Thanh Hóa mở tour du lịch kết nối tỉnh của Lào

0
7
Lễ hội Mường Xia - một lễ hội truyền thống độc đáo mang đậm bản sắc của người Thái ở huyện biên giới Quan Sơn vừa diễn ra ngày 15/3. Ảnh: Lê Hoàng.

Ngoài các điểm du lịch cộng đồng ở Quan Sơn (Thanh Hóa), du khách có thể khám phá nhiều hang động, di tích lịch sử ở miền bắc của Lào.

Ngày 14-16/3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Quan Sơn và các đơn vị quản lý văn hóa của tỉnh Hủa Phăn (Lào) công bố tour du lịch Quan Sơn – Viêng Xay. Đây là tour đầu tiên được mở ra nhằm kết nối các điểm đến hấp dẫn giữa tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn.

Lễ hội Mường Xia - một lễ hội truyền thống độc đáo mang đậm bản sắc của người Thái ở huyện biên giới Quan Sơn vừa diễn ra ngày 15/3. Ảnh: Lê Hoàng.

Lễ hội Mường Xia mang đậm bản sắc của người Thái ở huyện biên giới Quan Sơn diễn ra ngày 15/3. Ảnh: Lê Hoàng.

Trước khi đến tỉnh Hủa Phăn, du khách sẽ dừng chân khám phá các điểm du lịch cộng đồng, thắng cảnh thiên nhiên tại huyện Quan Sơn như trải nghiệm chèo thuyền đánh cá trên sông Luồng; thăm hang Bo Cúng, động Nang Non, thác Bản Nhài; thăm đền Tư Mã Hai Đào, hòn đá vía, cầu Phả Lò… Đây là những thắng cảnh đẹp và còn nguyên sơ ở khu vực miền tây Thanh Hóa.

Ngoài ra, bạn sẽ được thưởng thức các món ăn của người Thái như rêu đá, cá sông nướng, thịt gà băm hấp cùng măng rừng, xôi chấm chẻo cá… Tối đến, du khách hòa mình trong các điệu khặp Thái, hát ru, múa sạp, khua luống…

Một căn nhà sàn ở điểm du lịch cộng đồng bản Ngàm, xã Sơn Điện. Ảnh: Lê Hoàng.

Một căn nhà sàn ở điểm du lịch cộng đồng bản Ngàm, xã Sơn Điện. Ảnh: Lê Hoàng.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa khẳng định, hành trình Quan Sơn – Viêng Xay không chỉ mở ra cơ hội phát triển du lịch, kinh tế cho các địa phương mà còn khẳng định tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn nói chung và hai huyện Quan Sơn – Viêng Xay nói riêng.

Khi đến Viêng Xay, du khách sẽ được tham quan nhiều hang động đẹp trong hệ thống gần 500 hang động ở đây. Trong đó có hang Kaysone Phomvihane, nơi Chủ tịch Lào, Kaysone Phomvihane, dùng làm căn cứ hoạt động giai đoạn 1964-1973.

Ngoài ra, bạn cũng có cơ hội tham gia lễ hội té nước truyền thống của đất nước Triệu Voi, thưởng thức các đặc sản nổi tiếng của Lào như xôi, lạp, gà nướng Savanakhet, khausoy, tóp mỡ cuộn rau sống, phở Lào, tam maak hung (nộm đu đủ)… Bạn đừng quên uống bia Lào – được ca ngợi là một trong những loại bia ngon nhất Đông Nam Á.

Món cá nướng được đánh bắt thủ công dưới sông Luồng là món ăn được nhiều du khách ưu thích. Ảnh: Lê Hoàng.

Món cá nướng sông Luồng được nhiều du khách ưa thích. Ảnh: Lê Hoàng.

Bà Vương Thị Hải Yến, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, cho hay, để tour thu hút đông du khách, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, nhân lực và các dịch vụ bổ trợ.

Ngoài ra, Thanh Hóa sẽ có nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút các doanh nghiệp lữ hành đầu tư, đóng góp hoàn thiện sản phẩm cũng như mở rộng giới thiệu trải nghiệm này.

Nguồn: Vnexpress.net