Kiến trúc độc đáo của thành nhà Hồ

0
8

[kdn-video]

VTV.vn – Với kỹ thuật xây dựng độc đáo, năm 2011, thành nhà Hồ đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Thành nhà Hồ là một trong những thành lũy bằng đá hiếm hoi còn sót lại tại Đông Nam Á. Năm 2011, UNESCO công nhận thành nhà Hồ là Di sản văn hóa thế giới vì những giá trị văn hóa, lịch sử cùng kỹ thuật xây dựng độc đáo của công trình này mang lại.

Nơi đây còn có tên gọi khác là thành Tây Đô thuộc địa phận 2 xã Vĩnh Tiến, Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Thành do Hồ Quý Ly – tể tướng dưới triều đại nhà Trần cho xây dựng vào năm 1397. Thành được xây dựng gồm 4 bức tường thành Nam, Bắc, Đông, Tây. Kiến trúc cổng được họa theo mái vòm, những phiến đá trên vòm cửa được đục đẽo hình múi bưởi, xếp khít nhau.

Toàn bộ tường thành và bốn cổng chính của thành được xây dựng bằng những phiến đá vôi màu xanh được đục đẽo tinh xảo. Những phiến đá nặng hàng tấn chỉ xếp lên mà không cần chất kết dính vẫn đảm bảo độ bền vững. Qua hơn 600 năm cùng những biến cố thăng trầm của lịch sử và tác động của thời tiết, hệ thống tường thành còn khá nguyên vẹn.

Du khách đến đây ngoài việc khám phá nét độc đáo trong kiến trúc của thành, vào dịp cuối tuần mọi người còn được thưởng thức những làn điệu dân ca như múa chèo cạn, ca trù, chầu văn.

Nguồn: Vtv.vn