Ngày mai diễn ra Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam

0
14

Các vấn đề cốt lõi để phát triển du lịch chất lượng bền vững đến năm 2030 sẽ được lãnh đạo chính phủ, Bộ, ngành và doanh nghiệp thảo luận.

Lễ khai mạc Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2018 (Travel & Tourism Summit 2018) sẽ diễn ra vào chiều 5/12, tại khách sạn Intercontinental Keangnam Landmark, Hà Nội.

Sự kiện kéo dài hai ngày, với hai phiên thảo luận. Trong đó, phiên một có chủ đề “Sự cần thiết cơ cấu lại ngành và phát triển du lịch Việt Nam theo hướng chất lượng bền vững” tổ chức từ 13h ngày 5/12. Tại đây sẽ có bài tham luận về hạ tầng du lịch Việt Nam, phát triển nhân lực chất lượng cao…

Phiên toàn thể diễn ra từ 7h30 ngày 6/12 có chủ đề “Phát triển du lịch Việt Nam chất lượng, bền vững – Tầm nhìn 2030”, với sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Các đại biểu sẽ đóng góp ý kiến về nâng cao năng lực của cơ quan quản lý du lịch quốc gia, thu hút đầu tư nước ngoài cho du lịch, tiếp thị điểm đến và hạ tầng hàng không.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ chủ trì phiên toàn thể tại Diễn đàn Cấp cao Du lịch. Ảnh: Giang Huy.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ chủ trì phiên toàn thể tại Diễn đàn Cấp cao Du lịch. Ảnh: Giang Huy.

Cuối phiên này là lễ ký kết và hợp tác đầu tư quốc gia ước tính tổng giá trị lên tới 2 tỷ USD.

Đây là diễn đàn du lịch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với gần 1.500 khách. Chương trình có sự chỉ đạo và tham dự của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và các Bộ, ngành liên quan. Ngoài sự góp mặt của gần 1.000 doanh nghiệp, diễn đàn còn có chuyên gia, lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp lớn trong ngành du lịch.

Trong đó, ông Tony Fernandes – Tổng giám đốc AirAsia sẽ có bài tham luận về hạ tầng hàng không – điều cốt lõi để phát triển du lịch. Đại diện tập đoàn tư vấn toàn cầu Boston (BCG) sẽ đóng góp ý kiến để thúc đẩy tăng trưởng du lịch Việt Nam thông qua nâng cao thấu hiểu về khách hàng. Bà Sunita Rajan – Phó Chủ tịch Cấp cao kênh CNN sẽ phát biểu về việc nâng cao hiệu quả quảng bá du lịch quốc gia.

Ngoài ra, sự kiện còn có các diễn giả: ông Olivier Muehlstein – Giám đốc điều hành BCG Singapore, ông John Lindquist – thành viên Hội đồng cơ quan Du lịch Vương quốc Anh, ông Brent Hill – Giám đốc Marketing, Ủy ban Du lịch Nam Australia…

Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam
 
 

Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam

Trailer giới thiệu diễn đàn.

Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam do Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) phối hợp cùng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Hội đồng tư vấn du lịch quốc gia (TAB) và báo VnExpress tổ chức. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế ViEF.

ViEF gồm chuỗi diễn đàn chuyên đề: Nông nghiệp, Chính phủ số – Kinh tế số, Thị trường Vốn – Tài chính, Du lịch được tổ chức từ tháng 5/2018. Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Việt Nam ViEF dự kiến diễn ra vào tháng 3/2019.

Với chuyên đề du lịch, diễn đàn có sự đồng hành của các nhà tài trợ: Công ty TNHH Một thành viên Ivivu.com, Tập đoàn Mường Thanh, Tập đoàn Novaland, Công Ty TNHH Phát Triển Nam Hội An (Hoiana), BIM Land thuộc Tập đoàn BIM Group, Công ty Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Vietravel.

Mọi thông tin về sự kiện liên tục được cập nhật tại địa chỉ website: https://vief.vnexpress.net/

VnExpress

Nguồn: Vnexpress.net