Làm sao để con tàu du lịch Việt Nam vượt qua “cơn bão” Corona?

0
10

[kdn-iframe src=”https://player.sohatv.vn/embed/100228/?vid=vtv/2020/2/10/1002van-de-hom-nay-15813491678981664800255-fc31c.mp4″ width=”800px” height=”400px” frameborder=”0″][/kdn-iframe]

VTV.vn – Nếu coi dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV như một “cơn bão” đổ xuống nền kinh tế Việt Nam thì tâm bão chính là ngành du lịch, bị ảnh hưởng đầu tiên, trực tiếp và nặng nề.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV chẳng khác nào một cơn bão bất ngờ khiến “con tàu” của ngành du lịch Việt Nam chòng chành, chao đảo, sau một chặng đường dài băng băng tiến ra biển lớn, nhất là tháng đầu năm đang ở mức tăng trưởng cao kỷ lục. Chẳng cần phải là chuyên gia cũng có thể cảm nhận không khí ảm đạm ngành du lịch, khi tất cả chúng ta đều ở nhà, các lễ hội cũng tạm dừng.

Với những đơn vị lữ hành, những ngày này, các từ như “hủy tour, hủy phòng, hủy vé” đã trở thành nỗi ám ảnh. Dự báo hơn 7,7 USD, tương đương gần 18.000 tỷ đồng doanh thu của ngành du lịch trong 3 tháng tới sẽ bị thổi bay. Nhưng câu chuyện lúc này không phải là ngồi than vãn, mà cần tìm lối đi cho ngành kinh tế đã được xác định là ngành mũi nhọn này.

Làm sao để con tàu du lịch Việt Nam vượt qua “cơn bão” Corona? - Ảnh 1.

Du khách đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ Hội An. (Ảnh: Báo Quảng Nam online)

Trao đổi trong chương trình Vấn đề hôm nay về chủ đề này, ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, những ý tưởng và đề xuất để đưa ra chương trình hành động sau dịch là rất cần thiết. Đây là nội dung mà ngành văn hóa – du lịch sẽ kiến nghị với Chính phủ trong chương trình hành động chung của Chính phủ để có chính sách hỗ trợ trực tiếp các doanh nghiệp trong ngành du lịch, cũng như những doanh nghiệp liên quan đến ngành du lịch.

Nhiều năm nay, khách Trung Quốc luôn chiếm trên 30% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Vì thế, ngành du lịch Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ông Hà Văn Siêu cho biết, chúng ta luôn luôn phải tính đến đa dạng thị trường để trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta có nhiều giải pháp ứng phó. Qua theo dõi thời gian gần đây, khách từ Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, đặc biệt Ấn Độ là thị trường đang lên rất mạnh trong năm vừa rồi…

Làm sao để con tàu du lịch Việt Nam vượt qua “cơn bão” Corona? - Ảnh 2.

Quý vị có thể theo dõi thêm thông tin chi tiết từ cuộc trao đổi của phóng viên Kim Ngân với ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trong chương trình Vấn đề hôm nay trên đây!

Nguồn: Vtv.vn