Sinh viên cùng giảng viên ĐH Huế chung tay vẽ con đường bích họa

0
12

[kdn-iframe src=”https://player.sohatv.vn/embed/100228/?vid=tuoitre/2019/5/12/1080p-1557653544028877079176-231d2.mov” width=”800px” height=”400px” frameborder=”0″][/kdn-iframe]

Nhóm giảng viên, sinh viên của ĐH Huế cùng chung tay thực hiện con đường bích họa – Thực hiện: MINH HỮU

Con đường bích họa tại thôn Ngư Mỹ Thạnh được lấy ý tưởng từ các làng bích họa ở Quảng Nam, Quảng Ngãi…, được thực hiện nhằm mục đích thu hút khách du lịch đến với tỉnh Thừa Thiên – Huế và vùng đầm phá Tam Giang.

Những bức tranh được vẽ lần này sẽ chủ yếu tái hiện khung cảnh về đầm phá Tam Giang, về cảnh sinh hoạt, đánh bắt trên đầm phá cùng không gian và con người của thôn Ngư Mỹ Thạnh.

Nhóm họa sĩ vẽ lên con đường này gồm có 20 người, gồm 12 giảng viên và 8 sinh viên đến từ Trường ĐH Nông lâm và ĐH Nghệ thuật (ĐH Huế).

Anh Dương Ngọc Phước – giảng viên Trường Đại học Nông lâm – ĐH Huế – cho biết nhóm sẽ thực hiện 7 bức tranh bích họa với diện tích khoảng 150m2.

Sinh viên cùng giảng viên ĐH Huế chung tay vẽ con đường bích họa - Ảnh 2.

Làng bích họa Ngư Mỹ Thạnh dưới bàn tay của các họa sĩ – Ảnh: MINH HỮU

Sinh viên cùng giảng viên ĐH Huế chung tay vẽ con đường bích họa - Ảnh 3.

Huế sắp có thêm một làng bích họa nhờ các sinh viên, giảng viên đến từ ĐH Huế – Ảnh: MINH HỮU

Sinh viên cùng giảng viên ĐH Huế chung tay vẽ con đường bích họa - Ảnh 4.

Bất chấp thời tiết nắng nóng, các họa sĩ vẫn miệt mài làm việc – Ảnh: MINH HỮU

Sinh viên cùng giảng viên ĐH Huế chung tay vẽ con đường bích họa - Ảnh 5.

Từ bức tường bê tông bình thường trở nên bắt mắt hơn – Ảnh: MINH HỮU

Nguồn: Dulich.tuoitre.vn