Sắp thu phí tham quan rừng dừa Bảy Mẫu ở Hội An

0
46

Vé tham quan khu du lịch rừng dừa Bảy Mẫu dự kiến được bán từ đầu tháng 12 với giá 30.000 đồng.

Chủ trương bán vé tham quan khu du lịch rừng dừa Bảy Mẫu thuộc xã Cẩm Thanh, TP Hội An, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam thông qua hồi tháng 7. Đây là điểm tham quan có thu vé thứ 3 tại Hội An, sau khu phố cổ và Cù Lao Chàm.

Ông Nguyễn Hùng Linh, phó chủ tịch xã Cẩm Thanh, cho biết vé bước đầu được bán trực tiếp tại khu du lịch với 7 điểm, trong đó có một điểm bán lưu động.

Theo lãnh đạo địa phương, du lịch tại khu rừng dừa Bảy Mẫu 3 năm gần đây phát triển mạnh, mỗi ngày đón 1.000 – 1.500 khách. Tuy nhiên du lịch tại đây chủ yếu tự phát nên đã xảy ra tình trạng cò mồi, “chặt chém”, chèo kéo, mở loa gây ồn ào, phá hoại cảnh quan…

sap-thu-phi-tham-quan-rung-dua-bay-mau-o-hoi-an

Khu du lịch rừng dừa Bảy Mẫu ngày càng hút khách nước ngoài. Ảnh: Rungduabaymau.

Bên cạnh tổ chức bán vé tham quan, xã Cẩm Thanh cũng thành lập Ban quản lý du lịch và Đội trật tự du lịch để kiểm tra, chấn chỉnh trật tự kinh doanh; mở đợt ra quân chống và xử lý nạn “cò mồi”, chèo kéo, bu bám du khách.

Trước đó, UBND TP Hội An cho phép mở rộng tuyến tham quan rừng dừa Bảy Mẫu và nội vùng tại xã Cẩm Thanh, nhằm khai thác du lịch. 17 điểm thu hút đã được xác định trên tuyến tham quan tại xã Cẩm Thanh gồm rừng dừa Bảy Mẫu, Cồn Kiện – Thuận Tình, khu di tích Lùm Bà, lăng Ông, làng chài thôn Vạn Lăng, xóm làng nghề “Câu Kiều”…

Du khách thích thú làm ngư dân, lắc lư trên thuyền thúng
 
 

Du khách thích thú làm ngư dân, lắc lư trên thuyền thúng

Du khách say sưa đóng vai ngư dân quăng chài, lắc thuyền thúng. Video: Nguyễn Đông.

Tất cả được thiết kế thành năm tuyến tham quan với các chương trình mang đặc trưng sinh thái, lịch sử, cách mạng, làng nghề… Mỗi chương trình được thiết kế với thời lượng 30 phút đến 2,5 tiếng, có lộ trình cho du khách lựa chọn.

Nguồn: Vnexpress.net