Sáng sớm ghé thăm chợ đầu mối Phú Hậu

0
41

[kdn-iframe src=”https://player.sohatv.vn/embed/100228/?vid=vtv/2019/6/8/0806vn-thuc-giac-1559955139115418982252-280d41559963462179.mp4″ width=”800px” height=”400px” frameborder=”0″][/kdn-iframe]

VTV.vn – Phú Hậu là chợ đầu mối lớn nhất của TT-Huế, cung cấp hàng hóa, sản phẩm rau củ, hải sản đi khắp các chợ khác trong tỉnh.

Chợ đầu mối bắt đầu từ 2h và khoảng 4h là thời điểm chợ đông nhất trong ngày. Sau khi mua hàng ở đây, các tiểu thương đưa hàng về các chợ nhỏ lẻ khác khắp các địa bàn. Không chỉ có tiểu thương ở TT- Huế, mà các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị cũng vào chợ đầu mối Phú Hậu mua hàng chủ yếu là các loại rau, củ, quả . 

Không chỉ tiểu thương mới bận rộn với việc bán buôn, mà ở chợ này, cả người mua cũng phải nhanh tay mới lựa được hàng tươi ngon vì những người đi chợ ở đây ai cũng mua nhiều hàng và mua rất nhanh do việc buôn bán đã thành mối quen.

Do là chợ đầu mối lớn nhất của tỉnh TT-Huế nên ở đây có lực lượng người dân địa phương làm cửu vạn rất đông. Điều đặc biệt tại chợ đầu mối Phú Hậu đó là lực lượng cửu vạn đa phần là phụ nữ. 

Nguồn: Vtv.vn