Trải nghiệm thú vị không nên bỏ qua khi đến miền Trung

0
24
Trai nghiem thu vi khong nen bo qua khi den mien Trung hinh anh 1

Với những người thích du lịch trải nghiệm, miền Trung là điểm đến không thể bỏ qua với nhiều địa điểm và đặc sản thú vị như chè heo quay, bún bò, bánh bèo….

Đến và hòa mình vào nhịp sống của nơi đây, “uống bia” là việc bạn nên thử ít nhất một lần khi ghé thăm miền Trung xinh đẹp. Sự khác biệt về địa lý, văn hóa, lối sống tạo ra những trải nghiệm uống bia độc đáo mà chỉ khi đặt chân đến miền Trung, du khách mới có cơ hội để khám phá hết.

Kết nối bằng hữu

Ở miền Trung, khi đã cùng ngồi xuống để uống với nhau một chai bia, mọi khoảng cách dường như được xóa bỏ, thay vào đó là tình bằng hữu ngập tràn, người ta chia sẻ được với nhau mọi điều trong cuộc sống. Lúc đó, bia không chỉ là một loại đồ uống, mà trở thành một nhân tố kết nối đưa mọi người, dù xa lạ hay đã thân quen, đến gần với nhau hơn.

Người miền Trung vốn hiền lành, ít nói, nhưng không vì thế mà kém đi sự hồ hởi và hiếu khách. Họ nồng hậu và chu đáo, nên khi được người dân ở đây tiếp đón, hãy yên tâm rằng họ sẽ giới thiệu cho bạn tất cả những “đặc sản” quê hương mình: ăn gì ngon, uống gì hay, đi đâu để khám phá, trải nghiệm…

Có những trải nghiệm nhất định phải thử như tắm biển ở Đà Nẵng, ăn bánh bèo Bà Đỏ ở Huế, ghé thăm Phong Nha – Kẻ Bàng ở Quảng Bình hay thưởng thức bánh canh cá lóc ngon tuyệt ở Quảng Trị. Và đặc biệt, nếu có dịp ngồi uống bia cùng nhau, người miền Trung chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để “chiêu đãi” bạn một “chầu” Huda – thương hiệu bia “Đậm tình miền Trung”.

Trai nghiem thu vi khong nen bo qua khi den mien Trung hinh anh 1
Uống bia Huda là trải nghiệm bạn không nên bỏ lỡ khi đến miền Trung.

Trải nghiệm mới lạ

Trong bối cảnh hội nhập, miền Trung cũng có những bước chuyển mình mạnh mẽ, mang đến nhiều đổi thay ngay trong từng hoạt động đời thường. Bởi thế, trong khuôn khổ Festival Huế vừa qua, khách tham quan không khỏi ngỡ ngàng và thích thú với sự hiện đại độc đáo mà Lễ hội Bia Quốc tế mang lại từ những hoạt động sôi nổi tại khu trải nghiệm công nghệ cao cho đến các trò chơi giải trí trẻ trung năng động.

Trai nghiem thu vi khong nen bo qua khi den mien Trung hinh anh 2
Thưởng thức Huda Ice Blast trong căn phòng băng giá ICE Lounge là trải nghiệm khó quên của du khách tham dự Festival Huế.

Được thực hiện bởi Carlsberg Việt Nam, lễ hội đã quy tụ được sự góp mặt của rất nhiều thương hiệu bia danh tiếng trong nước (Huda, Huda Gold, Huda Ice Blast, Halida) và quốc tế (Carlsberg, Tuborg). Dù là lần tổ chức đầu tiên, sự kiện đã tạo nên một điểm nhấn tại Festival Huế 2018, thu hút gần 24.000 lượt khách nhờ vào chuỗi hoạt động tương tác độc đáo và hấp dẫn.

Ấn tượng nhất là trải nghiệm uống bia “Cực lạnh, cực đã” trong căn phòng băng giá ICE Lounge ở sự kiện ra mắt sản phẩm mới Huda Ice Blast. Với hoạt động này, người dân và du khách được tận hưởng cảm giác sảng khoái, mát lạnh khi uống Huda Ice Blast – dòng bia mới của Huda được chắt lọc ở -1 độ C, mang đến trải nghiệm vị giác đầy mới lạ.

Trai nghiem thu vi khong nen bo qua khi den mien Trung hinh anh 3
Isaac đội chiến nón lá rất Huế khuấy động sự kiện.

Không dừng lại ở đó, Huda Ice Blast tiếp tục làm bất ngờ người dân và du khách tại Festival Huế bằng một bữa tiệc âm nhac – ánh sáng hoành tráng. Ngay trên sông Hương, những hình ảnh mang tính biểu tượng của miền Trung lần lượt hiện ra lung linh, huyền ảo bằng công nghệ 3D Mapping hiện đại. Ngay sau đó, không khí của sự kiện được “đốt cháy” khi Isaac, Tóc Tiên, Ngô Kiến Huy, DJ Touliver, DJ Linh Su… biểu diễn hết mình trong sự cổ vũ cuồng nhiệt, hào hứng của hàng chục nghìn khán giả bên dưới.

Lễ hội Bia Quốc tế 2018 là một hoạt động do Carlsberg Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Festival Huế lần thứ 10. Lễ hội đã mang đến cho người dân và du khách cơ hội trải nghiệm hương vị bia của những thương hiệu bia danh tiếng trong và ngoài nước (Huda, Huda Gold, Huda Ice Blast, Halida, Carlsberg, Tuborg) và ghi dấu ấn với nhiều hoạt động trải nghiệm mới lạ và ý nghĩa.

Nguồn: News.zing.vn