Nha Trang nhộn nhịp người tắm biển sau hơn một tháng bị cấm phòng dịch Covid-19

0
18

Bãi biển Nha Trang lại nhộn nhịp, đông đúc người dân và du khách, sau hơn một tháng vắng vẻ vì lệnh “tạm dừng tắm biển” để phòng chống dịch Covid-19. 

Bãi biển Nha Trang nhộn nhịp chiều 4.5  /// Ảnh: Nguyễn ChungBãi biển Nha Trang nhộn nhịp chiều 4.5 – Ảnh: Nguyễn Chung

Ngày 4.5, tỉnh Khánh Hòa đã cho phép hoạt động tắm biển trở lại bình thường, sau hơn một tháng tạm dừng để thực hiện phòng chống dịch Covid-19. 
Ghi nhận của PV Thanh Niên từ chiều qua,  từ 16 giờ, rất đông người dân và du khách đã đổ ra biển vui chơi, tắm biển. Bãi biển Nha Trang trở nên sôi động sau hơn một tháng vắng bóng người (từ ngày 1.4). 
UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép hoạt động tắm biển, các hoạt động có liên quan trên tuyến công viên bờ biển và trên mặt nước biển ở địa bàn toàn tỉnh trở lại bình thường. Tuy nhiên, tỉnh cũng khuyến cáo người dân phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

Nha Trang nhộn nhịp người tắm biển sau hơn một tháng bị cấm phòng dịch Covid-19 - ảnh 1

Nha Trang nhộn nhịp người tắm biển sau hơn một tháng bị cấm phòng dịch Covid-19 - ảnh 2

Nha Trang nhộn nhịp người tắm biển sau hơn một tháng bị cấm phòng dịch Covid-19 - ảnh 3

Nha Trang nhộn nhịp người tắm biển sau hơn một tháng bị cấm phòng dịch Covid-19 - ảnh 4

Nha Trang nhộn nhịp người tắm biển sau hơn một tháng bị cấm phòng dịch Covid-19 - ảnh 5

Quảng cáo

Nha Trang nhộn nhịp người tắm biển sau hơn một tháng bị cấm phòng dịch Covid-19 - ảnh 6

Nha Trang nhộn nhịp người tắm biển sau hơn một tháng bị cấm phòng dịch Covid-19 - ảnh 7

Nha Trang nhộn nhịp người tắm biển sau hơn một tháng bị cấm phòng dịch Covid-19 - ảnh 8

Tin liên quan

  • Độc lạ: Vì sao người ta ăn bún bò Huế với cơm nguội?
  • Biển Đà Nẵng không còn cảnh ‘chen chân’ vào dịp lễ 30.4 – 1.5
  • Nam du khách lên Đà Lạt thản nhiên bẻ hoa phượng tím gây bức xúc kể gì?

Nguồn: Thanhnien.vn