Người dân hào hứng chạm vào ‘Thần Tài’ trên phố Sài Gòn mong may mắn

0
15
Người dân hào hứng chạm vào 'Thần Tài' trên phố Sài Gòn mong may mắn

Chiều 19/2 tức ngày Rằm tháng Giêng, hàng nghìn người đổ về khu Chợ Lớn (Q.5, TP.HCM) để hòa chung không khí lễ hội Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa.

Người dân hào hứng chạm vào 'Thần Tài' trên phố Sài Gòn mong may mắn
Lễ hội Nguyên tiêu là dịp đón mừng đêm trăng tròn đầu tiên trong năm, để mọi người cầu mong mưa thuận gió hòa. Đây là lễ hội truyền thống hàng năm của cộng đồng người Hoa ở khu Chợ Lớn.
Người dân hào hứng chạm vào 'Thần Tài' trên phố Sài Gòn mong may mắn
Lễ hội quy tụ gần 1.000 diễn viên tham gia diễu hành, tái hiện văn hóa của cộng đồng người Hoa ở đây.
Người dân hào hứng chạm vào 'Thần Tài' trên phố Sài Gòn mong may mắn
Các đoàn lân sư rồng, 5 xe hoa cùng với đoàn diễn viên thực hiện nghi thức rước đèn hoa cùng các các đội lân sư rồng trên các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông – Châu Văn Liêm – Lão Tử – Lương Nhữ Học – Nguyễn Trãi – Trần Xuân Hòa – Trần Hưng Đạo.
Người dân hào hứng chạm vào 'Thần Tài' trên phố Sài Gòn mong may mắn
Lễ diễu hành muộn hơn so với mọi năm nhưng cái nắng oi bức phần nào gây khó khăn cho các nghệ sĩ tham gia.
Người dân hào hứng chạm vào 'Thần Tài' trên phố Sài Gòn mong may mắn
Các cô gái người Hoa trong trang phục truyền thống đang biểu diễn tiết mục gánh hoa xuân. Thời tiết oi bức nên họ phải lấy quạt để che ánh nắng
Người dân hà

Nguồn: Vietnamnet.vn