Những lần người nổi tiếng bị tố làm hủy hoại môi trường

0
5
Quang Vinh bi chi trich anh 1

Hành động xâm phạm rạn san hô, bôi bẩn cảnh quan hay đánh bắt động vật quý hiếm của những ê-kíp làm chương trình truyền thông nhiều lần khiến cộng đồng bức xúc và phẫn nộ.

Các chương trình trải nghiệm thực tế lấy bối cảnh thiên nhiên ngày càng nở rộ và nhận nhiều sự chú ý của người xem. Bên cạnh việc giới thiệu, quảng bá các danh thắng đẹp của quốc gia với bạn bè quốc tế, hành động thiếu ý thức bảo vệ môi trường, gây tổn hại cảnh quan, sinh vật tự nhiên của một số ê-kíp làm chương trình cũng tạo ra nhiều tranh cãi.

Quang Vinh, Phạm Quỳnh Anh ngồi lên rạn san hô để quay phim

Mới đây, ngày 1/7, ca sĩ Quang Vinh đăng tải clip “Đảo ngọc Phú Quốc và những khoảnh khắc khó quên (với Phạm Quỳnh Anh)” trên trang cá nhân và nhận phải nhiều sự phản ứng trái chiều của người dùng mạng.

Nguyên nhân của các chỉ trích là tại phút 18:39-19:30 của clip, nam ca sĩ cùng bạn đồng hành và ê-kíp có hành động ngồi, dẫm lên rạn san hô trong quá trình ghi hình. Loại san hô mà ê-kíp bị tố phá hoại có tên Porites.

Quang Vinh bi chi trich anh 1

Quang Vinh và Phạm Quỳnh Anh ngồi trên khi ghi hình lặn biển ở Phú Quốc. Ảnh chụp màn hình.

Tại phần bình luận dưới video, nhiều người dùng thất vọng và chỉ trích hành động của Quang Vinh. Yen nguyen: “Thật sự quá bất ngờ. Quang Vinh đã từng đi trồng san hô, từng kêu gọi mọi người hãy bảo vệ thiên nhiên mà lại đi dẫm đạp san hô tàn bạo như vậy”.

Clip của nam blogger cũng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Các tổ chức bảo vệ môi trường và những người quan tâm đến môi trường đều lên tiếng chỉ trích. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Quang Vinh và Phạm Quỳnh Anh có thể chỉ là nạn nhân của tour du lịch lặn ngắm san hô.

Quang Vinh bi chi trich anh 2

Hành động ngồi và dẫm lên san hô của nam ca sĩ và ê-kíp vấp phải nhiều tranh cãi. Ảnh chụp màn hình.

Cuộc đua kỳ thú 2019 yêu cầu người chơi đặt bê tông lên rạn san hô

Chương trình từng gây tranh cãi dữ dội vì hành động gây huỷ hoại môi trường trong thử thách lặn biển ở Phú Yên ở tập 6.

Cụ thể, yêu cầu được đưa ra cho người chơi trong phần thi này là đưa những tấm bê tông xuống biển và đặt lên rạn san hô. Người tham gia thực hiện có nhiệm vụ nhớ thứ tự tấm bê tông và xếp lại các tấm trên bờ thành đề bài rồi giải đáp án. Việc đặt các khối bê tông lên san hô được xem là hành vi không hợp lý, có thể gây tác động xấu đến hệ sinh thái dưới nước.

Quang Vinh bi chi trich anh 3

Ê-kíp Cuộc đua kỳ thú 2019 đã đặt những tấm bê tông lên rạn san hô ở biển Phú Yên. Ảnh chụp màn hình.

Sau khi vấp phải rất nhiều phản ứng gay gắt và các ý kiến chỉ trích được đưa ra xung quanh vấn đề bảo vệ môi trường, ê-kíp chương trình đã đăng đàn gửi lời xin lỗi thông qua fanpage.

Phim ngắn có sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP bị tố “bôi bẩn Đà Lạt”

Phim quảng cáo Chuyến đi của thanh xuân năm 2018 với sự xuất hiện của các nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP, Jun Vũ, Will… gây tranh cãi cộng đồng mạng do một số cảnh được cho là có hành động bôi bẩn Đà Lạt, làm xấu hình ảnh thành phố.

Trong phim ngắn có đoạn các diễn viên “check-in” bằng cách sơn màu đế giày rồi đạp lên cây thông, in dấu giày ở khu hàng ghế trắng Nhà thiếu nhi Đà Lạt… để lưu lại kỷ niệm tuổi trẻ. Đây chính là chi tiết khiến cộng đồng mạng không đồng tình. Nhiều người lo ngại sau phim này, giới trẻ sẽ đổ xô về Đà Lạt để ghi dấu chân như các nhân vật đã làm trên phim, điều này sẽ phá hoại cảnh quan thành phố sương. Sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP, ca sĩ có lượng fan lớn và sức ảnh hưởng mạnh với cộng đồng fan, cũng là điểm gây chú ý.

Trước sự chỉ trích của cộng đồng mạng, đại diện đơn vị đặt hàng làm phim quảng cáo đã thừa nhận một số ý kiến phản đối và lên tiếng xin lỗi trên trang fanpage chính thức.

Diễn viên Hàn Quốc bắt sò tai tượng quý hiếm ở Thái Lan

Năm 2019, chương trình truyền hình thực tế Hàn Quốc Law of the Jungle (tạm dịch: Luật rừng) khiến công chúng Thái Lan phẫn nộ. Trong tập ghi hình tại vườn quốc gia Hat Chao Mai, thuộc tỉnh Trang ở miền Nam Thái Lan, một trong những người tham gia, nữ diễn viên Lee Yeol Eum, lặn xuống đáy biển, bắt và ăn 3 con sò tai tượng có tuổi đời 50-100 năm, loài động vật nguy cấp cần được bảo tồn.

Quang Vinh bi chi trich anh 8

Diễn viên Lee Yeol Eum bắt sò tai tượng trong chương trình thực tế Law of The Jungle. Ảnh: Allkpop

Lee Yeol Eum bị chính quyền Thái Lan kiến nghị khởi kiện. Cả ê-kíp làm phim và đài SBS đều có nguy cơ bị kiện tụng về hành vi đánh bắt động vật quý hiếm trái phép tại đất nước xứ chùa vàng.

Lee Yeol Eum đã viết thư tay xin lỗi nhưng chính quyền và người dân Thái Lan vẫn rất kiên quyết xử phạt hành động này.

Nguồn: News.zing.vn