Tìm nhóm liên quan vụ truy sát ở Thủ Đức

0
14

Công an TP Thủ Đức xác định trong số những người liên quan vụ truy sát có một phụ nữ 27 tuổi.

Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) vừa phát thông báo truy tìm 4 người liên quan vụ cố ý gây thương tích xảy ra trước số nhà 226 đường Nguyễn Thị Định và Bệnh viện Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây.

Nhóm này gồm: Võ Thị Lan Phương (27 tuổi, ngụ quận 8), Nguyễn Văn Hải (27 tuổi, bạn trai Phương), Nguyễn Văn Quang (25 tuổi) và Trần Hoàng Phương (23 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức).

Theo điều tra, tối 8/5, Võ Thị Lan Phương gọi điện rủ bạn trai đến quán nhậu ở đường Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức.

Hải sau đó rủ thêm Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Quốc Thịnh (24 tuổi), Trần Hoàng Phương và Trung (chưa rõ lai lịch) đi cùng.

Khi tới nơi, nhóm của Hải thấy Lan Phương đang ngồi cùng chị Lưu Mỹ Trân (27 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và 6 cô gái khác.

Truy tim nhom lien quan vu truy sat o Thu Duc anh 1

Công an TP Thủ Đức phát thông báo truy tìm Hoàng Phương, Hải, Quang, Lan Phương. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhậu đến rạng sáng 9/5, Lan Phương và Trân xảy ra mâu thuẫn. Cảnh sát cáo buộc Lan Phương dùng ly uống bia đánh vào đầu của Trân khiến cô gái này bị thương.

Nạn nhân điện thoại gọi cho chồng là Ngô Trần Bảo và người bạn tên Nguyễn Văn Tạo để kể lại sự việc. Sau đó, Tạo nhờ anh Phan Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) tới quán nhậu xem tình hình của Trân.

Khi Tuấn gọi điện thoại thông báo tình hình cho Tạo thì bị Hải Hoàng và Quang, dùng ly thủy tinh tấn công.

Sau khi bỏ chạy, Anh Tuấn nhờ Trương Hoàng Trí (20 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) chở vào bệnh viện cấp cứu. Còn nhóm của Hải về lấy mã tấu, ba chĩa đi tìm Tuấn.

Tới Bệnh viện Lê Văn Thịnh, nhóm của Hải đạp vỡ kính phòng cấp cứu rồi xông vào tấn công anh Tuấn và Trí. Cảnh sát cáo buộc Quang cầm mã tấu chém vào đầu anh Trí, Tuyên dùng ba chĩa đâm vào đùi anh Tuấn.

Hai nạn nhân hô hoán, chạy vào bệnh viện ẩn nấp. Còn nhóm Hải sau khi không tìm thấy đối phương đã lên xe tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Thủ Đức bắt giữ Tuyên, Thịnh. Còn Hoàng Phương, Hải, Quang, Lan Phương đã bỏ trốn.

Nhà chức trách đã gửi thông báo đến các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, công an 21 quận, huyện ở TP.HCM để đề nghị bắt giữ 4 nghi phạm này.

Nguồn: News.zing.vn