Lục Tiểu Linh Đồng muốn trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam

0
19
Luc-tieu-linh-dong-7138-1396686780.jpg

Nguyện vọng trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc nảy sinh trong ông từ chuyến thăm Việt Nam năm 2010, ngay trong buổi chiêu đãi của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh khi Bộ trưởng giới thiệu về văn hóa và du lịch Việt Nam.

Luc-tieu-linh-dong-7138-1396686780.jpg

Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng tại tòa soạn VnExpress.

Cháu xin chào chú Lục Tiểu Linh Đồng! Cháu rất thích xem vai Tôn Ngộ Không do chú thể hiện, chú cho cháu hỏi là chú tập vào vai có khó không ạ! Chắc là chú phải khổ luyện ghê lắm? Cháu thấy nhiều phim về Tôn Ngộ Không, nhiều ngôi sao điện ảnh đóng không giống lắm. Chú có thể kể cho cháu bí quyết được không, cám ơn chú nhiều ạ!

bui dieu nguyet phuong, 14 tuổi, 35/11trandinhxu q1 tphcm

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Xin kính chào độc giả VnExpress!

Về câu hỏi của cháu, trước hết bác cảm ơn cháu yêu thích vai Tôn Ngộ Không và nền văn hóa Trung Quốc. Nhân vật Tôn Ngộ Không sinh ra từ hòn đá đã trở thành một nhân vật anh hùng, thần thoại, vừa có đặc điểm của hầu (khỉ), lại vừa có hình ảnh của con người. Hầu là người bạn tốt nhất của loài người, đồng thời cũng là người thầy tốt nhất của chúng ta. Bác đã mô phỏng các động tác của hầu. Cuối cùng đi đến nhân vật Tôn Ngộ Không đã tập trung hình ảnh và tâm hồn của con hầu, thần và con người. 

Có người nói bác may mắn vì là diễn viên đầu tiên đóng vai Ngộ Không, nên tên tuổi của bác ăn sâu vào tiềm thức của khán giả. Bởi so với các diễn viên trẻ, họ thậm chí còn trội hơn về diễn xuất cũng như kungfu? Vậy bác có suy nghĩ gì về điều này?

Vũ Hữu Tuấn, 35 tuổi

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Mỗi diễn viên theo đuổi các vai diễn với định vị khác nhau. Bản thân tôi cũng theo đuổi một số vai diễn phù hợp với tính cách và đặc thù của tôi. Đồng thời, tôi đóng vai Tôn Ngộ Không đạt được hiệu quả “xuất thần nhập hóa”. Một diễn viên đóng một nhân vật nào đó mà ảnh hưởng đến nhiều thế hệ khán giả cũng như công chúng, tôi cho rằng đây là việc hết sức tuyệt vời rồi.

Tôi có câu hỏi với ông Vũ Thế Bình. Là Trưởng Ban tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế 2014, ông có thể cho biết vì sao ông lại quyết định tổ chức buổi gặp gỡ các ứng viên đại sứ du lịch tại hội chợ?

Minh Hòa, 32 tuổi, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Ông Vũ Thế Bình – Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam: 

Chào độc giả báo Vnexpress! Hội chợ VITM là sự kiện hàng đầu của du lịch Việt Nam 2014. Tại hội chợ, các doanh nghiệp du lịch trong nước và nước ngoài trao đổi, bán sản phẩm cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, 32 sự kiện khác cũng được tổ chức tại hội chợ, đưa VITM trở thành một ngày hội du lịch của Việt Nam. Tại hội chợ, nhiều vấn đề nóng bỏng của ngành được đưa ra tại các cuộc hội thảo, tọa đàm, diễn đàn để các doanh nghiệp và những người yêu du lịch được tiếp cận, được trao đổi trực tiếp. Trong những vấn đề đó có việc bầu chọn Đại sứ du lịch.

Đại sứ du lịch đối với nhiều nước có vai trò quan trọng trong xúc tiến du lịch. Bằng uy tín và năng lực của bản thân, họ góp phần tăng cường sự hấp dẫn của đất nước đối với du khách. Ở nước ta, trong năm qua đã chọn diễn viên Lý Nhã Kỳ để làm đại sứ du lịch. Đại sứ du lịch này đã hoàn thành được nhiều nhiệm vụ, tuy nhiên, dư luận vẫn còn bàn nhiều về phương thức lựa chọn, chức năng nhiệm vụ của đại sứ du lịch. Chính vì sự chưa rõ ràng vai trò, vị trí của vị đại sứ này nên việc lựa chọn Đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ tới gặp nhiều khó khăn.

Hiệp hội du lịch Việt Nam, tổ chức xã hội nghề nghiệp của các doanh nghiệp du lịch cả nước nhận thấy mình cũng có trách nhiệm trong công việc này. Vì nếu chúng ta chọn được một đại sứ du lịch có đủ năng lực, có uy tín và có khả năng hoạt động xúc tiến sẽ góp phần quan trọng cho việc thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, đại sứ du lịch là người của công chúng, là người của cả ngành du lịch, không phải là một quan chức, vì vậy, việc xem xét lựa chọn họ phải được cả ngành quan tâm tìm hiểu và cho ý kiến. Lúc đó, đại sứ du lịch mới thực sự là người của ngành du lịch, được xã hội thừa nhận. Hội chợ VITM có hàng nghìn doanh nghiệp tham dự, hàng chục nghìn người tham dự. Việc tổ chức gặp gỡ các ứng cử viên đại sứ du lịch sẽ giúp cho cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ từng ứng cử viên và vì vậy, các cơ quan chức năng có điều kiện tốt nhất để chọn lựa vị đại sứ du lịch từ những người xuất sắc trong số các ứng cử viên.

Bác Lục Tiểu Linh Đồng có thể kể một chút về gia đình để cháu và những người hâm mộ bác có thể biết được không ạ? 

Nguyễn Duy Danh, 27 tuổi

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Gia tộc tôi có 4 đời nghệ sĩ đóng vai Tôn Ngộ Không. Riêng bản thân tôi có một con gái đang du học tại Canada. Phu nhân tôi từng sắm vai hoàng hậu trong phim Tây Du Ký, hiện nay đang làm đạo diễn của Đài truyền hình Trung Ương Trung Quốc. Năm ngoái, vợ chồng tôi vừa kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Cảm ơn bạn đã quan tâm tới gia đình tôi.

live_interview-1396687183_660x0.jpg

Cháu được biết bác đã đến Việt Nam 2 lần và đây là lần thứ 3. Lần này bác thấy có gì khác và đặc biệt khi đến Việt Nam không?

Nguyễn Minh, 28 tuổi

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Lần này sang, tôi thấy kinh tế Việt Nam phát triển tốt hơn, đặc biệt là sự hâm hộ và nhiệt tình của khán giả Việt Nam với tôi còn hơn cả những lần trước. Ngay từ khi lên máy bay cho đến khi tham quan và làm việc, tôi cũng đều nhận được sự hâm mộ và cuồng nhiệt của các fan Việt Nam ở mọi lứa tuổi.

Hồi còn nhỏ tôi rất thích phim Tây Du Ký, cảm ơn anh! Anh cho chúng tôi biết anh cảm nhận thế nào về người Việt Nam? 

tan, 32 tuổi

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Tôi cảm thấy nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Trung Quốc, rất nhiệt tình và hiếu khách. Lần này tôi sang Việt Nam mang theo lời cảm ơn của muôn vàn nhân dân Trung Quốc gửi đến lòng hào hiệp, chí tình và vô tư của Việt Nam trong việc tìm kiếm máy bay MH370.

Chú Bình ơi, cháu có thắc mắc là, có những nước có đại sứ du lịch, nhưng cũng có những nước không có đại sứ du lịch. Vậy có phải việc lựa chọn đại sứ du lịch là xu hướng để phát triển du lịch trên thế giới không vì cháu thấy việc bầu chọn này rất mất công sức và thời gian?

Phan Hoa, 19 tuổi, Bách Khoa, Hà Nội

Ông Vũ Thế Bình: 

Việc chọn đại sứ du lịch chỉ là một trong những phương thức xúc tiến du lịch. Nếu chọn được đại sứ du lịch có đầy đủ năng lực, danh tiếng và yêu ngành du lịch thì vị đại sứ này góp nhiều cho công tác xúc tiến du lịch. Tuy nhiên, nhiều nước không thích sử dụng vai trò của cá nhân và họ thay bằng các hoạt động khác. Tùy theo điều kiện của mỗi nước để thực hiện việc chọn hay không chọn đại sứ du lịch. Nếu việc bình chọn được thực hiện một cách công khai, huy động sự quan tâm của cả ngành thì sẽ không mất nhiều công sức và thời gian vì ai có năng lực, ai thực sự yêu ngành du lịch, công chúng có thể cảm nhận thông qua sự tiếp xúc công khai cởi mở của các ứng cử viên.

live_interview-1396686414_660x0.jpg

Ông đã nếm thử món ăn Việt Nam chưa? Món ăn nào gây ấn tượng cho ông nhất?

Hàn Hạnh

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Tất nhiên là tôi đã ăn món ăn Việt Nam rồi. Trưa nay, chúng tôi đến nhà hàng món ăn ngon Hà Nội thưởng thức ẩm thực Việt Nam, lần sau tôi đến, tôi sẽ trở lại nhà hàng này. Tôi thích nhất là món nem, rất ngon. Đối diện nhà tôi ở Bắc Kinh có một nhà hàng Hạ Long, nên tôi rất ấn tượng với các món ăn Việt Nam.

Xin hỏi ông Vũ Thế Bình, giá tour trong nước tại sao cao hơn cả các tour nước ngoài như: Singapore, Thái Lan, Malaysia…

Nguyễn Đức Trọng35

Ông Vũ Thế Bình: 

Đây là một vấn đề nóng bỏng của ngành, Hiệp hội du lịch đang cố gắng cùng các doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm du lịch trong nước có giá cả hấp dẫn để có thể cạnh tranh được với các nước trong khu vực. Với chương trình kích cầu mạnh mẽ đang triển khai tại hội chợ VITM đang diễn ra hàng nghìn tour có giá hấp dẫn, các tour này rẻ hơn nhiều tour của các nước. Chỉ sau hai ngày mở cửa, các doanh nghiệp tại hội chợ đã bán trực tiếp cho du khách hơn 6.000 tour. Điều đó khẳng định nếu triển khai tốt chương trình kích cầu, có sự kết hợp chặt chẽ giữa các doanh nghiệp du lịch với hàng không, chúng ta có thể giải quyết vấn đề giá tour mà bạn hỏi.

Trước đây, bác từng làm Đại sứ cho một tổ chức, chương trình hay một quốc gia nào chưa ạ?

Thái Anh, 21 tuổi, Hạ Long

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Tôi đã làm Đại sứ trên nhiều lĩnh vực của Trung Quốc và một số nước trên thế giới như Đại sứ về phòng chống HIV/AIDS, Đại sứ quỹ nhi đồng, Đại sứ văn hóa hòa bình của Liên Hợp Quốc và Đại sứ Giao lưu thanh thiếu niên ASEAN. Tuy nhiên, tôi chưa làm Đại sứ về lĩnh vực Du lịch.

Khi biết chú có mong muốn trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc, cháu cảm thấy rất bất ngờ nhưng cũng rất vui. Vậy từ khi nào chú có ý định này? 

Kiên Nguyễn, 29 tuổi, Hải Phòng

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Nguyện vọng trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc nảy sinh trong tôi từ chuyến thăm Việt Nam năm 2010, ngay trong buổi chiêu đãi của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Việt Nam Hoàng Tuấn Anh, khi Bộ trưởng giới thiệu về văn hóa và du lịch Việt Nam

live_interview-1396687212_660x0.jpg

Tại sao anh chọn Việt Nam làm Đại sứ Du lịch mà không phải Trung Quốc hay một quốc gia nào khác?

Hoàng Linh, 45 tuổi, Ha Nội

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Bởi vì đông đảo nhiều thế hệ khán giả Việt Nam cho đến nay vẫn hâm mộ và yêu thích vai diễn Tôn Ngộ Không của tôi. Cho nên Việt Nam đã trở thành quê hương thứ 2 trong tiềm thức của tôi.

Chào ông! Với vai trò Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, ông sẽ làm gì để các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam chú trọng đến chất lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ lữ hành hơn nữa trong thời gian tới?

Phuong Thao, 32 tuổi, 79 Hoang Quoc Viet, ha Noi

Ông Vũ Thế Bình: 

Chất lượng dịch vụ là yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao tính cạnh tranh trong du lịch. Bởi vậy, các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam phải quan tâm nhiều đến nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Hiệp hội Lữ hành Việt Nam hỗ trợ cho các doanh nghiệp thông qua việc tổ chức các cuộc hội thảo, các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch. Ngoài ra, Hiệp hội Lữ hành đang tổ chức các nhóm doanh nghiệp lữ hành cùng một thị trường thành các câu lạc bộ lữ hành để họ có cơ hội trao đổi, giám sát lẫn nhau trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khi cùng thực hiện một số sản phẩm được lựa chọn. Kinh nghiệm trong năm 2013 cho thấy phương hướng này đã giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ nâng cao được chất lượng dịch vụ du lịch.

Xem phim của ông từ năm 6 tuổi đến nay cũng đã xem đi xem lại rất rất nhiều lần, ông đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng thế hệ chúng tôi. Tôi xin ông hãy biểu diễn lại một đoạn múa thiết bảng là chúng tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Xin nhờ VnExpress gửi thỉnh nguyện này của tôi đến ông. Chân thành cảm tạ!

ngô huỳnh danh, 28 tuổi, khu phố 4_phường 12_ Đà Lạt

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Buổi sáng hôm nay tôi đã biểu diễn múa thiết bảng tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, sau đó Long Vương đã thu lại cây gậy của Tôn Ngộ Không rồi. Vào phần cuối của chương trình Giao lưu trực tuyến tôi sẽ biểu diễn một số biểu hiện trên nét mặt và một vài động tác trong vai diễn Tôn Ngộ Không. Các bạn chờ một lúc nữa nhé!

Anh có dự định đóng một vai nào đó như Tôn Ngộ Không trong thời gian tới?

Lê Minh Quế, 32 tuổi

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Năm 2016 là năm Thân (con khỉ) của hai nước Trung Việt. Từ nay cho đến trước năm Thân, tôi sẽ đóng vai Tôn Ngộ Không trong một bộ phim truyền hình và một bộ phim nhựa để công chiếu vào năm 2016.

Năm 2015, Việt Nam sẽ chính thức gia nhập cộng đồng chung ASEAN. Theo ông, doanh nghiệp lữ hành Việt Nam sẽ có những cơ hội và thách thức gì trong sân chơi này? Doanh nghiệp Lữ hành Việt Nam cần làm gì để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức đó? Cảm ơn ông và chúc ông sức khỏe!

Bich Hong, 29 tuổi, Ngoc Thuy, Long Bien , Ha Noi

Ông Vũ Thế Bình: 

Việc gia nhập cộng đồng chung ASEAN sẽ giúp cho du lịch Việt Nam nhiều cơ hội trong việc thu hút khách nội khối đến với Việt Nam. Tuy nhiên, du lịch Việt Nam cũng gặp nhiều thách thức, nhiều cạnh tranh. Với trình độ hiện tại còn thấp, du lịch Việt Nam nếu không kịp chuẩn bị sẽ thua ngay trên sân nhà. Có ba vấn dề cần phải tập trung giải quyết. Một là phải xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù của Việt Nam mà chỉ đến Việt Nam, các bạn mới được thưởng thức. Hai là nguồn nhân lực du lịch được tăng cường gấp, đặc biệt là nhân lực có chuyên môn cao. Ba là công tác xúc tiến du lịch phải được đẩy mạnh và phải có tính chuyên nghiệp cao. Những công việc trên tuy có nhiều khó khăn nhưng vẫn phải triển khai để du lịch Việt Nam đủ sức cạnh tranh với các nước khi chúng ta gia nhập cộng đồng chung ASEAN

live_interview-1396684289_660x0.jpg

Thưa ông! Cá nhân tôi rất hâm mộ ông cũng như vai diễn Tôn Ngộ Không của ông! Được biết ông có ý định trở thành Đại Sứ Du Lịch của Việt Nam, tôi xin được phép đặt ra câu hỏi: Khi trở thành Đại sứ Ông có áp lực không? Áp lực đó như thế nào?
Xin cảm ơn Ông!

Trần Huy Tâm

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Tôi không có bất cứ áp lực gì bởi vì nhân dân cũng như du khách Trung Quốc rất muốn tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam, họ rất muốn sang du lịch Việt Nam.

Anh có sử dụng hình ảnh của Tôn Ngộ Không quảng bá cho du lịch Việt Nam không?

Nguyen Ha

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Ở Trung Quốc, hình ảnh Tôn Ngộ Không đã là một thương hiệu rồi. Nếu làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc, tôi cho rằng có sử dụng hình ảnh này có thể được.

Một số người cho rằng, cứ điểm du lịch mới nào được khám phá và có sự khai thác của các công ty du lịch, điểm đến đó sẽ nhanh chóng bị thương mại hóa và mất dần sức hút. Ông nghĩ sao về điều này?

Lưu Lan, 27 tuổi, Tuy Hòa, Phú Yên

Ông Vũ Thế Bình: 

Đây là một hiện trạng đau xót của đất nước chúng ta, có nhiều điểm du lịch vừa mới khám phá đã bị hủy hoại. Nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là không xác định được ai là người quản lý các điểm du lịch đó và nếu như có người quản lý thì cũng không ai xử lý tội lỗi của họ gây nên khi hủy hoại các điểm du lịch. Du lịch là ngành kinh tế liên ngành, liên vùng, các điểm du lịch là do địa phương quản lý, bởi vậy, khi chính quyền sở tại không vào cuộc hoặc buông lỏng quản lý thì tình trạng đó sẽ diễn ra nhanh chóng. Hiệp hội du lịch đã đề nghị nhà nước quan tâm đến tình trạng này và thống nhất quản lý tất cả các điểm du lịch trong một cơ quan để họ phải chịu trách nhiệm trước nhà nước và trước nhân dân.

Thiện chí trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc của bác rất đáng hoan nghênh nhưng bác định sẽ làm như thế nào để mọi người ủng hộ và được giao giữ vai trò đó?

Nguyên, 35 tuổi, Việt Trì, Phú Thọ

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Tôi cùng với đoàn phóng viên Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc sang thăm Việt Nam lần này với mục đích quảng bá cho du lịch Việt Nam tại Trung Quốc. Lại thêm hình ảnh của tôi có ảnh hưởng to lớn trong đông đảo công chúng trong nước, do vậy, tôi tin rằng rất nhiều người ủng hộ vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc của tôi.

Tại Hội chợ Du lịch, cháu có đặt được vé đi Quy Nhơn cho cả nhà với giá rất hấp dẫn, mọi người trong gia đình đều thấy vui vẻ. Thưa bác, Hội chợ Du lịch Quốc tế có được tổ chức thường niên không ạ?

Ngư Nhi, 25 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội

Ông Vũ Thế Bình: 

Hội chợ đang diễn ra rất sôi nổi. Các gian hàng bán vé máy bay và bán tour đang xếp hàng rất đông. Chúc mừng cháu đã có đủ kiên nhẫn để xếp hàng mua được vé. Hội chợ VITM sẽ diễn ra hàng năm vào đầu tháng 4 (Hội chợ VITM Hà Nội 2015 sẽ khai mạc vào ngày 9/4/2015). Hội chợ tới sẽ còn khuyến mãi cao hơn hội chợ lần này, nhiều sản phẩm khuyến mãi đa dạng, hấp dẫn sẽ được đưa ra. Chúc cháu tiếp tục gặp may mắn trong hội chợ tới.

Chào bác Lục Tiểu Linh Đồng, cháu là người rất hâm mộ bộ phim Tây Du Ký. Cháu muốn hỏi bác một câu là bác sẽ làm gì khi trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc?

Phạm Văn Thắng, 35 tuổi, Thị trấn Hưng Hà – Huyện Hưng Hà – Tỉnh Thái Bình

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Nếu như tôi được chọn làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc, tôi sẽ sử dụng sự ảnh hưởng của tôi để giới thiệu đất nước và con người Việt Nam trước càng nhiều báo giới ở Trung Quốc và các hoạt động giao lưu văn hóa khác.

Thưa ông, ông phải mất bao nhiêu thời gian cho việc nhập vai Tôn Ngộ Không và mất bao nhiêu thời gian cho việc thoát vai trong đời thường?

Nguyễn Hữu Tâm, 42 tuổi, 60/65/6 Trương Phước Phan, Bình trị đông, Bình tân, TP HCM

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Bộ phim Tây Du Ký quay trong 17 năm đã lập kỷ lục trên thế giới. Sau đó 3 năm, tôi lại có thể sắm các vai khác và trở về cuộc sống đời thường.

Ông có biết Lý Nhã Kỳ không? Ông ấn tượng như thế nào về cô ấy và các hoạt động của cô ấy trong vai trò đại sứ nhiệm kỳ trước?

Phan Quang, 53 tuổi

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Tôi rất tiếc tôi không có nhiều thông tin về cô ấy, nhưng tôi tin rằng cô ấy cũng là một Đại sứ Du lịch rất tốt.

Anh có nghĩ là anh sẽ thành công trong vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc không? Và nếu thành công, anh có ý định trở thanh Đại sứ Du lịch Trung Quốc?

Nguyen Ha

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Bất kể lần này có được trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc hay không thì tôi vẫn cứ giới thiệu đất nước và con người Việt Nam với nhân dân Trung Quốc. Và tôi cũng mong muốn là Đại sứ Du lịch Trung Quốc tại Việt Nam.

Theo ông, người nước ngoài đảm nhiệm vai trò đại sứ du lịch của Việt Nam sẽ có lợi thế và khó khăn nào?

Phan Thị Thanh Xuân, 30 tuổi

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Theo tôi không có khó khăn, chỉ có lợi thế bởi sự ảnh hưởng của tôi có sức thu hút đông đảo công chúng Trung Quốc.

Ông Vũ Thế Bình: 

Nhiều nước đã áp dụng biện pháp sử dụng người nước ngoài làm đại sứ du lịch và cách đây vài ngày, New Zealand đã chọn Jennifer Phạm – người đẹp của Việt Nam làm đại sứ du lịch cho New Zealand tại Việt Nam. Điểm thuận lợi là những người này đã nổi tiếng trong nước của họ, mọi hành động của họ đều được công chúng quan tâm, bởi vậy, khi họ đứng ra giới thiệu về tài nguyên du lịch của nước cử họ làm đại sứ chắc chắn công chúng sẽ chú ý và dễ chọn nước đó thành điểm đến du lịch trong tương lai. Tuy nhiên, khó khăn là họ phải có những kiến thức, tình cảm đối với nước cử họ làm đại sứ du lịch vì trong nhiều trường hợp, họ phải thay mặt cho quốc gia đó để giới thiệu, quảng bá. Điều này không khó lắm nếu họ thực sự là những người nghiêm túc và yêu nghề.

live_interview-1396686198_660x0.jpg

Trong các phiên bản của Tây Du Ký, cháu vẫn thích nhất bản năm 1986. Bác nhận xét thế nào về các bộ phim “Tây du ký” sản xuất gần đây?

Trọng Quang, 23 tuổi, Trần Phú, Hà Nội

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Tất cả những bộ phim liên quan đến đề tài Tây Du Ký tôi đều quan tâm. Phong cách nghệ thuật có thể thay đổi nhưng không được xuyên tạc hoặc sửa đổi tình tiết, cốt truyện cũng như tinh thần của bộ tiểu thuyết này.

Trong 2 lần đến Việt Nam trước, bác đã đến thăm được những nơi nào ở Việt Nam rồi ạ? Trong đó nơi nào bác cảm thấy ấn tượng nhất? Vì sao vậy bác?

Thanh Tùng, 19 tuổi, Đống Đa, Hà Nội

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Tôi đã từng thăm nhà thờ Đức Bà, vịnh Hạ Long, văn miếu Quốc Tử Giám và Lăng Bác. Trong đó tôi ấn tượng nhất là vịnh Hạ Long với phong cảnh đẹp nhất, Lăng Bác là nơi tôi kính cẩn nhất. Còn lần này tôi rất muốn đến thăm nhà sàn Bác bởi những lần trước tôi chưa có dịp đặt chân đến đây.

Kính thưa chú Lục Tiểu Linh Đồng cho cháu hỏi: Trong “gia đình Đường Tăng” đi thỉnh kinh hiện giờ các thành viên đang làm gì, chú có thể kể đôi chút về họ được không?

Duy Khánh SG, C9/28N,Ấp 3, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Hai ngày trước, tôi vừa cùng với các bạn diễn trong phim Tây Du Ký bản năm 1986 thảo luận về việc xây dựng bộ phim Tây Du Ký mới.

“Đường Tăng” Trì Trọng Thụy hiện đã trở thành cư sĩ Phật giáo và làm nghề kinh doanh đồ gia dụng bằng gỗ.

“Chư Bát Giới” Mã Đức Hoa vẫn đang đóng phim.

“Sa tăng” Viêm Hoài Lễ đã qua đời cách đây 3 năm.

Thưa bác Bình, hiện nay, Việt Nam có  nhiều công ty du lịch lữ hành – trong đó không ít công ty hoạt động không minh bạch dẫn đến chất lượng phục vụ không tốt, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến khách hành cũng như công ty có uy tín và năng lực thật sự. Để quản lý tốt vấn đề này, xin ông cho biết suy nghĩ cũng như trách nhiệm của ông? Xin chân thành cảm ơn!

trần mạnh tuân, 31 tuổi, thái bình

Ông Vũ Thế Bình: 

Đây là một vấn đề nóng bỏng của du lịch Việt Nam hiện nay. Hàng nghìn doanh nghiệp lữ hành kinh doanh không có giấy phép hoặc kinh doanh sai giấy phép đã làm cho hình ảnh của du lịch Việt Nam bị “méo mó”, làm nhiều du khách bị thiệt hại. Có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng này. Nguyên nhân chính là sự buông lỏng quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, đặc biệt là các Sở Văn hóa – thể thao – du lịch các tỉnh, thành phố. Tổng cục du lịch hiện không đủ sức để kiểm tra, xử lý các công ty vi phạm khiến cho tình trạng này khó chấm dứt. Hiệp hội du lịch Việt Nam đã nhiều lần đề nghị nhà nước tăng cường lực lượng cho các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, đặc biệt, tái lập lại Thanh tra du lịch ở các cấp quản lý để trực tiếp xử lý các vi phạm của các doanh nghiệp hoạt động phi pháp nói trên.

Bác Lục Tiểu Linh Đồng đã đi bao nhiêu nước để gặp gỡ fan của mình rồi, bác nhớ không ạ, bác thích gì nhất khi ở Việt Nam?

Rino Nguyễn, 20 tuổi, 153/22 điện biên phủ, phường 15, Bình Thạnh

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Tôi đã đi hơn 20 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhưng Việt Nam là nước tôi đến thăm nhiều nhất. Ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là người Việt Nam nhiệt tình, hiền lành, chất phác và hiếu khách. Xã hội ở Việt Nam rất thanh bình.

Chào chú Lục tiểu Linh Đồng, chú là thần tượng của cháu. Qua báo chí cháu được biết chú muốn làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc. Vậy cháu xin phép hỏi chú 1 câu là chú biết Việt Nam có những thế mạnh gì về du lịch không ạ?

Hà Xuân Tự, 30 tuổi, 106/8 nguyễn lương bằng – bmt – đăk lăk

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Thế mạnh của du lịch Việt Nam là phong cảnh non nước hữu hình, nên thơ. Hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam rất hấp dẫn, đậm đà bản sắc dân tộc. Kiến trúc ở Việt Nam cũng rất đa dạng.

Nếu muốn làm một tour Tây Du Ký, chú gợi ý những điểm nào nên đưa vào chương trình ạ?

Nguyễn Xuân Tú, 36 tuổi, Đông Triều – Quảng Ninh

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Tôi nghĩ các bạn nên đi Cửu Trại Câu ở tỉnh Tứ Xuyên, Trương Gia Giới ở tỉnh Hồ Nam, Hoàng Quả Thụ ở tỉnh Quý Châu, Lư Sơn ở tỉnh Giang Tây, Hỏa Diêm Sơn và Tulufan ở Tân Cương, Võ Di Sơn ở tỉnh Phúc Kiến.

Cháu có đọc được thông tin bác có ý định chuyển thể tác phẩm Tây Du Ký lên màn ảnh rộng. Bác có thể cho biết ý tưởng này được thực hiện tới đâu rồi không ạ?

Nhàn Hạ, 20 tuổi, Đà Nẵng

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Cuối năm nay bộ phim nhựa Tây Du Ký sẽ khởi quay và sẽ hoàn thành vào năm 2016 (năm Thân). Tôi mong các bạn đề cử hoặc giới thiệu một vài diễn viên nam hoặc nữ tham gia vào phần Đại náo thiên cung bộ phim này. Mời liên hệ với Ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc theo email vie@cri.com.cn.

Tôi không có câu hỏi nào cho chú Lục Tiểu Linh Đồng cả. Nhưng tôi chỉ muốn tòa soạn VnExpress gởi đến thần tượng một thời của tôi những điều có thể gọi là bí mật riêng của cá nhân tôi. Ngày xưa tôi rất yêu thích diễn viên đóng vai Tôn Ngộ Không, đó là Chú Lục Tiểu Linh Đồng và cũng từ đó tôi ước nguyện sau này lớn lên tôi sẽ đi học tiếng Trung để một ngày nào đó được đặt chân sang thăm đất nước Trung Hoa. Điều ước nguyện của tôi giờ đây đã thành sự thật. Hiện tại tôi đang làm văn phòng đại diện cho công ty Trung Quốc đặt văn phòng làm việc ở tại Việt Nam và mỗi năm tôi điều có dịp sang thăm đất nước ấy khoảng hai đến ba lần. Nhân đây tôi cũng xin gởi lời cảm ơn đến tất cả những người đã làm nên bộ phim Tây Du Ký, và đặc biệt cảm ơn Chú Lục Tiểu Linh Đồng đã làm nên một động lực cho tôi có được như ngày hôm nay. 我非常感谢您!

Đỗ Thị Huyền Lan, 36 tuổi, 158/1 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Tân Bình

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Cảm ơn anh đã yêu thích nhân vật Tôn Ngộ Không do tôi đóng. Đồng thời cũng cảm ơn anh đã trở thành nhịp cầu hữu nghị hai nước Trung Việt.

Hiện nay có rất nhiều trường có chuyên ngành du lịch. Sinh viên tốt nghiệp rất đông, để tìm được việc làm cũng rất khó khăn. Theo ông có cách nào để cải thiện việc này không?

Nguyễn Hạnh

Ông Vũ Thế Bình: 

Việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn chung của ngành giáo dục hiện nay. Nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường du lịch không có việc làm, trong khi các doanh nghiệp du lịch lại thiếu trầm trọng nguồn lao động, đặc biệt là lao động có nghiệp vụ chuyên môn cao. Nguyên nhân của tình trạng này là việc đào tạo xa rời với “sản xuất”, mối quan hệ giữa các cơ sở đào tạo du lịch với các doanh nghiệp du lịch rất lỏng lẻo. Để cải thiện tình hình này, tại cuộc hội thảo “Tăng cường mối quan hệ giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp du lịch” tổ chức sáng ngày 5/4 tại hội chợ VITM, hai bên đã thống nhất sẽ xây dựng một kế hoạch hợp tác chặt chẽ dưới sự bảo trợ của Hiệp hội du lịch Việt Nam để hình thành mối quan hệ kiểu mới, giải quyết yếu tốt cung cầu trong đào tạo du lịch, tăng cường việc các doanh nghiệp “đặt hàng” đào tạo cho các trường, sớm thành lập Hiệp hội đào tạo du lịch.

live_interview-1396688659_660x0.jpg

Vừa rồi em có đặt câu hỏi với anh nhưng chưa hài lòng, em muốn hỏi cho rõ hơn, nếu được chọn là đại sứ du lịch Việt Nam anh sẽ bắt đầu từ đâu? Thông điệp của anh là gì? Trân trọng cảm ơn anh.

Nguyễn Tất Thắng, 41 tuổi

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Trước hết tôi sẽ có bài viết dài đăng trên báo mạng có ảnh hưởng tại Trung Quốc. Rồi bất kể đi diễn thuyết tại các trường học trong nước hoặc tiếp các đài truyền hình, báo giới… tôi đều tranh thủ giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam. 

Chú hãy cho biết, trong phim Tây Du Ký thì nhân vật “Tôn Ngộ Không” có mấy cái tên và ý nghĩa từng cái tên?

huynh thi mi ngoc, 18 tuổi, 458/10 ly thai to, p10,q10

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Tôn Ngộ Không có nhiều tên gọi theo sự biến hóa khác nhau của nhân vật. Trong đó có những tên gọi chủ yếu sau: Thạch Hầu, Tôn Ngộ Không, Tôn Hành Giả, Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh, Đấu Chiến Thánh Phật… 

Xin hỏi diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng là: cho đến bây giờ ông có hậu duệ để truyền đạt lại kinh nghiệm về vai diễn Tôn Ngộ Không chưa ạ, thanhks.

Trần Văn Đức, 40 tuổi, 108 cư xá Lý Thái Tổ – TPHCM

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Vì tôi chỉ một cô con gái duy nhất nên không thể đóng Tôn Ngộ Không. Đến nay tôi vẫn chưa chọn được người kế thừa. Hy vọng tôi có thể chọn được một người kế thừa vai diễn Tôn Ngộ Không tại Việt Nam.

Thưa bác Bình, hiện nay lượng khách đi du lịch theo dạng bụi nhiều chứ không theo tour của các đơn vị lữ hành. Vậy, với đối tượng khách du lịch này, với tư cách cơ quan quản lý nhà nước. Bác có quan tâm đến không và bác có kế hoạch gì để chăm sóc đến đối tượng này không ?

Khánh Linh, 20 tuổi, Hà nội

Ông Vũ Thế Bình: 

Việc khách đi lẻ ngày càng tăng là một xu thế hiện nay của ngành du lịch. Với Internet, các công cụ thông tin đa dạng, khách có thể tìm hiểu các thông tin về điểm đến, kể cả các dịch vụ du lịch như khách sạn, nhà hàng, vé thăm quan, vận chuyển một cách dễ dàng, vì vậy, việc đi tour tập thể sẽ phải giảm dần.

Để hỗ trợ cho khách đi lẻ, ngành du lịch cần tổ chức tốt các dịch vụ tại các điểm du lịch, cần có những quy định, hướng dẫn rõ ràng để tạo thuận lợi cho khách du lịch. Cũng cần phải nâng cao dân trí về du lịch để mọi người dân Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ vô tư khách du lịch từ giới thiệu, chỉ dẫn và hỗ trợ cho du khách. Đó cũng là tính hiếu khách, tính nhân văn của người Việt Nam.

Chào bác Lục Tiểu Linh Đồng! Cháu là một fan ruột của bộ phim Tây Du Ký mà bác đóng! Cháu có 1 câu hỏi: Trong phim khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thì không đánh thua yêu quái nào! Nhưng khi thoát ra khỏi ngũ hành sơn trên đường đi lại đánh thua rất nhiều yêu quái, có phải trong quá trình bị nhốt 500 năm. Yêu quá nó tu luyện và ghê gớm hơn không ạ?

Phạm Quốc Toản, 21 tuổi, Trần Cung-Hà Nội

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung là theo đuổi tự do và cá tính. 

Mỹ Hầu Vương trên đường thỉnh kinh đã trở nên chín chắn và nặng về lý tính hơn. Để bảo vệ sư phụ trên đường thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không đã nhẫn nhục chịu khổ và cuối cùng đã đi đến thành công.

Bác có con trai hay cháu trai chưa lấy vợ không ạ?

Nguyễn Mỹ Hằng, 22 tuổi

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Tôi không có con trai, chỉ có một cô con gái “rượu” thôi!

Chào Ông Lục! trích câu trả lời của Ông:
“Trước hết tôi sẽ có bài viết dài đăng trên báo mạng có ảnh hưởng tại Trung Quốc. Rồi bất kể đi diễn thuyết tại các trường học trong nước hoặc tiếp các đài truyền hình, báo giới… tôi đều tranh thủ giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam.” theo câu trả lời này Ông có bị xem là người không yêu nước không?

Võ Khắc Toàn, 90/1 KP1, P.Tân Thới Nhất, Q12

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Tôi tin rằng sẽ không ai cho tôi là không yêu nước, bởi vì nhân dân Trung Quốc luôn luôn mong muốn quan hệ hai nước Trung – Việt hữu nghĩ với nhau, và đây cũng là nguyện vọng lớn nhất của tôi.

live_interview-1396688690_660x0.jpg

Chào bác Tôn Ngộ Không! có câu này không hỏi được bác thì không yên tâm bấy lâu: Đoạn Tôn Ngô Không ăn trộm đào tiên ấy, đào gì mà to thế ạ? hay là đào giả. Cả nhà tôi cứ tranh cãi mãi, mong bác trả lời cho kết thúc cái vụ tranh cãi này với ạ! Chúc bác mạnh khỏe!

Lê Bình Minh, 36 tuổi, Tay ho / Hanoi

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Quả đào đó là nửa thật nửa giả. Một nửa hướng ra ống kính là giả, mặt còn lại là đào thật và ăn thật trong khi diễn.

Bác có gợi ý gì cho thiếu nhi Việt Nam?

Phạm Minh An, 13 tuổi, Hà Nội.

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Tôi khuyên các cháu thiếu nhi nên chăm đọc sách, đọc nhiều sách, đặc biệt là sách giấy. Sách giấy không bao giờ bị xóa nhòa. Xin giới thiệu các bạn trẻ tìm đọc 3 cuốn sách, đó là: Những câu chuyện đi cùng năm tháng, Ánh nắng và màu trăng, Những bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh thi Đại học Trung Quốc năm 2006 – 2012 vừa xuất bản tại Việt Nam do tôi viết lời tựa.

Thưa ông Bình? Nếu nói ngắn gọn về Du lịch Việt Nam trong năm 2014 thì ông nói điều gì? Kính chúc ông có sức khỏe tốt để tiếp tục cống hiến cho ngành Du lịch Việt Nam!

Vũ Thị Huyền, 34 tuổi, Hà nội

Ông Vũ Thế Bình: 

Năm 2014, chúng ta sẽ đón được 8,5 triệu khách du lịch quốc tế, sẽ có 40 triệu người đi du lịch nội địa và sẽ có 5 triệu người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Hiệp hội du lịch Việt Nam sẽ nỗ lực phấn đấu cho mục tiêu này. Xin cảm ơn các độc giả đã quan tâm đến ngành du lịch.

Bác có thể chia sẻ kỷ niệm đặc biệt ở Việt Nam của mình không ạ?

Phạm Minh An, 13 tuổi, Hà Nội.

Ông Lục Tiểu Linh Đồng: 

Đầu những năm 90 của thế kỷ trước có một thính giả của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc tên là Nguyễn Thị Thảo viết thư bày tỏ rằng: cháu rất mê phim Tây Du Ký, sau khi nghe hộp thư Ngọc Ánh giới thiệu, cháu được biết nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng bị cận thị 5 diop. Cháu chỉ muốn tặng bác đôi mắt trong sáng của cháu để thay cho đôi mắt cận thị của bác, bởi vì đôi mắt của bác rất quan trọng trong vai diễn Tôn Ngộ Không. Tôi rất ấn tượng với lá thư này và muốn tìm lại bạn Nguyễn Thị Thảo.

Cảm ơn tấm lòng của bạn Thảo và đông đảo khán thính giả Việt Nam dành cho tôi.

Nguồn: Vnexpress.net