Nữ giới đi Ấn Độ một mình có an toàn?

0
6
Nu gioi di An Do mot minh co an toan? hinh anh 1

Đối với du khách đam mê văn hóa, Ấn Độ là quốc gia đáng để quan tâm. Tuy nhiên, những quan ngại về an ninh khiến người Việt, đặc biệt là phụ nữ, hiếm khi chọn nơi đây làm điểm đến.

Năm 2017, Trang Tara, tên thật là Trần Huyền Trang, bắt đầu sống đời digital nomad, khái niệm chỉ dân du mục kỹ thuật số, những người sử dụng công nghệ để làm việc ở bất cứ đâu và không gắn bó với nơi nào cụ thể.

Tính đến hiện tại, cô đã đi qua hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau đây, Zing.vn xin giới thiệu bài viết của Trang Tara về vấn đề an toàn của phụ nữ khi đi du lịch Ấn Độ một mình.

Ấn Độ không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ

Ấn Độ là một đất nước tươi đẹp với nền văn hóa đa dạng và đậm đà bản sắc. Thiên nhiên, khí hậu thay đổi rõ nét khi di chuyển từ đông sang tây và từ nam sang bắc.

Nu gioi di An Do mot minh co an toan? hinh anh 1
Trang Tara từng đến Ấn Độ nhiều lần vì lý do công việc cũng như du lịch. 

Những di tích lịch sử, đền thờ đều được bảo tồn rất tốt, hầu như còn nguyên vẹn và được giữ gìn sạch sẽ. Giá sinh hoạt ở Ấn Độ không đắt nên phù hợp với du lịch. Mua sắm ở Ấn Độ cũng rất rẻ. Tuy nhiên, những mối quan ngại về an ninh khiến du khách Việt ít khi chọn Ấn Độ làm điểm đến.

Đặc biệt với phụ nữ, họ luôn cho rằng du lịch một mình đến quốc gia này là gần như không thể. Tôi cũng vậy. Lần đầu tiên, tôi đến Ấn Độ với tâm lý lo ngại về sự an toàn. Tuy nhiên, sau khi đến đất nước này vài lần, tiếp xúc và trò chuyện cùng những người địa phương, lại biết thêm nhiều khía cạnh khác của xã hội nước này. Ấn tượng trong tôi cũng dần thay đổi. Thực tế, theo tôi, Ấn Độ cũng không quá đáng sợ như mọi người vẫn nói.

‘Ở Ấn Độ, đi đâu cũng thấy người’

Ấn Độ là quốc gia đông dân nên đi đâu cũng thấy người. Xe bus, tàu điện không đủ chỗ phục vụ hành khách nên tình trạng quá tải xảy ra thường xuyên.

Tôi từng thấy một nhân viên văn phòng đứng đợi bus ở trạm vào buổi sáng. Khi bus đến nơi, bên trong, người đã chật cứng nên xe cũng không dừng lại mà chỉ chầm chậm cho người đi xuống. Lúc đó, anh nhân viên kia cũng nhảy lên, bám vào xe với một chân bên ngoài cửa. Bus cứ vậy mà lăn bánh.

Trong thành phố, đàn ông đi lại rất đông, dường như nhiều hơn hẳn so với phụ nữ. Tại những nơi công cộng, họ thường ngồi thành từng nhóm. Điều này khiến tôi cảm thấy không an toàn mỗi khi đi một mình.

Nu gioi di An Do mot minh co an toan? hinh anh 6
Người dân Ấn Độ khá hiền lành và thân thiện.

Tuy nhiên, thực tế, người Ấn Độ khá thân thiện, hiền lành, thích cười và có phần nhút nhát. Họ cũng hay hỏi thăm giống người Việt Nam. Xã hội phân tầng rõ ràng. Những người nghèo hay làm các công việc đơn giản và tỏ ra khúm núm với người giàu có.

Những trung tâm thương mại nhộn nhịp sang trọng không cách xa những khu ổ chuột xập xệ, thiếu thốn. Người giàu đeo vàng đầy tay trong khi người vô gia cư lang thang khắp phố. Tất cả sự đối lập đều có thể nhìn thấy ngay trên một tuyến đường.

Bí kíp độc hành Ấn Độ cho nữ giới

Theo tôi, trong thời đại ngày nay, với sự hỗ trợ của Internet, nữ giới hoàn toàn có thể độc lập xê dịch đến mọi nơi như nam giới. Tuy nhiên, ngay cả trong một thành phố văn minh cũng sẽ có những khu du khách bất kể nam hay nữ đều phải cẩn trọng như nhau.

Tại một số quốc gia có nền văn hóa khép kín đối với phụ nữ, bạn cần cẩn thận để tránh một số sai lầm không đáng có. Sau khi đến Ấn Độ vài lần, tôi rút ra những lưu ý sau:

Thứ nhất, khi đến sân bay, thay vì leo lên bất cứ chiếc taxi nào ở bãi, bạn nên đi đến các quầy taxi đặt xe và trả tiền trước. Khi đó, bạn sẽ biết tên công ty quản lý tài xế, tên và biển số xe của tài xế. Những thông tin này giúp bạn yên tâm hơn.

Nu gioi di An Do mot minh co an toan? hinh anh 7
Ấn Độ sở hữu nền văn hóa và ẩm thực rất đặc trưng.

Thứ 2, bạn hãy gọi điện cho người thân khi ở trên xe. Nếu không có bạn bè hay người thân, bạn cứ giả vờ như có. Khi nói chuyện, bạn hãy thông báo tình hình hiện tại, đọc tên tài xế, số xe cho người thân biết và quan trọng để tài xế nghe thấy.

Thứ 3, tránh nhìn vào mắt người khác và cười xã giao. Khi đi trên phố, bạn sẽ thấy rất nhiều đàn ông. Họ cứ thơ thẩn không biết đi đâu hoặc cứ tụ tập thành từng nhóm mà không biết làm gì. Là khách du lịch, bạn thường muốn làm quen và cởi mở với người địa phương. Song, những cử chỉ như nhìn vào mắt, gật đầu hay cười thân thiện sẽ dễ bị hiểu lầm là bạn đang có tình ý gì đó.

Thứ 4, bạn nên mặc đồ kín đáo. Phụ nữ Ấn khi ra ngoài đường mặc áo có tay, vạt dài, hoặc áo thun có tay, quần dài. Một số cô ở thành phố Mumbai và Delhi tân thời hơn có thể mặc quần shorts nhưng phần lớn là kín đáo. Do đó, muốn an toàn, chị em phải quên đi áo hai dây, áo ống, áo ôm body, quần shorts, váy ngắn, quần legging bó. Bạn hãy mặc áo sơ mi, áo thun rộng, quần jean dài để tránh bị chú ý.

Thứ 5, không phải bãi biển nào cũng cho phép mặc bikini. Do đó, bạn cần lưu ý để tránh bị nhắc nhở.

Thứ 6, nếu đi một mình, bạn nhớ về nhà trước 21h.

Thứ 7, đi chung với bạn trai cũng không có gì đảm bảo. Nếu 2 bạn lội bộ về khách sạn trên một đoạn đường vắng lúc 23h đêm sau khi ăn tối ở một nhà hàng gần đó mà gặp phải nhóm 5-6 yêu râu xanh, chàng trai đi cùng có đai đen Karate thì cũng không thể làm gì.

Thứ 8, bạn không nên thể hiện tình cảm nơi công cộng. Nếu đi với bạn trai, bạn gái, nắm tay nhau thì có thể chấp nhận. Tuy nhiên, những hành động thân mật hơn, bạn phải tránh.

Thứ 9, trong trường hợp bị bám đuôi, tiếp cận, bạn đừng ngại tỏ ra thô lỗ. Quay lại và quát to, giận dữ đuổi họ đi là cách bảo vệ bản thân an toàn.

Thứ 10, các phương tiện giao thông công cộng ở Ấn Độ đều chật ních người. Đám đông đẩy bạn vào, đám đông đùn bạn ra. Do đó, nếu phải đi tàu, xe, bạn phải cẩn thận túi ví. Nếu có thể, bạn nên đi taxi hoặc xe auto richshaw, giống xe lam ngày xưa.

Tôi nhận thấy, như phần đông người châu Á với bản tính nhút nhát, đàn ông Ấn Độ không chủ động “tấn công” bạn. Xã hội Ấn vẫn còn khá truyền thống. Những vụ diếp dâm bạn thường nghe thấy trên các kênh truyền thông đều có những lý do riêng và không đại diện cho cả xã hội.

Vì vậy, xin bạn đừng gọi New Delhi là “thủ đô hiếp dâm”, hay Ấn độ là “đất nước hãm hiếp”. Bạn cũng đừng vội đề cập hay hỏi han bạn bè người Ấn về vấn đề này bởi đó là những điều mà bản thân người Ấn, dù ở đâu, cũng cảm thấy xấu hổ khi nhắc tới. Trang bị trước cho mình những chi tiết nhỏ, các bạn nữ có thể vững tin khám phá nét đẹp của đất nước và con người ở đây.

120 triệu người tham gia cuộc hành hương lớn nhất thế giới ở Ấn Độ Cuộc hành hương lớn nhất thế giới của tín đồ đạo Hindu, Kumbh Mela ở Ấn Độ đã bắt đầu diễn ra và sẽ kéo dài trong 2 tháng, với khoảng 120 triệu người tham dự.

Nguồn: News.zing.vn