Marathon vượt núi, ngắm cảnh Sa Pa hùng vĩ

0
28
sa-pa1-3712-1404979821.jpg

450 vận động viên đến từ 43 nước sẽ vượt qua những con đường thơ mộng, hoang sơ và kỳ vĩ trong giải chạy việt dã quốc tế diễn ra tại Lào Cai vào tháng 9 tới đây.

Là một trong giải marathon quốc tế lớn nhất ở Việt Nam, cuộc thi Chạy việt dã vượt núi đã trở thành một sự kiện thường niên của tỉnh Lào Cai. Năm nay, hơn 450 vận động viên của 43 quốc gia sẽ tham gia cuộc tranh tài diễn ra từ ngày 20 đến 21/9.

Theo ông Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lào Cai, đường đua là những con đường khó đi và nguy hiểm. Mỗi tuyến sẽ có những thử thách như leo núi, xuống dốc, đòi hỏi người tham gia phải có sức bền và nhiều kỹ năng. Bù lại, các vận động viên sẽ có cơ hội khám phá vẻ đẹp hùng vĩ, văn hóa đa sắc, những bản làng đẹp như tranh cheo leo bên sườn núi…

“Đây là sân chơi quốc tế cho các vận động viên và giới truyền thông từ khắp các quốc gia trên thế giới để trải nghiệm, khám phá và quảng bá hình ảnh du lịch Sa Pa, Lào Cai đến du khách quốc tế”, ông Sơn cho hay.

sa-pa1-3712-1404979821.jpg

Với những ruộng bậc thang ngút ngàn như đường lên trời, những phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp chìm trong màn mây, Sa Pa lúc nào cũng hấp dẫn du khách. Ảnh: baolaocai

Theo ban tổ chức, các vận động viên trong độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi phải cam kết đủ điều kiện về sức khỏe, tự lo kinh phí ăn, ở và phương tiện vận chuyển đến Sa Pa trong thời gian tham gia chương trình. Ban tổ chức sẽ tài trợ kinh phí đăng ký tham gia chạy 10 km cho các vận động viên địa phương.

Giải đua marathon vượt núi quốc tế bao gồm các cự ly 10 km, 21 km, 42 km và 70 km. Các cung đường xuất phát tại cầu 32 chạy theo thung lũng Sâu Chua, xuyên qua thôn Hang Đá, dọc theo sườn núi sau núi Bạc; xuất phát từ khu Topas Ecolodge, chạy dọc theo thung lũng Mường Hoa, qua Tả Van, Lao Chải rồi theo lung thũng lên Cát Cát…

Cứ khoảng 7-8 km, ban tổ chức đặt một trạm hỗ trợ, cung cấp nước và hoa quả cho vận động viên cũng như các dịch vụ y tế.

duong-4134-1404979821.jpg

Những vận động viên sẽ có cơ hội ngắm trời xanh, mây trắng, lúa vàng khi băng qua những cung đường đẹp như mơ ở Sa Pa.  Ảnh: Anan Charoenkal

Theo ông Đặng Xuân Thanh, Phó chủ tịch UBND Lào Cai, tỉnh sẽ chỉ đạo bố trí một xe chuyên dụng cùng bác sĩ, y sĩ để đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên và xử lý tình huống kịp thời nếu xảy ra sự cố trên đường chạy; đồng thời tuyên truyền người dân không làm mất dụng cụ đánh dấu trên đường chạy, cũng như giữ các vật nuôi trong nhà, tránh để xảy ra tình trạng vận động viên bị chó rượt cắn…

“Những cung đường tuyệt đẹp ở Sa Pa sẽ là đường đua marathon lý tưởng cho hơn 450 vận động viên trên toàn thế giới. Hy vọng sự kiện này sẽ góp phần to lớn trong quảng bá du lịch về Sa Pa”, ông Thanh nói.

Anh Phương

Nguồn: Vnexpress.net