Tour Sơn Đoòng 2017 bán hết hơn nửa số lượng sau 2 ngày

0
5

Hơn 5000 lượt truy cập trong ngày đầu tiên, 340 khách đăng ký mua tour sau 2 ngày mở bán là con số ấn tượng về tour chinh phục Sơn Đoòng 2017.

tour-son-doong-2017-ban-het-hon-nua-so-luong-sau-2-ngay

Mỗi tour chinh phục Sơn Đoòng có số lượng khách tối đa là 10 người trong thời gian 5 ngày và 4 đêm. Ảnh: FB Oxalis Adventure Tours

Tour “Chinh phục Sơn Đoòng – Hang động lớn nhất thế giới” 2017 vừa được mở bán vào ngày 15/8 vừa qua, thu hút 340 khách đăng ký chỉ trong 2 ngày. Số lượng khách giới hạn là hơn 500 người trong thời gian thực hiện tour từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2017.

Theo ông Nguyễn Châu Á, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Chua Me Đất (Oxalis) – đơn vị duy nhất được cấp phép tổ chức tour, hiện nay chuyên gia đang xem xét về bảng khảo sát thể lực của khách để xác nhận điều kiện tham gia chinh phục Sơn Đoòng. Sức khỏe tốt là yêu cầu bắt buộc cho chuyến trekking mạo hiểm cấp độ 6 vào hang động lớn nhất thế giới kéo dài 5 ngày, 4 đêm.

Du khách có thể đặt mua tour thám hiểm Sơn Đoòng với mức giá 3.000$ tại website công ty Oxalis. Hành trình bao gồm đi trek vượt 50 km rừng núi, leo dốc cao đến 400 m, vượt nhiều sông rộng 10-50 m, đi 10 km trong hang với địa hình phức tạp, đu dây 80 m với sự hỗ trợ của dây thừng và đai, vượt sông ngầm với dòng chảy mạnh.

Tour cũng cung cấp đội ngũ phục vụ bao gồm 22 porter (nhân viên khuân vác), 2 đầu bếp, 5 trợ lý an toàn, 1 hướng dẫn viên, 1 chuyên gia hang động và 2 kiểm lâm để hỗ trợ cho 10 du khách mỗi đoàn.

Du khách chưa đủ sức khỏe, thời gian hoặc kinh phí tham gia chinh phục Sơn Đoòng có thể cân nhắc với các tour nhẹ hơn như Hang Én, Hang Va, Tú Làn, Hang Tiên.

1.300 du khách đã chinh phục thành công hang Sơn Đoòng kể từ khi được chính thức khai thác vào ngày 1/8/2013, trong đó có 8 vị đại sứ đến từ các quốc gia trên thế giới.

Năm 2015, lượng khách Mỹ đứng đầu danh sách tham gia tour, xếp thứ hai là Australia, kế đến là Việt Nam.

Năm 2016, Việt Nam đã vượt lên vị trí thứ hai trong danh sách, đứng đầu vẫn là du khách đến từ Mỹ.

Số lượng khách đăng ký năm 2017 chưa được phân loại do đang trong quá trình xác nhận điều kiện thể lực.

Xem thêm: Sơn Đoòng vào top hang động đẹp kỳ ảo nhất thế giới

Nguồn: Vnexpress.net