Tổng cục Du lịch đón đoàn famtrip Hàn Quốc khảo sát du lịch Việt Nam

0
7

(TITC) – Tối ngày 25/10/2017, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu đã chủ trì buổi tiếp đón đoàn famtrip Hàn Quốc đến khảo sát du lịch Việt Nam.

Theo đó từ ngày 25-30/10/2017, Tổng cục Du lịch phối hợp với Hãng hàng không Vietjet Air và Công ty du lịch Hanoitourist tổ chức đón đoàn doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc đến tìm hiểu, khảo sát du lịch Việt Nam.

Trong 6 ngày, đoàn gồm 14 thành viên đại diện cho các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Hàn Quốc như Hana Tour, Mode Tour, Very Good Tour, Redeap Tour… sẽ khảo sát Hà Nội, Đà Lạt, Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh. Đây đều là những địa điểm du lịch trọng điểm với nhiều sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, hàng năm thu hút nhiều du khách Hàn Quốc nói riêng và khách quốc tế nói chung.


Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu phát biểu tại buổi tiếp đón

Vui mừng chào đón đoàn famtrip Hàn Quốc đến khảo sát du lịch Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu nhấn mạnh trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, Hàn Quốc là một trong những thị trường du lịch trọng điểm. Chín tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã đón 1,7 triệu lượt khách Hàn Quốc, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm 2016. Tốc độ tăng trưởng của khách Hàn Quốc là cao nhất trong số các thị trường khách quốc tế.

Phó Tổng cục trưởng cũng cho biết, Việt Nam có nhiều tiềm năng, điểm đến phong phú, đáp ứng nhu cầu, sở thích của khách du lịch Hàn Quốc. Trong thời gian qua, các hoạt động xúc tiến, quảng bá nhằm thu hút thêm nhiều du khách Hàn Quốc đến Việt Nam không ngừng được đẩy mạnh, trong đó có tham gia các hội chợ, hội thảo, đón các đoàn famtrip, presstrip; xúc tiến qua các kênh ngoại giao, sự kiện du lịch hai nước; đẩy mạnh hợp tác cấp chính phủ; đào tạo tiếng Hàn Quốc; đầu tư cơ sở vật chất; phát triển các loại hình vui chơi giải trí… Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tập trung các hoạt động xúc tiến quảng bá tại thị trường Hàn Quốc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc để xây dựng thêm các sản phẩm du lịch chất lượng cao và phù hợp với thị hiếu khách Hàn Quốc.

Trong những năm gần đây, cùng với Trung Quốc và Nhật Bản, Hàn Quốc là một trong ba thị trường trọng điểm trong khu vực châu Á của du lịch Việt Nam. Việc tổ chức đón đoàn famtrip Hàn Quốc đến Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch giữa doanh nghiệp hai nước, tăng lượng khách trao đổi giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

* Một số hình ảnh tại buổi tiếp đón:


Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu tặng quà kỷ niệm trưởng đoàn famtrip Hàn Quốc


Các thành viên đoàn famtrip rất thích thú với những tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam


Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu đang giới thiệu về đàn bầu Việt Nam đến các bạn Hàn Quốc


Thành viên đoàn famtrip được hướng dẫn cách chơi đàn bầu

Tin, ảnh: Thu Thủy

Theo Tổng cục du lịch

Nguồn: Dulich.vtv.vn