Miền Bắc có thể hứng bão 2 ngày tới

0
3

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão số 2 trên Biển Đông trong ngày 13/6. Ảnh hưởng của bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn cho các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Tối 11/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 16h, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Đêm nay và ngày mai, hình thái này đi theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20 km/h và khả năng mạnh thêm. Chiều 12/6, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía tây nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới giữ hướng đi và vận tốc, khả năng mạnh thành bão. Nếu kịch bản này xảy ra, đây là cơn bão số 2 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay.

Rạng sáng 13/6, tâm bão nằm ngay trên vùng biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão di chuyển với vận tốc 15-20 km/h và khả năng đi vào đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Chiều 13/6, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió giảm xuống cấp 6, giật cấp 8.

bao so 2 tren Bien Dong anh 1

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới cho thấy hình thái này khả năng mạnh thành bão và hướng thẳng vào khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ. Ảnh: NCHMF.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết từ chiều 12/6 đến ngày 14/6, các tỉnh Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế có mưa lớn. Lượng mưa phổ biến 80-150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm.

Riêng khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Phú Thọ, mưa có thể lên tới 150-250 mm/đợt, có nơi trên 350 mm.

Đáng lưu ý, từ chiều mai (12/6), ảnh hưởng của rìa phía tây áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão khiến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ nguy cơ cao xảy ra dông, lốc, sét, gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, mưa dông xuất hiện từ chiều 12/6 và kéo dài đến 14/6. Hiện tượng gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông có thể làm gãy đổ cây xanh trên các tuyến phố. Ngoài ra, mưa lớn trong khoảng thời gian ngắn gây nguy cơ ngập cục bộ cho một số tuyến phố ở nội thành.

Chuyên gia khuyến cáo thời tiết mưa to và tình trạng ngập úng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thời gian di chuyển của các thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội, đặc biệt vào thời điểm trước và sau giờ thi các ngày 13-14/6.

Trên biển, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới nằm ở phía bắc vĩ tuyến 16 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 107,5 đến 114,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Từ chiều 12/6, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2-3 m, biển động mạnh.

Dự báo đường đi của vùng áp thấp trên Biển Đông Vùng áp thấp trên Biển Đông di chuyển theo hướng tây tây bắc và khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới trong đêm nay (11/6).

Nguồn: News.zing.vn