Phật Ngọc hòa bình thế giới đến Đà Nẵng từ ngày 4 đến ngày 19/6

0
9

Trước khi về an vị tại ngôi chùa ở Australia, pho tượng được làm từ khối đá ngọc thạch quý nặng 18 tấn đã đến Đà Nẵng, ngự tọa tại chùa Nam Hải dưới chân núi Hải Vân trong 15 ngày để phật tử và người dân chiêm bái.

Từ ngày 4 đến 19/6, Giáo hội Phật giáo TP Đà Nẵng và chùa Nam Hải (phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) sẽ tổ chức lễ cung nghinh Phật Ngọc hòa bình thế giới. Sau chùa Nam Hải, pho tượng sẽ được cung nghinh tại Thái Nguyên, Hà Nội và TP HCM trước khi về lại Australia.

Pho tượng được vận chuyển về chùa Nam Hải từ ngày 1/6, đang được phủ kín. Đúng 17h ngày 4/6, nhà chùa sẽ làm lễ khai quang để phật tử và người dân chiêm bái. Trong 15 ngày, Phật Ngọc ngự tọa tại đạo tràng chùa Nam Hải, với chuỗi các hoạt động như nghe Pháp, tụng kinh bái sám…

Đặc biệt, ngày 11/6 nhà chùa tổ chức đại lễ cầu quốc thái dân an; ngày 12/6 là đại lễ rót đồng chú tạo bảo tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – pho tượng cao 5 m, nặng 5,5 tấn; ngày 18/6 là đại lễ cầu diêu cho các hương linh tử nạn tại đèo Hải Vân.

Dịp này, chùa Nam Hải cũng phối hợp với Hội Trẻ em khuyết tật và mồ côi TP Đà Nẵng, Hội nhiếp ảnh TP Đà Nẵng và nhiếp ảnh gia Trần Bích tổ chức triển lãm tranh hoa sen chủ đề “Đời sen”. Giá mỗi bức tranh in khổ lớn là 2 triệu đồng và toàn bộ số tiền từ bán tranh sẽ dành ủng hộ trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại đức Thích Huệ Tánh, trụ trì chùa Nam Hải, cho biết dự kiến có hàng nghìn phật tử và du khách đến chiêm bái Phật Ngọc. Do đó, ngay đầu tuyến đường từ quốc lộ 1A (đoạn giáp chân đèo Hải Vân) dẫn vào chùa sẽ có công an và cảnh sát giao thông đứng phân luồng, không cho các phương tiện đi vào chùa, thay vào đó đã bố trí 3 bãi giữ xe do công an phường trực tiếp trông coi.

Để đảm bảo an ninh, nhà chùa cũng nghiêm cấm việc bán các ấn phẩm trong khuôn viên chùa. Từ quốc lộ 1A dẫn vào chùa, nếu phát hiện bất kỳ trước hợp xin tiền du khách, lực lượng an ninh sẽ đề xuất với Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố để tiếp nhận.

Phật Ngọc hòa bình thế giới do các nghệ nhân Thái Lan điêu khắc từ khối đá ngọc thạch nephrite, nặng khoảng 18 tấn được tìm thấy tại vùng Bắc Vancouver Canada. Hoàn thành vào cuối năm 2008, pho tượng thể hiện hình mẫu Đức Phật Thích ca đẹp và uy nghiêm cao 2,54 m, ngang 1,77 m.

Năm 2009, lần đầu tiên Phật Ngọc hòa bình thế giới được cung nghinh đến chùa Quán Thế Âm (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), sau đó là Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM, Đồng Tháp và Bắc Ninh của Việt Nam. Bức tượng đã du hành qua 20 quốc gia và 90 thành phố.

Nguồn: Yêu Đà Nẵng

Nguồn: Dulich.vtv.vn