Lễ hội Nhật Bản siêu hấp dẫn ở Hạ Long

0
15

Trong gần 1 tháng được tổ chức tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), lễ hội Mặt trời mọc đã đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, ấn tượng về một Nhật Bản thu nhỏ.

Lễ hội mặt trời mọc là sự kiện thường niên được tổ chức tại Nhật Bản, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Lễ hội nổi tiếng với các điệu múa, trang phục sắc màu, âm nhạc sôi động này vừa được tổ chức tại Hạ Long, đem đến những hoạt động giải trí thú vị, hấp dẫn.  

Tham dự lễ hội, du khách được đắm mình trong không gian yên bình, tuyệt đẹp của khung cảnh vườn Nhật đặc trưng. Mỗi góc của Zen Garden là một điểm check-in thú vị với hình ảnh cổng Torii, những cành hoa anh đào, không gian đèn lồng cá chép rực rỡ sắc màu…

Lễ hội Nhật Bản siêu hấp dẫn ở Hạ Long
Lễ hội tổ chức ở Zen Garden

Kéo dài gần một tháng từ 29/9 – 21/10/2018, lễ hội mặt trời mọc đem đến hàng loạt hoạt động văn hóa nghệ thuật đậm sắc màu Nhật Bản.

Gây ấn tượng với du khách đầu tiên là sự góp mặt của các võ sỹ Sumo hàng đầu Nhật Bản với các màn đấu võ gay cấn. Các màn trình diễn “Sumo đại chiến” kéo dài trong 30 phút, với 3 suất diễn mỗi ngày đã mang đến cho du khách những phút giây vui vẻ, sảng khoái. Đọ dáng cùng các “võ sỹ ngàn cân”, du khách không chỉ được lưu lại những khoảnh khắc độc đáo về lễ hội mà còn có cơ hội nhận được chuyến du lịch Nhật Bản, khám phá xứ sở mặt trời mọc đích thực.

Một phần không kém phần sôi động của lễ hội là màn trình diễn trống Taiko cổ truyền của các nghệ sĩ Nhật Bản, mang đến những phút giây náo nhiệt, vui tươi, tràn hứng khởi.

Tham dự lễ hội, du khách còn có cơ hội thưởng thức “quốc hồn quốc túy” của Nhật Bản là món mỳ Somen trứ danh. Để thưởng thức mỳ ống tre, thực khách sẽ đứng xung quanh máng tre, một tay cầm chén nước sốt Tsuyu, một tay cầm đũa nhanh tay vớt mì trôi theo dòng nước. Những sợi mỳ Somen dẻo dai, đanh giòn, ăn kèm với nước sốt với hương vị ẩm thực đặc trưng khiến du khách nhớ mãi.

Lễ hội Nhật Bản siêu hấp dẫn ở Hạ Long
Món mỳ Somen trứ danh

Bên cạnh đó, góc khám phá nghệ thuật Trà đạo của người Nhật cũng ghi dấu những trải nghiệm khó quên. Tại đây, người tham dự được tìm hiểu cách chọn trà, các bước pha trà và thưởng thức trà tinh tế, cầu kỳ của người Nhật, từ đó hiểu thêm về văn hóa đặc sắc của xứ sở Phù tang.

Vào thứ 7 chủ nhật hàng tuần, sự kiện thêm sôi động, hấp dẫn hơn với điệu nhảy khỏe khoắn, vui tươi, tràn đầy sinh lực của những nụ cười Yosakoi. Tại lễ hội, còn hàng loạt các trò chơi dân gian hấp dẫn như: múc cá vàng, câu yoyo, xếp hình Fukuwarai, chụp hình cùng áo kimono…

Anh Thành Dương, du khách từ Hà Nội cho biết: “Chương trình mang đến một không gian văn hóa đậm chất Nhật Bản với nhiều hoạt động đặc sắc, giúp du khách hiểu hơn về đất nước Nhật Bản. Tôi rất vui vì có dịp tham gia lễ hội này.”

Lễ hội Nhật Bản siêu hấp dẫn ở Hạ Long
Ảnh: Báo Quảng Ninh

Chưa đi Nhật bao giờ, nhưng nhờ tham gia lễ hội, Ánh Mai cùng các bạn đến từ Đà Nẵng đã có thêm nhiều thông tin, kiến thức về văn hóa Nhật Bản. Các bạn hy vọng những sự kiện như lễ hội Mặt trời mọc sẽ được tổ chức ở nhiều nơi hơn nữa, đem đến cho người tham gia những trải nghiệm đáng giá.

Được tổ chức thường niên từ năm 2017, với quy mô mỗi năm một lớn hơn, đẳng cấp h

Nguồn: Vietnamnet.vn