‘Mùa vàng’ đến sớm ở Hoàng Su Phì 

0
18

Năm nay, lúa ở Hoàng Su Phì (Hà Giang) chín sớm hơn mọi năm, kéo dài trong vòng một tháng.

 

Hoàng Su Phì nằm trên địa bàn 6 xã Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Bản Phùng, Hồ Thầu, Nậm Ty và Thông Nguyên thuộc tỉnh Hà Giang, là một trong những điểm đến được nhắc đến nhiều mỗi khi vào mùa lúa chín tháng 9-10 hàng năm. Ảnh: Lê Đình Luân. 

Hoàng Su Phì nằm trên địa bàn 6 xã Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Bản Phùng, Hồ Thầu, Nậm Ty và Thông Nguyên thuộc tỉnh Hà Giang, là một trong những điểm đến được nhắc đến nhiều mỗi khi vào mùa lúa chín tháng 9-10 hàng năm. Ảnh: Lê Đình Luân.

 

Theo thông lệ, Hoàng Su Phì là nơi lúa chín sau cùng, kết thúc cung đường ''mùa vàng'' của các tỉnh vùng núi phía Bắc. Tuy nhiên, năm nay, do người dân cấy lúa sớm hơn, không đều và cũng bởi yếu tố thời tiết nên giữa tháng 9, lúa ở Hoàng Su Phì đã bắt đầu chín xen kẽ, tạo nên màu xanh vàng rực rỡ. Ảnh: Lê Tuấn. 

Theo thông lệ, Hoàng Su Phì là nơi lúa chín sau cùng, kết thúc cung đường ”mùa vàng” của các tỉnh vùng núi phía Bắc. Tuy nhiên, năm nay, do người dân cấy lúa sớm hơn, không đều và cũng bởi yếu tố thời tiết nên giữa tháng 9, lúa ở Hoàng Su Phì đã bắt đầu chín xen kẽ, tạo nên màu xanh vàng rực rỡ. Ảnh: Lê Tuấn.

 

Theo những người có kinh nghiệm, thời điểm đi ngắm lúa ở Hoàng Su Phì năm nay bắt đầu từ bây giờ cho tới khoảng một tháng nữa - khi lúa chín hết - là kết thúc. Ảnh: Nguyễn Hiền. 

Theo những người có kinh nghiệm, thời điểm đi ngắm lúa ở Hoàng Su Phì năm nay bắt đầu từ bây giờ cho tới khoảng một tháng nữa – khi lúa chín hết – là kết thúc. Ảnh: Nguyễn Hiền.

 

Đường đi Hoàng Su Phì khó khăn hơn nhiều so với những điểm đến ngắm lúa khác ở miền Bắc như Mù Cang Chải hay Sa Pa. Có 2 ngả để đến đây nhưng đường nào cũng trên 300 km với nhiều đèo dốc ngoằn ngoèo. Ảnh: Nguyễn Hương Giang. 

Đường đi Hoàng Su Phì khó khăn hơn nhiều so với những điểm đến ngắm lúa khác ở miền Bắc như Mù Cang Chải hay Sa Pa. Có 2 ngả để đến đây nhưng đường nào cũng trên 300 km với nhiều đèo dốc ngoằn ngoèo. Ảnh: Nguyễn Hương Giang.

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Hà Giang

 

Đường lên Hoàng Su Phì chia theo hai ngả, từ đường quốc lộ 2 qua Tuyên Quang đến Hà Giang đi xuyên vào, hay từ phía đường Bắc Hà (Lào Cai) qua Xín Mần. Ảnh: Vũ Chi. 

Đường lên Hoàng Su Phì chia theo hai ngả, từ đường quốc lộ 2 qua Tuyên Quang đến Hà Giang đi xuyên vào, hay từ phía đường Bắc Hà (Lào Cai) qua Xín Mần. Ảnh: Vũ Chi.

 

Đường đi khá khó khăn nhưng nếu tay lái vững, bạn vẫn có thể phượt bằng xe máy để chinh phục những con đèo ngoạn mục bậc nhất Việt Nam. Còn không, du khách vẫn có lựa chọn là đi xe khách an toàn và đỡ mất sức hơn. Ảnh:Nguyễn Ngọc Dũng. 

Đường đi khá khó khăn nhưng nếu tay lái vững, bạn vẫn có thể phượt bằng xe máy để chinh phục những con đèo ngoạn mục bậc nhất Việt Nam. Còn không, du khách vẫn có lựa chọn là đi xe khách an toàn và đỡ mất sức hơn. Ảnh:Nguyễn Ngọc Dũng.

 

Đổi lại, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp của những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa lúa chín vàng rực rỡ trải trên một diện tích rộng lớn. Ảnh: Vũ Chi. 

Đổi lại, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp của những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa lúa chín vàng rực rỡ trải trên một diện tích rộng lớn. Ảnh: Vũ Chi.

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hà Giang

 

Ngay từ thời điểm này, nhiều đoàn phượt của những bạn trẻ đam mê du lịch đã khởi hành đi Hoàng Su Phì để ''săn lúa'' khi nơi này chưa quá đông như các điểm đến còn lại. Ảnh: Chu Việt Bắc. 

Ngay từ thời điểm này, nhiều đoàn phượt của những bạn trẻ đam mê du lịch đã khởi hành đi Hoàng Su Phì để ”săn lúa” khi nơi này chưa quá đông như các điểm đến còn lại. Ảnh: Chu Việt Bắc.

 

 

Không chỉ chụp ảnh ruộng lúa, du khách còn có thể tham gia vào nhiều trải nghiệm khác như đi chợ vùng cao. Đông vui nhất có lẽ là cửa hàng bán rượu. Những can rượu ngô, sắn được bày bán rất nhiều. Người bán hồn nhiên mời thử rượu. Ngon, “ưng cái bụng thì mua”, không thì thôi, không một lời phàn nàn, không nghĩ suy, tính toán. Ảnh: Nguyễn Ngọc Xuân.

 

Hoàng Su Phì khá hẻo lánh nên chưa có nhiều nhà nghỉ cũng như các khách sạn. Khách du lịch đến với Hoàng Su Phì chủ yếu thường nghỉ lại ở nhà nghỉ trung tâm thành phố Hà Giang, với giá từ 250.000 đồng một đêm. Ảnh: Phạm Châm. 

Hoàng Su Phì khá hẻo lánh nên chưa có nhiều nhà nghỉ cũng như các khách sạn. Khách du lịch đến với Hoàng Su Phì chủ yếu thường nghỉ lại ở nhà nghỉ trung tâm thành phố Hà Giang, với giá từ 250.000 đồng một đêm. Ảnh: Phạm Châm.

 

Xem thêm: Các tour du lịch Hà Giang giá rẻ

 

Camnangdulich.vn – Nguồn: Vnexpress

Nguồn: News.zing.vn