Phòng chống dịch nCoV ở châu Âu

0
11
Khuyến cáo phòng dịch của Bộ Y Tế. Ảnh: Bộ Y Tế.

Công ty du lịch Tugo cùng đối tác châu Âu liên tục cập nhật về tình hình phòng chống dịch ở điểm đến cho du khách.

Công ty Randot, trụ sở ở London, Anh là một trong những đối tác land tour (tổ chức tour tại điểm) của công ty du lịch Tugo tại châu Âu. Randot chia sẻ, hiện tại tình hình dịch bệnh tại các quốc gia châu Âu vẫn được kiểm soát chặt chẽ và chưa ảnh hưởng đến các chuyến đi của du khách.

Các ca dương tính với nCoV đã xuất hiện tại Đức, Pháp, Anh, Nga, Bỉ, Italy, Phần Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển.

Theo Randot, tại Đức, toàn bộ hệ thống y tế đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các hệ thống xét nghiệm ở bệnh viện tuyến cao đều được huy động để phát hiện nhanh chóng các ca nhiễm virus corona. Chuyến bay thẳng từ những khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao tại Trung Quốc tới Đức đều bị hủy.

“Tình hình dịch bệnh tại Anh hiện ở mức báo động trung bình”, công ty ở London thông báo. 

Liên minh châu Âu lên kế hoạch tạm dừng cấp visa du lịch cho công dân Trung Quốc, cho đến khi dịch được kiểm soát hoàn toàn. Czech là nước đầu tiên trong khối ngưng cấp visa cho công dân Trung Quốc.

Khuyến cáo phòng dịch của Bộ Y Tế. Ảnh: Bộ Y Tế.

Khuyến cáo phòng dịch của Bộ Y Tế. Ảnh: Bộ Y Tế.

Ngoài ra, công tác phòng chống dịch của công ty tổ chức tour, các điểm du lịch và nhà hàng tại châu Âu cũng được siết chặt, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Cụ thể, các xe du lịch của Randot đều được trang bị dung dịch rửa tay chuyên dụng và luôn khử trùng sau mỗi chuyến đi.

Với các du khách đi tour châu Âu, công ty Tugo khuyến cáo nên thực hiện nghiêm các chỉ dẫn phòng chống dịch nCoV của Bộ Y Tế. Cụ thể như đeo khẩu trang đúng cách, đặc biệt khi ở nơi đông người hoặc tiếp xúc trực tiếp với người nghi nhiễm bệnh. Liên lạc ngay cho hướng dẫn viên, công ty tour và cơ quan chức năng nước sở tại, khi phát hiện những dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Theo Du lịch Tugo

Nguồn: Vnexpress.net