Nghỉ dưỡng hè cuối tuần gần nhà: Thưởng thức mây trắng nắng lạnh trên đỉnh Mẫu Sơn

0
12

Mẫu Sơn mát mẻ quanh năm, cuối hè thậm chí còn se lạnh; dịu dàng huyền bí sương mù dày bao phủ. Đây chính là lý do Mẫu Sơn trở thành chốn nghỉ dưỡng cuối tuần hấp dẫn đông đảo du khách Hà Nội và các tỉnh lân cận.

 

Sáng xem mây phủ, tối ngắm sao trời

Mẫu Sơn là một dãy núi hùng vỹ trải dài trên địa bàn 2 huyện là Cao Lộc và Lộc Bình của tỉnh Lạng Sơn; được xem là vùng núi cao nhất của tỉnh Lạng Sơn với độ cao trung bình từ 800 – 1.000 m so với mực nước biển.

Với phong cảnh tự nhiên hùng vĩ, giá trị văn hóa đặc sắc, khí hậu ôn đới núi cao, Mẫu Sơn là điểm du lịch nhiều người biết tới, nhưng đến nay vẫn được ví như “nàng công chúa ngủ trong rừng” bởi vẻ đẹp tinh tế, yên bình chưa bị công cuộc hiện đại hóa và du lịch bào mòn.

Nghỉ dưỡng hè cuối tuần gần nhà: Thưởng thức mây trắng nắng lạnh trên đỉnh Mẫu Sơn
Đỉnh Mẫu Sơn hùng vĩ

Núi Mẫu Sơn nằm cách trung tâm TP. Lạng Sơn khoảng 30 km về phía Đông và cách thủ đô Hà Nội khoảng 180 km. Đường đi lại không quanh co, hiểm trở, lại càng tiện lợi khi cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn đoạn Bắc Giang – Mai Sao đã thông xe, khiến hành trình từ Hà Nội lên Mẫu Sơn trở nên hết sức nhẹ nhàng.

Vào mùa hè, Mẫu Sơn vô cùng mát mẻ và trong lành với nhiệt độ trung bình khoảng 16-17 độ; trời ít mưa, lý tưởng cho một kỳ nghỉ dưỡng ít người, ngắn ngày; càng hợp lý trong điều kiện phải hạn chế di chuyển đường hàng không do dịch Covid-19.

Nghỉ dưỡng hè cuối tuần gần nhà: Thưởng thức mây trắng nắng lạnh trên đỉnh Mẫu Sơn
Một chuyến cắm trại sẽ cho du khách trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp Mẫu Sơn mùa hè

Mùa hạ ở Mẫu Sơn, du khách tận hưởng cảm giác lãng mạn giữa không gian trời xanh, mây trắng. Đặc biệt, khi sáng sớm, sương giăng mù lối, Mẫu Sơn trở nên thật huyền bí, dịu dàng. Muộn hơn, đến trưa, thiên nhiên kỳ vĩ của núi rừng từ từ lộ ra sau màn sương đặc; những vạt nắng nhuộm dần các triền dốc, phía xa từng rặng núi nối tiếp nhau, lần lượt hiện ra.

Theo kinh nghiệm của nhiều blogger du lịch, khi đến Mẫu Sơn vào mùa hạ, bạn đừng ngại ngùng thuê lều để cắm trại giữa khung cảnh mênh mang của đất trời, đốt đống lửa trại, cùng bạn bè nhấp chút rượu rồi ngắm sao trời.

Thiên đường món ngon không thể bỏ qua

Tới Mẫu Sơn bạn không chỉ được tham quan những cảnh đẹp, được ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ bao la mà còn có cơ hội được thưởng thức vô vàn những món ngon và hấp dẫn.

Nghỉ dưỡng hè cuối tuần gần nhà: Thưởng thức mây trắng nắng lạnh trên đỉnh Mẫu Sơn

Thịt ếch Hương: Tại Mẫu Sơn người ta thường dùng ếch Hương để nấu cháo, ếch xào su su, ếch lăn bột, ếch nấu chuối đậu, ếch chiên giòn… Mỗi món lại là một hương vị khác nhau làm say đắm thực khách. Trong đó món ăn được ưa chuộng nhất từ ếch ở Mẫu Sơn đó là ếch chiên giòn.

Đặc sản cá Hồi Mẫu Sơn: Tại nhà nghỉ Hoa Đào Đào, du khách tham quan mô hình, quy trình nuôi cá mà còn được thưởng thức lẩu cá hồi, gỏi cá hồi tươi ngon.

Rượu Mẫu Sơn: Đặc sản vùng núi này được đồng bào dân tộc Dao chưng cất từ gạo, nước suối thiên nhiên tinh khiết ở độ cao 800-1000m so với mực nước biển và lá rừng để gây men. Men lá để làm rượu Mẫu Sơn được pha chế từ hơn 30 loại thảo dược quý hiếm theo một tỷ lệ nhất định. Do vậy ngoài vị thơm, ngon đặc biệt thì loại rượu Mẫu Sơn còn có công dụng chữa lành vết thương, phong thấp, thấp khớp, đau lưng…

Nghỉ dưỡng hè cuối tuần gần nhà: Thưởng thức mây trắng nắng lạnh trên đỉnh Mẫu Sơn

Đào Mẫu Sơn: Đào Mẫu Sơn đã nổi tiếng trong cả nước từ lâu bởi màu sắc tươi thắm cùng hương vị thơm phức riêng biệt. Tuy nhiệt độ và thời tiết Mẫu Sơn khá khắc nghiệt nhưng các vườn đào ở Mẫu Sơn vẫn đâm hoa kết trái sớm hơn những loại đào khác tới gần 1 tháng.

Khu du lịch Mẫu Sơn nằm trên độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển, nơi đây có khí hậu ôn đới núi cao, là điểm du lịch đầy tiềm năng của tỉnh Lạng Sơn với phong cảnh tự nhiên hùng vĩ, giá trị văn hóa đặc sắc.  

Ngày 20/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 240/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. Trên cơ sở đó, UBND Lạng Sơn đã tích cực chỉ đạo các ngành tham mưu triển khai Quy hoạch chung, đồng thời cùng đồng hành với chủ đầu tư là Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn sớm khởi công và đưa vào khai thác dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn đi vào hoạt động.

Q.H

Nguồn: Vietnamnet.vn