Nhiều tour miền Trung không tăng giá dịp 30/4

0
10
polyad

Ngoài việc không tăng giá so với ngày thường, Saigontourist còn giảm 5% giá tour cho nhóm từ 4 khách và 7% cho nhóm từ 6 khách.

Khác biệt về cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa khiến miền Trung trở thành điểm du lịch thu hút nhiều du khách miền Nam và Bắc đến tham quan và trải nghiệm. Tại Lữ hành Saigontourist, tất cả tour miền Trung có kết nối với Đà Nẵng đều đưa du khách tham dự Festival pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2017.

Các tour đều khởi hành ngày 29/4, ngày mở màn của DIFF 2017, gồm: Đà Nẵng – Hội An – Cù Lao Chàm – Bà Nà 3 ngày, giá từ 4,479 triệu đồng; Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Hội An – công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài – Bà Nà 4 ngày, giá từ 6,079 triệu đồng; Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế 4 ngày, từ 5,379 triệu đồng.

Ngoài ra, dịp này, tour Đà Nẵng – Hội An – Động Thiên Đường – Huế 4 ngày, giá từ 5,129 triệu đồng; Đà Nẵng – Bà Nà – Động Phong Nha – Huế 4 ngày, giá từ 5,829 triệu đồng (giá tour chưa bao gồm vé máy bay).

Ngoài giá tour không tăng so với ngày thường, chùm tour du lịch trong nước dịp lễ 30/4 của Saigontourist còn ưu đãi cho khách đi theo nhóm: giảm 5% giá tour cho nhóm từ 4 khách và giảm 7% cho nhóm từ 6 khách.

polyad

Festival pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Đại tiệc của pháo hoa, ánh sáng và âm nhạc

Nét mới của Festival pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay là thời gian diễn ra kéo dài gần 2 tháng, từ ngày 29/4 đến 24/6. Với chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn”, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 quy tụ 8 đội đến từ Thụy Sĩ, Nhật Bản, Trung Quốc, Anh, Italy, Australia, Áo và đội chủ nhà Việt Nam. Đáng chú ý, sân khấu trung tâm của lễ hội sẽ được dàn dựng theo công nghệ hàng đầu thế giới để mang tới cho người thưởng lãm một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng và pháo hoa đặc sắc.

Tham gia chùm tour này, du khách sẽ có dịp mãn nhãn với màn trình diễn ấn tượng của hai đội thi Áo và Việt Nam vào đêm 29/4. Tiếp theo đó sẽ là cuộc thi tài giữa các đội Thụy Sĩ – Nhật Bản (20/5), Trung Quốc – Anh (27/5), Italy – Australia (3/6) và khép lại bằng cuộc thi chung kết cùng chương trình bế mạc vào đêm 24/6.

Cùng với các đêm trình diễn pháo hoa, lễ hội còn có nhiều chương trình đồng hành hấp dẫn như: chạy chân trần trên cát và thắp lửa tri ân, lễ hội văn hóa Chăm, lễ hội đường phố, lễ hội điêu khắc quốc tế “Thức dậy hồn trong đá”, lễ hội ẩm thực quốc tế “Ngũ hành”, lễ hội bia “Khơi nguồn cảm hứng”… Đặc biệt, điểm mới nhất của Festival pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là các yếu tố tương tác giữa nhiều chương trình lễ hội với cộng đồng du khách và người dân địa phương.

polyad

Khám phá con đường di sản miền Trung

Chùm tour của Saigontourist dịp này còn kết nối những điểm đến thú vị tại khu vực miền Trung, giúp du khách có cơ hội khám phá những di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới của UNESCO.

Đặt chân lên đất cố đô, du khách đi thuyền trên sông Hương và thưởng thức ca hò Huế, tham quan Kinh thành Huế – Hoàng cung của 13 vị Vua triều Nguyễn với các công trình tiêu biểu như: Ngọ Môn, điện Thái Hoà, Tử Cấm Thành, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Du khách còn viếng chùa Thiên Mụ cổ kính, linh thiêng soi bóng bên dòng Hương Giang, viếng lăng vua Khải Định – công trình kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống Huế và hiện đại của Tây phương.

Một không gian đô thị cổ hơn 400 năm tuổi sẽ hiện ra đầy quyến rũ trên từng bước chân khi du khách ghé thăm Hội An, lang thang khám phá vẻ đẹp những ngôi nhà cổ, hội quán, chùa Cầu… Sau đó, du khách sẽ lên tàu đi Cù lao Chàm, tham quan các di tích trên đảo như chùa Hải Tạng, Âu Thuyền – nơi tàu thuyền trú ẩn, tránh bão, chợ quê Tân Hiệp, tắm biển, tắm suối, thư giãn nghỉ ngơi và lặn snorkeling ngắm san hô tại bãi Chồng hoặc bãi Ông.

Lên núi Bà Nà, du khách có dịp khám phá Fantasy Park – khu vui chơi giải trí trong nhà đẳng cấp quốc tế (miễn phí 105 trò chơi) và trò chơi hiệp sĩ Thần thoại (máng trượt), trải nghiệm Tàu hỏa leo núi, tham quan 9 vườn hoa, hầm rượu cổ. Dạo bộ giữa khu làng Pháp, du khách ngỡ ngàng giữa một không gian kiến trúc tái hiện sinh động nước Pháp thời cận đại đầy lãng mạn, sang trọng và lịch lãm, tự do khám phá khu trưng bày tượng sáp duy nhất tại Việt Nam.

polyad

Một góc bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Con đường di sản miền Trung còn níu chân du khách với động Thiên Đường – một trong những hang động kỳ vĩ và dài nhất thế giới, quyến rũ bởi muôn hình vạn trạng thạch nhũ và măng đá mang vẻ đẹp tựa một “Hoàng cung dưới lòng đất”. Nếu theo tour kết nối động Phong Nha, du khách sẽ đi thuyền du ngoạn dòng sông Son đến động Phong Nha – được mệnh danh “Đông Dương đệ nhất động”, đồng thời cũng là Di sản thiên nhiên thế giới của UNESCO.

Sau những hành trình khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp tự nhiên và văn hóa miền Trung, du khách có thể tự thưởng cho mình những giờ phút thư giãn, kèm liệu pháp phục hồi sức khỏe tại khu suối sóng Thần Tài ở ngoại thành Đà Nẵng. Xem chùm tour pháo hoa Đà Nẵng tại đây.

Saigontourist đồng thời phục vụ đa dạng các hành trình “Vui Lễ 30/4, tận hưởng bản sắc Việt” trải khắp ba miền. Chùm tour miền Bắc đi các tuyến Hà Nội, Ninh Bình, Mộc Châu, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Sapa, Fansipan, Lào Cai, Hải Phòng, Hạ Long, Yên Tử 4 hoặc 5 ngày, giá từ 4,579 triệu đồng.

Chùm tour miền Trung đi các tuyến Buôn Ma Thuột, Pleiku, Nha Trang, Đà Lạt, Ninh Chữ, vịnh Vĩnh Hy, Phan Thiết 3 hoặc 4 ngày, giá từ 2,879 triệu đồng. Chùm tour miền Tây đi các tuyến Mỹ Tho, Cần Thơ, Châu Đốc, Hà Tiên, Bạc Liêu, Cà Mau, Phú Quốc từ 2 đến 4 ngày, giá từ 1,979 triệu đồng…

Liên hệ: 1900.1808 – 0912.984.279 hoặc tại đây.

Hưng Thịnh

Nguồn: Vnexpress.net