bằng công nhận cây di tích lịch sử văn hóa

Ngày 03/11, Trung ương Hội sinh vật cảnh Việt Nam đã tổ chức cấp bằng công nhận Cây di tích lịch sử văn hóa Việt Nam cho hơn mười cây, cụm cây tại các điểm di tích trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Hai cụm cây di sản lớn và có số lượng tập trung nhiều nhất là khu di tích Văn Thánh Miếu Vĩnh Long (phường 4, TP Vĩnh Long) và cụm cây cổ thụ tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long, phường 1, TP Vĩnh Long. Trong đó, cụm cây tại Bảo tàng Vĩnh Long gồm 11 cây dầu, hai cây bồ đề, hai cây me, hai cây cọ và một cây còng. Đặc biệt hơn là cây bằng lăng cổ thụ hơn 200 năm tuổi tại UBND xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Trải qua bom đạn chiến tranh, cây bằng lăng cao chót vót này từng hứng chịu bom đạn nên nhiều lần bị gãy nhánh, gãy đọt. Đến nay, thân cây chỉ cao hơn 5m, nhưng da cây nổi lên nhiều u nần, xù xì và còn hẳn “vết thương” bị đạn bắn thủng trong thời kỳ chiến tranh.

Nhiều tuổi nhất là cây sao đen tại chùa Ba Phố, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Cây sao này có tuổi đời hơn 400 năm, cao 55m, tàn nhánh cây có chu vi 699m, đường kính gốc cây hơn 2m. Trong thời chiến tranh, ngay cạnh cây sao này có một hầm bí mật nuôi chứa cán bộ, nơi đây được công nhận di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh vào năm 2003.

Theo báo Nhân dân

Nguồn: Dulich.vtv.vn