Pháp dự định lấy tháp Eiffel làm trung tâm xây dựng công viên lớn nhất London

0
140
Pháp dự định lấy tháp Eiffel làm trung tâm xây dựng công viên lớn nhất London - Ảnh 1.

[kdn-video]

VTV.vn – Pháp dự định xây công viên xung quanh tháp Eiffel để giảm tắc nghẽn giao thông trong khu du lịch.

Trong những năm gần đây, địa điểm du lịch huyền thoại- tháp Eiffel đã liên tục thay đổi diện mạo của mình như khi khoác lên màu sơn mới vào tháng 3/ 2018, hay khi được bao phủ bởi một lớp kính chống đạn khổng lồ vào tháng 5/2018. Không dừng ở đó, mới đây, Tòa thị chính Paris đã công bố kế hoạch xây dựng công viên lớn nhất London xung quanh địa danh nổi tiếng này.

Pháp dự định lấy tháp Eiffel làm trung tâm xây dựng công viên lớn nhất London - Ảnh 1.

Công viên có tên “OnE” dự định sẽ trở thành thiên đường đi bộ trong thành phố với một màu xanh lá cây tươi mát và không khí trong lành. Ngoài ra, công trình hứa hẹn sẽ được xây dựng các đài phun nước, đường đi bộ, đường đi xe đạp và bãi cỏ khổng lồ dài 1,6km. Đặc biệt, các tuyến đường trong công viên sẽ được nối tới những điểm đến nổi tiếng khác như Quảng Trường Trocadéro, Palais de Chaillot, cầu d’Iéna, Quảng Trường Parc du Champ de Mars, và tòa kiến trúc Ecole Militaire.

Pháp dự định lấy tháp Eiffel làm trung tâm xây dựng công viên lớn nhất London - Ảnh 2.

Thiết kế bởi nhóm kiến trúc sư Gustafon Porter + Bowman, công viên được kỳ vọng sẽ làm giảm bớt lưu lượng giao thông xung quanh tháp Eiffel. “Công trình này sẽ là tác phẩm đầu tiên đưa công nghệ, đô thị và con người hòa nhập với thiên nhiên” – phát biểu bởi nhóm thiết kế Bowman.

Pháp dự định lấy tháp Eiffel làm trung tâm xây dựng công viên lớn nhất London - Ảnh 3.

Dự án có khoản đầu tư khổng lồ lên đến 80,6 triệu USD, tương đương với khoảng 1.886 tỷ VND. Tuy được ấn định sẽ hoàn thành vào năm 2023 nhưng do sự kiện Thế vận hội Mùa hè 2024 tổ chức tại Paris, công viên sẽ bị tạm ngừng tiến độ và ra mắt vào năm 2030.

Nguồn: Vtv.vn