Sa Pa trồng 3.000 cây anh đào, Hội An mở rộng tuyến rừng Bảy Mẫu

0
17
Ảnh: Josephine Hương Giang.

Sa Pa, Hội An lên kế hoạch làm mới sản phẩm du lịch bằng cách trồng thêm hoa anh đào, mở rộng tuyến tham quan rừng dừa.

Các địa phương đều lên kế hoạch thu hút du khách với các sản phẩm du lịch mới.

Sa Pa

Ảnh: Josephine Hương Giang.

Hoa anh đào Sa Pa thu hút du khách đến mùa xuân. Ảnh: Josephine Hương Giang.

3.000 cây hoa anh đào sẽ được huyện Sa Pa trồng mới nhằm cải tạo cảnh quan du lịch. Trong đó, cuối năm 2017 huyện sẽ trồng 1.000 cây; năm 2018 là 2.000 cây. Các điểm trồng gồm thị trấn Sa Pa, xã San Sả Hồ, Lao Chải, Tả Van, Tả Phìn, Sa Pả…

Huyện hỗ trợ 100% giống cây hoa anh đào. Tất cả được Vườn Quốc gia Hoàng Liên nhân giống từ những cây hoa anh đào màu đỏ đã trồng nhiều năm ở khu vực thị trấn Sa Pa.

Cao Bằng

Công viên địa chất non nước Cao Bằng vừa đón đoàn của UNESCO đến thẩm định theo các tiêu chí của công viên địa chất toàn cầu. Dự kiến, nếu đạt tiêu chuẩn, kết quả sẽ được công bố vào tháng 10/2018 và đây có thể là công viên địa chất toàn cầu thứ hai tại Việt Nam, sau cao nguyên đá Hà Giang.

sa-pa-trong-3000-cay-anh-dao-hoi-an-mo-rong-tuyen-rung-bay-mau-1

Mỏ thiếc Tĩnh Túc nằm trong điểm dừng chân trong công viên địa chất. Ảnh: Vy An.

Ông Trương Thế Vinh, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng, cho biết theo đánh giá ban đầu của UNESCO, các tiêu chí của công viên địa chất Cao Bằng được chấm điểm cao. Công viên gồm 9 huyện Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Hà Quảng, Quảng Uyên, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Thạch An, Hạ Lang, diện tích khoảng hơn 3.000 km2 với trên 130 điểm di sản địa chất độc đáo và có ý nghĩa, giá trị quốc tế.

Tại đây, các chuyên gia UNESCO đã tư vấn thiết kế ba tuyến du lịch trong công viên: khám phá cụm phía Tây, phía Bắc và phía Đông.

Hội An

Du khách phấn khích xem múa thuyền thúng ở Hội An
 
 

Du khách phấn khích xem múa thuyền thúng ở Hội An

Du khách phấn khích xem múa thuyền thúng ở Hội An. Video: Insider.

UBND TP Hội An, Quảng Nam vừa cho phép mở rộng tuyến tham quan rừng dừa Bảy Mẫu và nội vùng tại xã Cẩm Thanh, nhằm khai thác du lịch.

Theo đó, 17 điểm thu hút đã được xác định trên tuyến tham quan tại xã Cẩm Thanh gồm rừng dừa Bảy Mẫu, Cồn Kiện – Thuận Tình, khu di tích Lùm Bà, lăng Ông, làng chài thôn Vạn Lăng, xóm làng nghề “Câu Kiều”…

Tất cả được thiết kế thành năm tuyến tham quan với các chương trình mang đặc trưng sinh thái, đặc trưng lịch sử – cách mạng, đặc trưng sinh thái – lịch sử – làng nghề, đặc trưng sinh thái – làng nghề, đặc trưng lịch sử – làng nghề. Mỗi chương trình được thiết kế với thời lượng 30 phút đến 2,5 tiếng, có lộ trình lựa chọn cho du khách.

Nguồn: Vnexpress.net