Sôi động Lễ hội hoa xuân thành phố Sa Đéc năm 2016

0
8

Tối 31/1, tại công viên Sa Đéc, UBND thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã tổ chức khai mạc Lễ hội hoa xuân với chủ đề “Sắc hoa bên dòng Sa Giang” mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân năm 2016. 

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy, đồng chí Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo cấp ủy, UBND các huyện, thị, thành trong tỉnh và đông đảo nhân dân đã đến tham dự lễ hội.

Phát biểu khai mạc lễ hội hoa xuân “Sắc hoa bên dòng Sa Giang”, đồng chí Nguyễn Văn Hon – Phó Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc khẳng định: Sa Đéc có lịch sử hình thành và phát triển gần 300 trăm năm; trải qua nhiều thế hệ đã dày công khai phá, bồi đắp và xây dựng, tạo nên một vùng đất trù phú, với nhiều tiềm năng, lợi thế. Lễ hội hoa xuân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm ca ngợi, tôn vinh những nghệ nhân miệt mài sáng tạo cho ra đời những sản phẩm hoa đẹp, nở đúng vào dịp Tết – những loài hoa đặc trưng của Sa Đéc, qua đó giới thiệu với bạn bè gần xa về hình ảnh, quê hương Sa Đéc đầy tiềm năng và con người Sa Đéc cần cù, sáng tạo, hiền hoà, thân thiện, nghĩa tình.

 Lễ hội được tổ chức hoành tráng, sôi động với những tiết mục văn nghệ đặc sắc thu hút đông đảo nhân dân tham dự. Trong khuôn khổ Lễ hội hoa xuân 2016, từ ngày 22 tháng Chạp đến mùng 3 Tết sẽ diễn ra các hoạt động như lễ hội đường phố với các trò chơi dân gian truyền thống, biểu diễn patin, ảo thuật đường phố, hội thi ẩm thực đường phố, Liên hoan đờn ca tài tử, hội thi cắm hoa và trưng bày trái cây, hội thi tiếng hát sơn ca, triển lãm ảnh nghệ thuật… và nhiều chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đặc sắc phục vụ nhân dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Theo Tổng cục Du lịch

Nguồn: Dulich.vtv.vn