Sắp diễn ra Tuần Văn hóa Malaysia, Indonesia và Việt Nam tại Thái Nguyên

0
11

Từ ngày 6-11/12/2016, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Thái Nguyên, sẽ diễn ra Tuần Văn hóa Malaysia, Indonesia và Việt Nam.

Nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra trong Tuần văn hóa Malaysia, Indonesia và Việt Nam như: trưng bày đặc trưng văn hóa Malaysia, Indonesia, Việt Nam, áo dài Lan Hương, “Slam Khẩu và hành trình con nước sông Cầu”, mặt nạ truyền thống ASEAN; hướng dẫn vẽ, nhuộm Batik Indonesia, thêu Việt Nam; trình diễn làm đồ mỹ nghệ; thi nấu món ăn Hồi giáo và mâm cơm chay; quay phim, dựng phim, chiếu phim về văn hóa mỗi quốc gia; thi pha trà, hái trà, sao trà, thưởng trà; giao lưu văn hóa văn nghệ; tổ chức các hoạt động giáo dục, khám phá văn hóa ASEAN, Malaysia, Indonesia và Việt Nam; trình diễn nghệ thuật truyền thống, trang phục, văn hóa Việt Nam, Malaysia…

Bên cạnh đó, các học sinh, sinh viên của các đoàn tham dự chương trình sẽ có cơ hội khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu môi trường văn hóa, nhân văn dọc sông Cầu từ đầu nguồn Slam Khẩu (Bắc Kạn), theo hành trình Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh đến Hải Dương; tham dự Triển lãm “Biển đảo quê hương”…

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, đoàn Malaysia do công chúa Bang Terengganu dẫn đầu với 25 thành viên tham gia, đoàn Indonesia do bà Venny Afwany Alamsyah, Giám đốc, chuyên gia Batik dẫn đầu cùng các nghệ nhân vẽ batik truyền thống; đoàn Việt Nam tham dự với 30 nghệ nhân dệt thuộc 6 dân tộc thiểu số và nhóm nghệ nhân khuyết tật Kym Việt, nghệ nhân thêu áo dài Lan Hương.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia thuộc khối ASEAN nói chung và giữa ba nước Malaysia, Indonesia và Việt Nam nói riêng, đẩy mạnh nỗ lực phát huy và bảo tồn nghề dệt truyền thống cũng như mở rộng phạm vi hoạt động của khối. Tăng cường sự nỗ lực của ASEAN trong việc thúc đẩy liên kết và bảo tồn nghề dệt, thêu, in batik và các nghề thủ công truyền thống.

Đây cũng là dịp khuyến khích nghệ nhân dệt vải dân tộc thiểu số Việt Nam, nghệ nhân thêu, bảo tồn và phát triển kỹ thuật dệt, nhuộm, thêu truyền thống và làm ra các sản phẩm vẽ batik, đồng thời giúp đỡ đồng bào dân tộc tự nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc làm ra các sản phẩm thủ công phục vụ khách du lịch.

Theo Tổng cục Du lịch

Nguồn: Dulich.vtv.vn