Seoul đóng cửa toàn bộ lò giết thịt chó

0
13
Seoul đóng cửa toàn bộ lò giết thịt chó - Ảnh 1.

Seoul đóng cửa toàn bộ lò giết thịt chó - Ảnh 1.

Một chú chó được giải cứu khỏi lò mổ đang chờ nhận nuôi ở Seoul nhân sự kiện tuyên bố đóng cửa toàn bộ lò giết thịt chó ở Seoul ngày 26-10 – Ảnh: UPI

“Sau nhiều năm thuyết phục, chúng tôi sẽ chấm dứt việc giết thịt chó ở Seoul” – hãng tin UPI dẫn lời thị trưởng Park Won Soon nói tại sự kiện Đi dạo cùng chó cưng. Theo đó, toàn bộ cơ sở giết thịt chó của thành phố đóng cửa từ ngày 26-10.

“Nếu hoạt động giết thịt tái diễn, chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp để ngăn chặn”, ông nhấn mạnh.

Hồi đầu tuần, chính quyền Seoul đã tuyên bố tất cả các lò giết thịt chó trong thành phố đã đồng ý sẽ đóng cửa, trong đó 8 cơ sở ở chợ Gyeongdong và Jungang đã ngưng hoạt động, còn 3 cơ sở khác sẽ đóng cửa vào cuối 10-2019.

Kể từ tháng 2-2019, thị trưởng Park đã kêu gọi người dân Hàn Quốc không giết chó, bắt đầu thực hiện từ thủ đô Seoul.

Người Hàn Quốc có truyền thống ăn thịt chó. Thịt chó thường được ăn trong những ngày hè và được coi như một món tẩm bổ.

Trung bình mỗi năm, 2,5 triệu con chó bị giết, phục vụ 20.000 nhà hàng trên cả nước, với doanh thu khoảng 2 tỷ USD. Năm ngoái, Hàn Quốc từng sửa luật nhằm cấm ăn thịt chó, nhưng đạo luật sửa đổi không được trình lên quốc hội.

Tuy nhiên, ngày càng ít người Hàn Quốc ăn thịt chó. Việc nhận nuôi chó tại Hàn Quốc ngày càng tăng cũng dần làm thay đổi nhận thức về việc ăn thịt chó.

Theo một khảo sát năm 2017, khoảng 70% người dân Hàn Quốc cho biết sẽ không ăn loại thịt này.

Việc sụt giảm nhu cầu cũng như sự chỉ trích, áp lực từ các nhà hoạt động bảo vệ chó khiến nhiều cơ sở giết thịt chó tại nước này đóng cửa trong thời gian qua.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cũng từng gây chú ý khi nhận nuôi một chú chó tên Tory được cứu từ một trại nuôi chó giết thịt năm 2017.

Nguồn: Dulich.tuoitre.vn