Nhật Bản chi 12 tỷ USD để lôi kéo du khách trở lại

0
9

[kdn-video]

VTV.vn – Sau khi ghi nhận số lượng du khách thấp chưa từng có vào tháng 4, chính quyền Nhật Bản đã khẩn cấp lên kế hoạch triển khai gói hỗ trợ hào phóng nhằm cứu vãn ngành du lịch.

Theo như số liệu mới nhất từ chính phủ Nhật Bản, trong tháng 4 vừa qua, nước này ghi nhận mức khách du lịch thấp kỷ lục chỉ 2900 người trên toàn lãnh thổ, giảm đến 99,9% so với cùng thời điểm năm ngoái. Trong nỗ lực cứu vãn ngành du lịch sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch toàn cầu COVID-19, chính quyền Nhật Bản đã quyết định tiến hành gói hỗ trợ “mạnh tay” nhằm lôi kéo du khách quay trở lại.

Nhật Bản chi 12 tỷ USD để lôi kéo du khách trở lại - Ảnh 1.

Hai hàng cây anh đào chạy dọc theo kênh Nakameguro thơ mộng của Tokyo (Nhật Bản)

Trong thông báo được đưa ra tuần qua, lãnh đạo Tổng cục Du lịch Nhật Bản, ông Hiroshi Tabata cho biết, kế hoạch hỗ trợ tài chính của chính phủ Nhật Bản dự định sẽ chi trả đến một nửa chi phí du lịch cho mỗi du khách, với ngân sách ước tính vào khoảng 12 tỷ USD (hơn 292 nghìn tỷ VND). Chương trình đầy tham vọng này sẽ được tiến hành sớm nhất vào đầu tháng 7/2020, phụ thuộc vào quá trình nới lỏng các lệnh giới hạn áp dụng với du khách.

Nhật Bản chi 12 tỷ USD để lôi kéo du khách trở lại - Ảnh 2.

Những bức tượng phật xếp thành hàng dài trên hẻm núi Kanmangafuchi ở Nikko (Nhật Bản)

Tuy nhiên, NHật Bản cũng không phải đất nước đầu tiên trên thế giới quyết định đưa ra những khoản chi hào phóng để cứu vãn nền du lịch nước nhà. Trước đó, nhiều cường quốc châu Âu cũng đã lần lượt đưa ra các kế hoạch “mạnh tay” đối với lĩnh vực này. Điển hình như Pháp dự kiến đầu tư đến 18 tỷ euro cho các gói hỗ trợ du lịch, đảo Sicily (Italy) chi trả ½ giá vé máy và hàng trăm các ưu đãi khác cho du khách,….

Nguồn: Vtv.vn