Lễ hội Oóc Om Bok

0
9

Lễ hội gồm có 2 phần là phần lễ và phần hội. Phần lễ là nghi thức lễ, phục dựng các tập tục cúng trăng, làm cốm dẹp, thả đèn nước và treo đèn gió. Phần hội sẽ tổ chức các trò chơi dân gian, đua ghe ngho và các hoạt động văn nghệ có sự tham gia của 3 dân tộc Kinh – Hoa – Khmer. Ngoài ra còn tổ chức giao lưu văn hóa ẩm thực, mua bán sản phẩm lao động, trưng bày các hình ảnh, nhạc cụ dân tộc…

Chiều ngày 14 tháng 10 âm lịch tại sân chùa, sân nhà, người ta đào lỗ cắm hai thanh tre cách nhau khoảng ba mét, cao khoảng 5 mét và gác ngang một thanh tre khác hoặc uốn cong lại tạo thành một cái cổng thật đẹp và đặt dưới cổng đó một cái bàn bày biện các thứ lễ vật như: nhang, đèn, bánh kẹo, khoai lang, khoai môn, khoai mì, chuối, dừa xanh lột vỏ …và cùng nhau đón trăng lên.

 

Khi trăng lên đỉnh đầu, bà con Khmer cử một người lớn tuổi, đức độ, có uy tín đại diện ra thắp nhang, rót trà, cúng tạ thần mặt trăng đã mang lại mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cầu mong sang năm mới, thần tiếp tục phù hộ cho phum, sóc, xóm làng được no ấm, yên vui, mọi người có cuộc sống sung túc, con cháu khỏe mạnh, hòa thuận.

Nguồn: Dulich.vtv.vn