Ông Kim Jong-un yêu cầu dỡ khu du lịch do Hàn Quốc xây ở núi Kumgang

0
8
Ong Kim Jong-un yeu cau do khu du lich do Han Quoc xay o nui Kumgang hinh anh 1

(VTC News) – Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un yêu cầu các cơ sở của Hàn Quốc tại khu du lịch Kumgang phải được gỡ bỏ và xây dựng lại theo cách Triều Tiên.

Trong khi kiểm tra điểm du lịch trên bờ biển phía Đông của Triều Tiên, ông Kim Jong-un nói rằng sẽ là “ý tưởng sai lầm” khi coi núi Kumgang là biểu tượng của quan hệ Bắc-Nam, nhấn mạnh rằng đó là đất Triều Tiên và không chịu sự kiểm soát của Hàn Quốc.

“Chúng tôi sẽ luôn chào đón người dân từ phía Nam nếu họ muốn đến núi Kumgang sau khi nơi đây được xây dựng tuyệt vời như là điểm đến du lịch đẳng cấp thế giới”, ông Kim Jong-un nói thêm.

Ong Kim Jong-un yeu cau do khu du lich do Han Quoc xay o nui Kumgang hinh anh 1

 Ông Kim Jong Un cho rằng các cơ sở của Hàn Quốc tại khu du lịch núi Kumgang phải được gỡ bỏ (Ảnh: Reuters)

Núi Kumgang, cùng với khu công nghiệp Kaesong, là một trong hai dự án kinh tế liên Triều lớn và là biểu tượng của sự hợp tác giữa hai miền Triều Tiên.

Người Hàn Quốc được phép ghé thăm Mt Kumgang bắt đầu từ năm 1998 bằng đường biển và từ năm 2003 bằng đường bộ. Các công ty Hàn Quốc như Hyundai Asan Corp cũng đầu tư vào khu du lịch ở đây.

Tuy nhiên, năm 2008, Hàn Quốc đình chỉ các tour du lịch tới núi Kumgang sau khi lính Triều Tiên bắn chết một du khách Hàn Quốc khi người này vô tình đi vào khu vực quân sự.

Các cơ sở do Hàn Quốc tài trợ, xây dựng vẫn tổn tại ở núi Kumgang kể từ đó, song các tour du lịch từ miền Nam không được nối lại trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân của mình.

Ông Kim Jong-un nói rằng núi Kumgang phải được đầu tư để trở thành khu du lịch lớn hơn bao quanh ngọn núi và khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma, KCNA đưa tin và cho biết thêm ông Kim Jong-un nói rằng Triều Tiên sẽ tìm kiếm thỏa thuận với các nhà chức trách Hàn Quốc có liên quan về việc loại bỏ các cơ sở.

Khu phi quân sự biên giới liên Triều có thể trở thành khu hòa bình quốc tế?

Khu phi quân sự biên giới liên Triều có thể trở thành khu hòa bình quốc tế?

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất chuyển Khu phi quân sự (DMZ), chia đôi bán đảo Triều Tiên, thành khu vực hòa bình quốc tế với sự giúp đỡ của LHQ.

Mỹ lần đầu hợp pháp hóa quyền sở hữu tàu Triều Tiên Wise Honest

Mỹ lần đầu hợp pháp hóa quyền sở hữu tàu Triều Tiên Wise Honest

Wise Honest, một trong những tàu chở hàng lớn nhất của Triều Tiên, chính thức thuộc quyền sở hữu của Mỹ sau hơn 1 năm bị bắt giữ do vi phạm các lệnh trừng phạt.

 (Nguồn: Reuters)

Kông Anh

Nguồn: Vtc.vn