Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương mang tầm quốc tế

0
6
Bãi tắm Lăng Cô  /// Ảnh: Bùi Ngọc Long

Ngày 26.12, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bãi tắm Lăng Cô  /// Ảnh: Bùi Ngọc LongBãi tắm Lăng Cô – Ảnh: Bùi Ngọc Long

 Cụ thể, Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương (nằm trong Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, thuộc TT.Lăng Cô và xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) có diện tích khoảng 9.490 ha, trong đó diện tích vùng lõi tập trung phát triển du lịch là 1.350 ha.

Mục tiêu đến năm 2025, Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương trở thành điểm đến quan trọng hàng đầu của Thừa Thiên-Huế và khu vực miền Trung; được công nhận là Khu du lịch quốc gia.
Đến năm 2025, khu du lịch này đón trên 1,5 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế khoảng 600.000 lượt), đến năm 2030 tăng lên trên 2,5 triệu lượt khách. Đến năm 2030, khu du lịch này trở thành điểm đến mang tầm quốc tế.

Nguồn: Thanhnien.vn