Malaysia dùng ‘gương trời’ để thu hút thêm khách Việt

0
9
Hiện Gương trời được nhiều công ty du lịch Việt Nam thiết kế trong chương trình tour khám phá Malaysia. Ảnh: Phong Vinh.

“Gương trời” Sky Mirror là điểm đến mới được bang Selangor của Malaysia đẩy mạnh quảng bá trong năm 2019.

Khu vực rộng lớn thuộc bang Selangor được ví như Gương trời bởi hiện tượng phản chiếu trên mặt biển. Với diện tích ước tính bằng 10 lần sân bóng, Sky Mirror chỉ xuất hiện khoảng 7 ngày mỗi tháng.

“Trên thế giới chỉ có hai nơi có hiện tượng này, một ở Selangor và một ở Nam Mỹ. Người Việt không cần phải đến tận Nam Mỹ vì Sky Mirror ở Malaysia rất dễ tiếp cận, khi chỉ mất một tiếng rưỡi di chuyển từ Kuala Lumpur là tới”, đại diện cơ quan du lịch bang Selangor chia sẻ.

Hiện Gương trời được nhiều công ty du lịch Việt Nam thiết kế trong chương trình tour khám phá Malaysia. Ảnh: Phong Vinh.

Hiện Gương trời được nhiều công ty du lịch Việt Nam thiết kế trong chương trình tour khám phá Malaysia. Ảnh: Phong Vinh.

Đây là một trong 5 sản phẩm du lịch được bang của Malaysia đẩy mạnh để hút khách trong năm nay. Bên cạnh đó là chương trình Bước chân Di sản “Royal Klang Heritage Walk”, các hoạt động mạo hiểm tại Kuala Kabu Bharu, thung lũng trái cây Selangor, trung tâm mua sắm Mitsui Outlet Park KLIA.

Năm 2018, bang này đón hơn 550.000 khách đến từ ASEAN, trong đó khách Việt Nam là hơn 20.000 lượt. Doanh thu của du lịch Selangor đạt 1,2 triệu USD. Trong năm 2019, bang đặt mục tiêu tăng 10% lượng khách đến và thu 1,37 triệu USD.

Để đạt được điều đó, ngoài phát triển sản phẩm, Cơ quan Xúc tiến Du lịch bang Selangor còn tiến hành chiến dịch “Khám phá Selangor, Trái tim của Malaysia” và “#TakeMeAnywhere” (#ĐưaTôiĐếnBấtKỳĐâu), dưới hình thức quảng bá kỹ thuật số.

Nhiều điểm đến mới của bang Selangor và Johor được giới thiệu tại gian hang của Malaysia tại hội chợ du lịch TRAVEX 2019 thuộc Diễn đàn Du lịch ASEAN, tổ chức tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Nhiều điểm đến mới của bang Selangor và Johor được giới thiệu tại gian hàng của Malaysia tại hội chợ du lịch TRAVEX 2019 thuộc Diễn đàn Du lịch ASEAN, tổ chức tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Các thị trường trọng điểm bang hướng tới gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, châu Âu, Hong Kong, Đài Loan và Nga và các quốc gia ASEAN. Cơ quan du lịch bang Selangor cũng kêu gọi các đơn vị quảng bá khuyến mãi của mình xuyên suốt cả năm, không chỉ trong mùa cao điểm.

“Với khách du lịch trải nghiệm, Selangor mang đến văn hóa bản địa sống động, lịch sử phong phú, người dân hiếu khách, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, rừng nhiệt đới nguyên sơ, các thác nước hùng vĩ”, đại diện bang nhấn mạnh.

Nguồn: Vnexpress.net