Rác nổi lềnh bềnh trên biển Phú Quốc

0
13
y-thuc-bao-ve-moi-truong-khien-phu-quoc

Bịch xốp, bao nilon… nổi lềnh bềnh trên nhiều khu vực biển khiến môi trường ở “đảo ngọc” của Kiên Giang lâm vào tình trạng đáng báo động nhiều năm nay.

Để đáp ứng lượng khách tăng lên mỗi năm, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng… mọc lên nhanh chóng. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan thiên nhiên kèm theo nhiều rác thải trên biển hay ngay tại các khu du lịch.

y-thuc-bao-ve-moi-truong-khien-phu-quoc

Rác trôi nổi ở Dinh Cậu.

Tại Dinh Cậu (Dương Đông), cách vài ngày sẽ có nhân viên vệ sinh thu dọn rác ven biển, nhưng thường xuyên đập vào mắt du khách là bao nilon, chai nhựa… trôi dạt trên mặt biển. Phần lớn đều là rác khó phân hủy. Thùng rác cũng được trang bị khắp nơi nhưng nhiều người vẫn vô ý thức xả xuống biển, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vẻ đẹp và thiên nhiên Phú Quốc.

Làng chài Hàm Ninh là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Phú Quốc nên vấn đề vệ sinh môi trường được kiểm soát chặt chẽ. Cư dân xung quanh khu này cho biết, rác được dọn thường xuyên, các chủ nhà hàng nổi sẽ bị phạt nếu xả rác và chất thải xuống biển. Tuy vậy, việc giữ gìn vệ sinh vẫn chưa triệt để bởi sự vô ý thức của một số người.

y-thuc-bao-ve-moi-truong-khien-phu-quoc-2

Không khó để bắt gặp hình ảnh này ở nhiều nơi trên đảo dù chỉ cách các khu nghỉ dưỡng sạch sẽ không xa.

Khu đất trống gần sân bay cũ không phải bãi rác, đường sá được trải nhựa thẳng tắp, đẹp đẽ. Tuy nhiên hai bên đường lại vương vãi bao nilon trắng xóa. Anh Trung, một tài xế taxi chia sẻ: “Chỉ vì người dân nghĩ vùng này là đất hoang nên họ tập trung rác ra đây “cho tiện”. Suy nghĩ và hành động này tạo nên một khung cảnh xấu xí ngay phía sau dãy nhà dân.

y-thuc-bao-ve-moi-truong-khien-phu-quoc-1

Rác tràn cả ra đường ở sân bay Phú Quốc cũ

Một nơi cách biệt với đất liền thì làm thế nào để xử lý rác thải luôn là vấn đề đau đầu của địa phương. Điều kiện hạn chế, thiếu nhà máy xử lý rác khiến Phú Quốc loay hoay tìm giải pháp hợp lý nhiều năm nay nhưng vẫn chưa khắc phục được tình trạng quá tải ở các bãi rác trên địa bàn.

Để giữ chân du khách, Phú Quốc đang cố gắng thay đổi diện mạo của mình bằng cách tăng cường lực lượng công nhân vệ sinh, trường học tích cực tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức từ trong chính cộng đồng người Phú Quốc. Dự kiến năm 2017, nhà máy xử lý rác đầu tiên trên đảo sẽ đi vào hoạt động với hi vọng giải quyết được vấn đề nhức nhối này.

Xem thêm: Du khách đi đâu cũng gặp rác ở Lý Sơn

Mộc Yên

Nguồn: Vnexpress.net