“Thiên đường” sinh thái đô thị bị bỏ hoang vì nhiều muỗi

0
8
“Thiên đường” sinh thái đô thị bị bỏ hoang vì nhiều muỗi - Ảnh 1.

[kdn-video]

VTV.vn – Mô hình chung cư “rừng xanh đô thị” ở Trung Quốc thất bại vì không kiểm soát được số lượng muỗi và côn trùng sinh sôi ngoài dự kiến.

Dự án chung cư theo mô hình “khu rừng thẳng đứng” đầy tham vọng tại siêu đô thị Trung Quốc chỉ mới đi vào hoạt động cách đây không lâu. Tuy vậy, khu nhà ở này đã nhanh chóng rơi vào tình trạng bỏ hoang. Lý do là vì chính những khu vườn đầy ắp cây cỏ trên ban công các căn hộ đã trở thành “căn cứ” khổng lồ của vô số cá thể muỗi và côn trùng.

Chung cư này mang tên Vườn rừng Thất Nhất, nằm ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Theo đại lý bất động sản của dự án, tính đến tháng 4 năm nay tất cả 826 căn hộ đều đã có chủ. Tuy nhiên thay vì trở thành một thiên đường sinh thái hiện đại, các tòa nhà giờ đây trông hoang vắng và u ám như hình ảnh trong các bộ phim viễn tưởng.

“Thiên đường” sinh thái đô thị bị bỏ hoang vì nhiều muỗi - Ảnh 1.

Vì không có người chăm sóc, cây cối trong khu chung cư đã phát triển ngoài tầm kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi để muỗi và côn trùng sinh sôi chóng mặt. Những hình ảnh được ghi lại trong tháng 9 cho thấy, nhiều ban công gần như bị “nuốt chửng” bởi thảm thực vật dày đặc. Phía sau “lớp màn” cây cối rậm rạp, nhiều căn hộ vẫn còn nguyên giấy dán cửa sổ vì không có người dọn dẹp.

“Thiên đường” sinh thái đô thị bị bỏ hoang vì nhiều muỗi - Ảnh 2.

Hiện nay chỉ có khoảng 10 hộ gia đình đang sinh sống trong khu vực này. Một số người dân đã học cách chấp nhận sống chung với bầy côn trùng. Họ cắt tỉa cây lá ngoài ban công, sắp xếp nội thất ra ngoài trời. Người ta vẫn có thể thấy một vài căn phòng sáng đèn giữa khu chung cư rộng lớn.

“Thiên đường” sinh thái đô thị bị bỏ hoang vì nhiều muỗi - Ảnh 3.

Nguồn: Vtv.vn