Neymar đối mặt thêm rào cản trên đường trở lại Barca

0
10
Barca khó xoay được tiền để ký với Neymar.

Barca sẽ gặp thêm khó khăn trong việc huy động tiền để mua Neymar, do lợi nhuận giảm mạnh.

Báo cáo tài chính mới được công bố hôm 25/7 cho thấy, lợi nhuận ròng của Barca mùa 2018-2019 đạt năm triệu USD, giảm mạnh từ mức 14,5 triệu mùa 2017-2018. Theo trang Goal, với việc giảm lợi nhuận, đội chủ sân Nou Camp phải đối mặt với một câu hỏi lớn về khả năng đưa Neymar trở lại.

Barca khó xoay được tiền để ký với Neymar.

Barca khó xoay được tiền để ký với Neymar.

Khó khăn trong vụ Neymar đến từ việc PSG đòi mức phí hàng trăm triệu, như khi họ mua đứt vào năm 2017. Trong khi đó, Barca chỉ chấp nhận với một số tiền không quá lớn kèm theo hai cầu thủ trao đổi.

Theo Goal, nếu hai bên không chịu “xuống thang” sớm, thương vụ có thể kéo dài đến hết tháng 8/2019.

Nếu bỏ qua việc giảm lợi nhuận, Barca mang đến bức tranh tươi sáng hơn khi đạt doanh thu một tỷ 101 triệu. Đây là mùa thứ sáu liên tiếp đội chủ sân Nou Camp công bố doanh thu kỷ lục.

Mùa 2017-2018, Barca có doanh thu một tỷ 17 triệu. Khả năng kiếm tiền tăng mạnh là một tín hiệu tốt trong bối cảnh đội bóng bị loại ở bán kết Champions League mùa trước và thua trong trận chung kết Cup Nhà vua.

Theo dự tính từ lâu, Barca có thể kiếm được một tỷ 115 triệu vào năm 2021. Tuy nhiên, với đà tăng mạnh như mùa vừa qua, họ có thể hoàn thành kế hoạch sớm một năm.

Thanh Quý

Nguồn: Vnexpress.net