Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức “Hành trình qua các miền di sản”

0
6

Từ ngày 01- 30/10/2016 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang chủ đề “Hành trình qua các miền di sản”.

Hoạt động do Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Cục Di sản Văn hóa; Nhà hát Tuồng Việt Nam; Câu lạc bộ Ca trù Thăng Long; Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An, đoàn nghệ nhân Ví, Giặm tỉnh Nghệ An; Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Ninh, nghệ nhân làng gốm Phù Lãng (Bắc Ninh); làng gốm Bát Tràng (Hà Nội) cùng các nhóm nghệ nhân đồng bào dân tộc tại Làng thực hiện.

Dự kiến, trong các ngày của tháng 10 sẽ diễn ra hoạt động tái hiện cuộc sống hàng ngày, thao tác, trình diễn nghề thủ công truyền thống… của các dân tộc tại Làng.

Từ ngày 15 trở đi sẽ có trưng bày giới thiệu khoảng 60 tác phẩm pano, tranh, ảnh về các di sản: Nghệ thuật Ca trù, dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, dân ca Quan họ Bắc Ninh. Cùng với đó là hoạt động trưng bày, giới thiệu các sản phẩm gốm thủ công truyền thống đặc trưng gắn liền với đời sống sinh hoạt và văn hóa lúa nước của cư dân tại vùng châu thổ sông Hồng với chuyên đề: “Gốm truyền thống – Giai điệu từ đất”.

Với chủ đề “Hành trình qua các miền di sản”, trong những ngày cuối tuần sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật hát Văn và một số trích đoạn tuồng: Múa cờ, Ông già cõng vợ đi xem hội, Múa Lân mẫu xuất Lân nhi, Ngũ biến, Hòa tấu tiểu nhạc; Biểu diễn nghệ thuật Ca Trù; Biểu diễn dân ca Quan họ Bắc Ninh. Cùng với đó là các chương trình văn nghệ và loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tiêu biểu của dân tộc Thái, Mường, Tày, Dao, Ba Na; Ê Đê, Khmer; trò chơi dân gian đánh mảng, ném còn, đẩy gậy, đi cà kheo, nhảy bao bố, đánh quay, tu lu. Cũng tại đây, du khách tham dự sẽ được trải nghiệm văn hóa ẩm thực và thưởng thức các món ăn đặc sắc của đồng bào các dân tộc như: xôi đồ, thịt gà nấu măng, rau đồ, cá nướng, gà nấu mọi, mật ong rừng, phấn hoa, cà phê, bánh tráng… Sản phẩm du lịch homestay với tên gọi “Một ngày bản buôn” sẽ là cơ hội để du khách trải nghiệm tại nhà Mường, Tày, Thái tại đây.

Các hoạt động được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn, phát huy, quảng bá những loại hình văn nghệ dân gian truyền thống, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ cùng phát triển. Qua đó tạo thêm các sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách tới Làng nhiều hơn nữa.

Theo Tổng cục Du lịch

Nguồn: Dulich.vtv.vn