Tour du lịch Hàn Quốc, Đài Loan đắt khách dịp cuối năm

0
13
Hàn Quốc, Đài Loan là những điểm đến hút khách trong dịp tết 2019. Ảnh: Vy An.

Các tour Tết Dương lịch năm nay tăng mạnh do ngày nghỉ kéo dài, người Việt có xu hướng xuất ngoại nhiều hơn các năm trước.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2019 sẽ kéo dài 4 ngày từ 29/12/2018 đến hết 1/1/2019. “Đây là mùa cao điểm trong năm, các công ty lữ hành đều phải chuẩn bị trước vài tháng vì nhu cầu đi du lịch của người Việt rất cao”, đại diện một công ty du lịch ở Hà Nội nhận định.

Theo bà Trương Thị Thu Giang – Phó giám đốc Ban Tiếp thị của Vietravel, hiện công ty đã chốt 95% các tour cho Tết Dương lịch. “Do phải mất thời gian làm visa nên các tour đi xa như châu Âu, Australia, Mỹ đã hoàn tất thủ tục. Riêng thị trường Đông Bắc Á bắt đầu sôi động từ cuối tháng 11. Du khách đi các quốc gia Đông Nam Á và trong nước có xu hướng mua tour cận ngày lễ hơn do không bị vướng thủ tục visa”, bà Giang chia sẻ.

Hàn Quốc, Đài Loan là những điểm đến hút khách trong dịp tết 2019. Ảnh: Vy An.

Hàn Quốc, Đài Loan là những điểm đến hút khách trong dịp đầu năm 2019. Ảnh: Vy An.

Đại diện công ty du lịch Blue Sky, bà Vũ Thị Quế Lan, nhận định, thị trường du lịch mùa cuối năm sôi động và tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là số ngày nghỉ dài hơn. “Hiện tại, tất cả tour dịp này của công ty đã bán hết”, bà Lan cho biết.

Du khách xuất ngoại dịp cuối năm thường chọn Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ. Đây là những nơi có rất nhiều chương trình mua sắm giảm giá.

“Giá tour tết Tây năm nay khá ổn định, chỉ tăng 3-5% với một số chuyến có ngày khởi hành đẹp, còn lại hầu như không tăng so với ngày thường”, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc phòng tiếp thị và truyền thông của Fiditour, nói.

Theo bà Thu, các tour ngắn ngày (3-5 ngày) được nhiều người lựa chọn. Các thị trường truyền thống như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Hong Kong giữ được lượng khách ổn định. Riêng Hàn Quốc, Đài Loan ghi nhận những tăng trưởng ấn tượng. Nguyên nhân có thể do chính sách cấp visa 5 năm cho người Việt Nam và những lễ hội đặc sắc dịp Giáng sinh và năm mới.

Ở thị trường trong nước, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc, Hạ Long và các tỉnh Tây Bắc vẫn là điểm đến yêu thích của du khách. “Tour trong nước thường chậm hơn tour nước ngoài một nhịp. Đến ngày đầu của kỳ nghỉ, bạn vẫn phân vân chưa biết đi đâu hay thay đổi kế hoạch vào giờ cuối thì các điểm đến nội địa là lựa chọn phù hợp”, đại diện Fiditour chia sẻ.

Đồi chè Cầu Đất là điểm check-in yêu thích của các bạn trẻ khi tới Đà Lạt. Ảnh: Di Vỹ.

Đồi chè Cầu Đất là điểm check-in yêu thích của các bạn trẻ khi tới Đà Lạt. Ảnh: Di Vỹ.

Nhiều điểm đến, khu nghỉ dưỡng trong nước cũng chuẩn bị các sự kiện đặc biệt để đón năm mới như Chợ quê làng tôi ở Emeralda Ninh Binh Resort, Đêm tiệc Giáng sinh ở Ana Mandara Villas Dalat… Các khu nghỉ trong nước hầu như không tăng giá so với ngày thường và đã sẵn sàng để phục vụ khách.

Với những tour Tết, du khách không chỉ quan tâm đến yếu tố đắt – rẻ mà phải cẩn thận tìm hiểu kỹ các khoản bao gồm, không bao gồm trong giá tour, tiêu chuẩn khách sạn, ăn uống, chương trình tham quan… Đồng thời, việc chọn một thương hiệu lữ hành uy tín cũng là yếu tố quan trọng, quyết định thành công của chuyến đi.

Nếu đi theo nhóm gia đình 2-3 thế hệ có nhiều trẻ em hay người lớn tuổi, tour trọn gói là lựa chọn phù hợp vì mùa Tết rất đông, tham gia tour được chuẩn bị chu đáo sẽ đảm bảo an toàn về sức khỏe, hạn chế các rủi ro.

Để tiết kiệm và chủ động trong kỳ nghỉ, du khách nên đặt tour sớm, tìm hiểu kỹ các gói ưu đãi và yêu cầu được tư vấn thật kỹ để không xảy ra sự cố gì trong dịp cao điểm. 

Xem thêm: 5 điểm đến sẽ hot trong Tết Dương lịch năm nay

Nguồn: Vnexpress.net