Một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới trở nên “vắng như chùa Bà Đanh” vì COVID-19

0
10
Một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới trở nên vắng như chùa Bà Đanh vì COVID-19 - Ảnh 1.

[kdn-video]

VTV.vn – Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới đang chứng kiến sự sụt giảm lưu lượng hành khách chưa từng có.

Theo thống kế, lượng hành khách tại sân bay quốc tế Incheon trong tuần đầu tiên của tháng 3/2020 đã giảm 80%, chạm mức thấp nhất kể từ năm 2003.

Từ ngày 1/3 đến ngày 8/3, số lượng hành khách quá tải tại sân bay quốc tế lớn nhất Hàn Quốc ở mức 298.307. Con số này chưa bằng 1/5 so với cùng kì năm ngoái là 1.536.594 hành khách.

Trong tuần đầu tiên của tháng này, số lượng hành khách trung bình ở Incheon là khoảng 37.000 người. Vào ngày 7/3, con số này là 29.069 – lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 30.000 người kể từ năm 2003.

Mức thấp kỷ lục trước đó là 26.773 hành khách vào ngày 20/5/2003 khi thế giới phải đối mặt với đại dịch SARS năm 2003.

Một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới trở nên vắng như chùa Bà Đanh vì COVID-19 - Ảnh 1.

Lượng hành khách tại sân bay quốc tế Incheon trong tuần đầu tiên của tháng 3/2020 đã giảm 80%, chạm mức thấp nhất kể từ năm 2003

Theo tờ Korea Herald, số lượng chuyến bay hạ cánh hoặc khởi hành qua sân bay Incheon cũng giảm mạnh, chỉ còn khoảng hơn 4.000 chuyến. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này giảm 53%.

Lượng hành khách từ Trung Quốc đến Incheon trong tuần đầu tháng 3 giảm 87%. Tương tự, lượng khách Nhật Bản cũng giảm 85%, chỉ đạt 46.861 hành khách trong tuần. Con số này dự kiến ​​sẽ giảm hơn nữa vì Hàn Quốc và Nhật Bản đã thực thi các lệnh hạn chế đi lại.

Đại diện công ty khai thác sân bay Incheon (IIAC) cho biết hành khách đi qua sân bay buộc phải tiến hành các 3 điểm kiểm tra thân nhiệt là nhà ga, sảnh khởi hành và cổng lên máy bay.

Bất cứ hành khách nào có nhiệt độ trên 37,5oC đều không được phép bay dựa trên các hạn chế nhập cảnh của quốc gia trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh.

Kể từ ngày 10/3, số quốc gia đã áp dụng các hạn chế nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc đã tăng lên hơn 100 quốc gia. Có gần 50 quốc gia thực hiện cấm nhập cảnh với công dân xứ sở kim chi.

Một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới trở nên vắng như chùa Bà Đanh vì COVID-19 - Ảnh 2.

Các hãng hàng không là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhật của dịch COVID-19

Không chỉ Incheon, nhiều sân bay quốc tế trước đây nổi tiếng đông đúc cũng đang chứng kiến cảnh “vắng như chùa Bà Đanh” vì đại dịch COVID-19.

Sau các sân bay châu Á, trong tuần qua, các sân bay ở châu Âu và châu Mỹ bắt đầu hứng chịu tình cảnh tương tự. Những chuyến bay tới Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản từ sân bay San Francisco đã giảm từ 204 chuyến mỗi tuần theo dự kiến, xuống còn có 99 chuyến mỗi tuần.

Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế dự đoán doanh thu ngành hàng không năm nay sẽ chịu thiệt hại từ 63 – 113 tỷ USD, phụ thuộc vào mức độ lây lan của dịch COVID-19.

Nguồn: Vtv.vn