Rio de Janeiro mùa carnival – điểm đến số 1 của tour Nam Mỹ

0
6
Rio de Janeiro mua carnival - diem den so 1 cua tour Nam My hinh anh 1 Toàn cảnh thành phố Rio từ trên cao.

Brazil có nhiều điều để thăm thú. Đất nước có diện tích lớn nhất Nam Mỹ với vô vàn thắng cảnh thiên nhiên cùng một bề dày văn hóa khiến bạn phải dành thời gian nhiều nơi đây.

Với khoảng thời gian hạn hẹp trong 40 ngày đi Nam Mỹ, tôi chỉ có thể đến với 2 thành phố nổi tiếng nhất Brazil là Rio de Janeiro và Sao Paulo. Trước khi lên kế hoạch cho chuyến đi, chúng tôi cũng chọn lựa nhiều hãng bay, đường bay từ Việt Nam qua Nam Mỹ. Sao Paulo là quyết định tốt nhất.

Lý do đầu tiên là vì Sao Paulo là thành phố đông dân nhất Brazil nói riêng và Nam Mỹ nói chung, nên có rất nhiều đường bay đến đây. Thứ hai, một số hãng hàng không Trung Đông khi mở rộng thị trường ở Việt Nam, họ cũng cũng có nhiều đường bay nối tuyến đến Nam Mỹ.

40 ngày khám phá châu Mỹ của tôi bắt đầu hình thành với Brazil, đất nước của những vũ điệu samba, và cụ thể là thành phố Sao Paulo xinh đẹp. Tôi bắt đầu đặt vé máy bay khứ hồi đến Sao Paulo đúng ngày Valentine 2015, cũng là ngày cận kề với dịp tết Nguyên Đán. Đây là năm thứ hai tôi có một chuyến đi dài xuyên Tết với tâm trạng buồn vui lẫn lộn, vì tạm xa không khí đầm ấm ở gia đình trong những ngày xuân sum họp, nhưng lại được thoả nguyện một trong những chuyến đi mong đợi trong đời.

Khi chọn đặt vé, chúng tôi chọn thời điểm diễn ra lễ hội đường phố được tổ chức hàng năm ở Rio de Janeiro vào ngày 14-16/2. Tôi tiếp tục đặt tiếp một chuyến máy bay nội địa đến Rio ngay khi vừa đến Sao Paulo bằng hãng hàng không nội địa của Brazil với giá 50 USD.

Trước ngày khởi hành 2 tháng, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về việc đặt một số các dịch vụ cơ bản cho chuyến đi như khách sạn, city tour, vé carnival … Những thông tin có được về Brazil làm chúng tôi hơi choáng váng.

Rio de Janeiro là thành phố du lịch đắt đỏ, nên chúng tôi được khuyên đặt phòng sớm nếu không muốn ngủ ngoài đường, hoặc chi phí tiền phòng sẽ tăng lên. Tình hình an ninh ở các thành phố du lịch nói riêng và Brazil nói chung không an toàn cho du khách, nhất là vào mùa lễ hội. Vé tham gia carnival phải được đặt thật sớm để có chỗ ngồi tốt với mức giá hợp lý. Nếu không, du khách có thể mua chợ đen với chi phí cao hơn rất nhiều. Mùa lễ hội, tình trạng kẹt xe ở Rio càng trầm trọng…

Rio de Janeiro mua carnival - diem den so 1 cua tour Nam My hinh anh 1 Toàn cảnh thành phố Rio từ trên cao.
Toàn cảnh thành phố Rio từ trên cao.

Những ngỡ ngàng bắt đầu xuất hiện khi chúng tôi bắt đầu chiến dịch đặt phòng. Thông tin ở một số trang đặt phòng dành cho khách du lịch ba lô cho thấy giá khoảng 100-120 USD một người, phải đặt phòng từ 7 ngày trở lên. Kiên nhẫn dò tìm, chọn lựa phòng với tiêu chí gần trung tâm, giá rẻ, thanh toán sau, có khu vực nấu ăn như thường lệ gần như phá sản, vì Rio đang bước vào mùa cao điểm của du lịch. Cuối cùng trời cũng thương tình khi chúng tôi tìm được khách sạn chỉ khoảng 70 USD một người (dạng phòng tập thể có nhà vệ sinh bên trong). Họ yêu cầu chuyển khoảng 60% tiền phòng ngay sau khi có xác nhận đặt phòng.

Chúng tôi thật may mắn khi được làm quen với một Việt kiều sinh sống Rio khá lâu thông qua một bạn làm việc sứ quán Việt Nam tại Sao Paulo. Cũng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của anh mà chúng tôi có thể hoàn tất các thủ tục như thanh toán tiền phòng theo yêu cầu của khách sạn, mua vé tham quan lễ hội và đặt trước một vài tour tham quan thành phố Rio trong ngày, khi được khuyên vào mùa cao điểm của thành phố du lịch nổi tiếng này. Chúng tôi hoàn tất quá trình trước ngày khởi hành 10 ngày.

Từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) đến Sao Paulo có quá cảnh 8 giờ ở Doha. Doha là một sân bay trung chuyển lớn ở khu vực Trung Đông, là trụ sở chính của hãng hàng không Qatar nên các cơ sở vật chất ở sân bay rất tiện nghi để phục vụ cho du khách, đặc biệt các dịch vụ dành cho khách chuyển tiếp như khu vực phòng ngủ, cửa hàng bán đồ miễn thuế hoạt động 24/24h, Wi-Fi, phòng cầu nguyện cho người đạo Hồi…

Chặng bay tiếp theo đến Sao Paulo kéo dài 13 giờ, tới sân bay quốc tế Guarulhos (GRU) cách trung tâm thành phố khoảng 40 km. Guarulhos có 3 nhà ga được xây dựng liền kề. Các hãng hàng không quốc tế lớn đều đáp ở nhà ga số 3, cũng là nhà ga lớn và mới được mở rộng. Nhà ga số 2 thường dành cho những chuyến bay trong nội vùng Nam Mỹ. Nhà ga số 1 chuyên phục vụ các chuyến bay quốc nội ở Brazil. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển khoảng hơn 20 phút đến nhà ga 1 để làm thủ tục bay tiếp đến Rio ngay trong đêm.

Ban đầu khi lên kế hoạch, chúng tôi cũng dự định tìm đường bay đến thẳng Rio, nhưng không có nhiều lựa chọn về mặt thời gian. Giá vé đến Rio cũng cao hơn nhiều, nên chúng tôi phải đặt 2 chuyến. Mọi chuyện khởi đầu xem như tốt đẹp, khi hơn 45 phút bay chúng tôi đã đến được thành phố lễ hội với những điệu múa samba bốc lửa.

Chúng tôi bắt taxi về lại khách sạn với chi phí khoảng 20 USD từ sân bay quốc tế Galeão, cách khu trung tâm khoảng 15 km. Bạn có thể đặt vé từ Sao Paolo về sân bay Santos Dumont của Rio nằm ngay trung tâm thành phố, với giá vé máy bay gần như tương tự.

Rio de Janeiro mua carnival - diem den so 1 cua tour Nam My hinh anh 2 Đường phố Rio de Janeiro vào mùa lễ hội Carnival.
Đường phố Rio de Janeiro mùa lễ hội carnival.

Natalia – nhân viên từ phía công ty du lịch hướng dẫn chúng tôi tham quan Rio hai ngày đầu – đến đón chúng tôi tại khách sạn vào lúc 8h. Cô gái xinh đẹp với làn da rám nắngđặc trưng xứ Brazil cho biết cô từng là huấn luyện viên môn bóng chuyền bãi biển. Cô làm thêm nghề hướng dẫn viên khi Rio trong những năm gần đây thu hút rất nhiều du khách trên thế giới, với hàng loạt các sự kiện lớn được tổ chức như World Cup 2014 và Olympic năm 2016.

Rio de Janeiro mua carnival - diem den so 1 cua tour Nam My hinh anh 3 Bãi biển quyến rũ Copacabana ở thành phố Rio de Janeiro.
Bãi biển Copacabana ở thành phố Rio de Janeiro.

Ngày đầu tiên ở Rio, chúng tôi đi tham quan vịnh Guanabara trong 3 giờ. Bầu trời nhiều mây với cái hanh hanh của thời tiết Nam Mỹ vào đầu mưa, khiến chúng tôi cảm thấy hơi lo lắng. Guanabara là một vịnh biển thuộc bang Rio de Janeiro ở khu vực Đông Nam Brazil. Với diện tích 412 km2, Guanabara là vịnh biển lớn thứ hai sau vịnh All Saints’. Du khách thường chọn tham quan nơi này đểnhìn ngắm toàn cảnh thành phố Rio de Janeiro, núi Sugar Loaf và sân bay Santos Dumont với hình ảnh máy bay cất cánh, hạ cánh.

Vịnh khá đẹp được điểm xuyết bằng hệ thống các đảo nhỏ xung quanh. Chúng tôi ngồi hàng giờ thư giãn, chụp ảnh thưởng thức trái cây và bắt đầu nghe vang vang những âm thanh rộn rã trên tàu, hứa hẹn một đêm samba rực rỡ.

Nguồn: News.zing.vn